Siêu thị bắt đầu bán hàng Tết, người tiêu dùng không lo thiếu thịt heo gói bánh chưng

Hệ thống siêu thị Co.opmart và Big C đã bắt đầu bán hàng Tết từ cuối tuần này. Lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định nguồn cung thịt heo bán tại siêu thị sẽ không thiếu dịp cuối năm và Tết này, dù nhu cầu có tăng cao.

Co.op Mart, Big C bắt đầu bán hàng Tết

Các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Sense City… thuộc Saigon Co.op đã bắt đầu khởi động chương trình giảm giá hàng Tết sớm tại các điểm bán trong hệ thống.

Chương trình khởi động từ ngày 28/11, với nhóm hàng hóa có thể tích trữ dần cho Tết như đồ nhựa gia dụng, dụng cụ nhà bếp, các loại hóa mĩ phẩm chăm sóc cá nhân. Theo hệ thống bán lẻ này, đây đều là những mặt hàng mà người tiêu dùng có thể tranh thủ mua ngay từ bây giờ để tránh "giá Tết".

IMG_9029

Co.opmart khởi động chương trình Tết Canh Tí 2020 sớm. (Ảnh: Phúc Minh).

Những tuần cận Tết, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ luân phiên giảm giá hàng thời trang, gia vị, các loại thực phẩm khô, càng cận Tết sẽ giảm giá bánh kẹo, giỏ quà Tết, bánh mứt, trái cây, các loại thịt tươi…

Cụ thể, từ nay đến ngày 11/12, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước sẽ giảm giá mạnh nhất 3 nhóm hàng là đồ điện gia dụng, hóa phẩm và may mặc đến 50%, các nhóm hàng còn lại giảm giá trung bình 10-25%. 

Có khoảng 1.000 loại nồi cơm điện, bình đun siêu tốc, nồi thủy tinh, bếp hồng ngoại, bếp gas… giảm giá từ 25-50%, các loại bột giặt, nước giặt, nước rửa chén, nước tẩy, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt… giảm giá trung bình 10-30%. Nhóm may mặc cơ bản gồm áo sơ mi công sở, quần jean, áo thun, các loại khăn cũng giảm giá đến 50%. 

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết tổng mức trữ lượng hàng hóa gồm hàng bình ổn giá cho Tết tăng từ 15-40% so với năm trước, bảo đảm đủ hàng bình ổn 3 tháng trước, trong và sau Tết. 

Chủ yếu là nhóm thực phẩm tươi sống và các mặt hàng thiết yếu, đặc trưng ngày Tết. Các nhóm đặc sản 3 miền dự kiến sẽ được bổ sung mới khoảng hơn chục loại của đủ 3 miền Bắc Trung Nam để phục vụ Tết.

Hệ thống Big C cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi Tết 2020 "Quà Tết trao tay, khai xuân như ý". Theo đó, siêu thị này đang bán nhiều loại giỏ quà Tết khác nhau phục vụ biếu tặng sớm, với giá thấp nhất chỉ  99.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng. 

Tại các hệ thống siêu thị khác, hàng Tết cũng được các đơn vị rục rịch đưa lên kệ sau một thời gian dài chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất năm này.

Sở Công Thương TP HCM cho biết lượng hàng hóa được các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết là 19.027 tỉ đồng, tăng 602 tỉ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị cho Tết Kỉ Hợi 2019, tương ứng mức tăng 3,17%.

Riêng tháng Chạp Âm lịch, là tháng cao điểm Tết, tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị để phục vụ chiếm 54%, tương đương 10.224 tỉ đồng, trong đó, hàng bình ổn thị trường đạt 4.088 tỉ đồng.

Sở Công Thương TP HCM cũng cho biết thêm, nhiều nhóm hàng được chuẩn bị với sản lượng lớn, chi phối từ 20-53,2% nhu cầu thị trường là thịt gia cầm, chiếm 53,2%, trứng gia cầm 48,6%, thực phẩm chế biến 28,1%, dầu ăn 27,5%, thịt gia súc 21%…

Siêu thị tuyên bố không lo thiếu thịt heo

Với nhu cầu thực phẩm tăng mạnh trong dịp cuối năm, Tết đến, lãnh đạo Saigon Co.op cho biết doanh nghiệp đã chủ động tạo trữ lượng hàng hóa dài hạn, giúp các nhà cung cấp có kế hoạch sản xuất phù hợp, từ đó giảm chi phí, giảm giá sản phẩm.

Đặc biệt, thịt heo sẽ không lo thiếu hàng, do doanh nghiệp đã chuẩn bị xong hơn 3.500 tấn thịt heo an toàn, bình ổn giá bảo đảm giá thấp hơn thị trường từ các đơn vị cung cấp lớn như Vissan, Anh Hoàng Thy, Meat Hà Nam... 

img8714-15749147405081141529294

Giá thịt heo hiện nay tại Co.opmart, siêu thị khẳng định Tết sẽ không lo thiếu thịt heo tại siêu thị. (Ảnh: Phúc Minh).

Song song đó, nhà bán lẻ này cho biết cũng đã chuẩn bị một lượng lớn các mặt hàng thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thủy sản, hải sản… luân phiên giảm giá để người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Riêng Vissan cũng đã chủ động chuẩn bị 7.500 tấn hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết gồm thịt tươi sống như heo, bò, gà... Nhóm hàng thực phẩm chế biến được chuẩn bị đến 5.000 tấn, tăng 17% so với Tết năm ngoái.

Ngoài ra, tại Vissan, bên cạnh mặt hàng truyền thống, Tết năm nay, doanh nghiệp đưa ra thị trường 9 sản phẩm mới, với nhiều hương vị "lạ miệng" như thịt heo thảo mộc, da heo giòn vị tỏi ớt, phá lấu, giò lụa hương Việt… 

Hiện các sản phẩm này bắt đầu được các nhà phân phối đối tác lẫn hệ thống bán lẻ chính thức của công ty đưa hàng lên quầy kệ trên toàn hệ thống, bán cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, 3 tháng Tết Nguyên đán, cả nước sẽ thiếu khoảng 200.000 tấn thịt heo, tức trung bình mỗi tháng thiếu 70.000 tấn do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi.

IMG_8361

Các mặt hàng đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh tét đã có tại một số hệ thống siêu thị. (Ảnh: Phúc Minh).

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có kế hoạch nhập khẩu thịt heo với các nước có quan hệ thương mại với Việt Nam. 

Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi - ông Nguyễn Xuân Dương cho biết nhập khẩu thịt heo chỉ là giải pháp tình thế, do nguồn cung thiếu hụt bởi: "Không ai chăn nuôi mà muốn đi nhập khẩu thịt. Đây là quy luật tự nhiên của kinh tế thị trường".

Ông khẳng định, việc nhập khẩu thịt đều đảm bảo 3 tiêu chí về chất lượng, xuất xứ, date sản phẩm. 

"Tình hình cuối năm dù thiếu hụt đến đâu vẫn phải đảm bảo mọi nhà đều có thịt heo ăn Tết như chỉ đạo của Phó Thủ tướng", ông Nguyễn Xuân Dương bày tỏ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.