Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong ngày chủ nhật người dân thủ đô bắt đầu sắm Tết

25 tháng Chạp, từ sớm dòng người đã đổ về các siêu thị, các trung tâm mua sắm của Hà Nội. Các siêu thị dù mở thêm hàng chục quầy thanh toán nhưng người sắm Tết vẫn phải xếp hàng chờ đến ít nhất nửa tiếng đồng hồ cho công đoạn tính tiền.
Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 1.

Sáng sớm nay, 25 tháng Chạp, dòng người đổ về chật cứng các siêu thị, trung tâm thương mại sắm Tết.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 2.

Trong giờ cao điểm, tại khu mua sắm hàng tiêu dùng, bánh kẹo ở nhiều trung tâm thương mại không còn chỗ chen chân.

 

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 3.

Em bé vất vả theo mẹ chen vào dòng ở một trung tâm mua sắm lớn trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) để sắm Tết.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 4.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 5.

Quầy hoa quả vẫn luôn là nơi thu hút nhiều khách hàng nhất trong dịp này. Nhiều mặt hàng hoa quả giảm giá từ 20-30%, thậm chí có những loại quả giảm tới 50% để phục vụ khách hàng dịp Tết.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 6.

Vợ chồng ông Chung bà Thuỷ ngụ tại Cầu Giấy (Hà Nội) tranh thủ đi sắm Tết. Trao đổi với chúng tôi, ông bà lắc đầu ngao ngán: "Sợ cận Tết đi sắm thì sẽ đông nên hôm nay chúng tôi tranh thủ đi sớm, nhưng không ngờ sớm cũng đông như thế này. Chờ mãi mới vào được đến đây".

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 7.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 8.

Quầy bánh kẹo thu hút người tiêu dùng bởi các loại bánh thương hiệu Việt đa dạng màu sắc, mẫu mã, chủng loại.Chị Hương, nhà ở Đống Đa (Hà Nội) cho hay, bánh kẹo Việt năm nay rất phong phú, chất lượng giá cả cũng tốt hơn hẳn so với mọi năm. "Năm nay nhà mình ưu tiên dùng hàng nội. Bánh kẹo ngoại mắc tiền mà cũng không hợp khẩu vị, sở thích của người mình", chị Hương nói.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 10.

Nhiều quầy hàng nhanh chóng hết hàng. Nhân viên mỏi tay tiếp hàng mới lên kệ.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 11.

Nhiều người đổ xô về quầy bán kẹo bán sỉ. Giá cả hợp lí, mẫu mã đẹp chính là điểm thu hút nhiều người chọn mua loại kẹo này.

"Cùng một số tiền, nhưng mình có thể chọn hỗn hợp nhiều loại kẹo khác nhau. Rất kinh tế mà kẹo cũng rất ngon", một nữ khách hàng chia sẻ. 

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 13.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 15.

Quầy rượu bia cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, do Nghị định 100 nên lượng bia, rượu tiêu thụ Tết năm nay có đuối hơn so với mọi năm. "Khách hàng chủ yếu chọn loại rượu sang, mắc tiền để làm quà biếu, chúc Tết", người này nói.

Tại các khu hàng thời trang, hàng loạt các chương trình khuyến mãi sâu, giảm giá sốc cũng được tung ra để khuyến khích người tiêu dùng xuống tiền chi tiêu. 

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 22.

Nhân viên thu ngân làm việc hết công suất, phải tăng ca để phục vụ lượng khách hàng khổng lồ. Theo một nhân viên tại siêu thị trên đường Trần Duy Hưng cho biết, họ sẽ phải làm đến hết chiều 30 Tết. 

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 24.

Siêu thị tăng cường thêm hàng chục cửa thanh toán, nhưng nhiều người phải đợi đến nửa tiếng mới đến lượt thanh toán.

Sau cả buổi mua sắm, nhiều gia đình ra về với những giỏ đồ Tết nặng trĩu, đầy ắp. 

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 27.

Chị Lan nhà ở Cầu Giấy (Hà Nội) đến siêu thị bằng xe máy, nhưng lúc về phải thuê taxi chở đồ vì trót mua... quá nhiều. "Định mua một số thứ thôi nhưng không ngờ đến đây thấy nhiều khuyến mãi nên trót lỡ tay mua nhiều quá", chị Lan tươi cười nói. Theo chị Lan, giá cả các mặt hàng năm nay khá bình ổn, không tăng quá cao so với mọi năm, phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 28.

Các cây ATM gần các trung tâm thương mại, siêu thị cũng hoạt động liên tục. Nhiều người rút tiền mặt để chi tiêu, mua sắm trong dịp này.

Siêu thị 'thất thủ', thu ngân mỏi tay đếm tiền trong mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 29.

Càng về trưa, lượng người đổ về siêu thị ngày một đông. Nhiều người phải "xí" trước xe đẩy từ bên ngoài vì lượng xe đẩy không đủ cho số khách quá đông.