Siêu thị TP HCM đông đúc khách mua thực phẩm từ sáng sớm đến chiều tối, thịt heo, tôm cá giảm giá mạnh

Các siêu thị tại TP HCM trong ngày hôm nay đông đúc người mua sắm nhờ giảm giá sâu rau củ quả, thịt heo, thủy hải sản. Người dân tăng cường mua thực phẩm tươi sống để mở tiệc tại gia đình dể tránh tụ tập ở hàng quán đông đúc.
Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 1.

Hết hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lại đến thứ Bảy và Chủ nhật nên hôm nay, rất đông người đã đến các hệ thống siêu thị tại TP HCM để tham quan, mua sắm. Ghi nhận cho thấy, hầu hết các siêu thị lớn đều rất đông khách.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 2.

Tại Aeon Bình Tân, khu vực thực phẩm tươi sống chiếm một diện tích rất lớn nhưng kín khách mua sắm từ sớm. Nhu cầu mua sắm của người dân đổ dồn vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 3.

Khu vực rau củ quả, các loại rau, các loại rau hữu cơ dù có giá đắt hơn so với các loại thông thường nhưng vẫn được ưa chuộng.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 4.

Trong dịp mua sắm cho kì nghỉ dài này, siêu thị đang giảm giá nhiều mặt hàng thủy sản, như phi lê cá basa giảm hơn 20.000 đồng/kg, tôm giảm hơn 60.000 đồng/kg so với giá niêm yết. Các loại cá, tôm, mực tươi sống khác cũng được giảm từ 10-20%.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 5.

Gia đình chị Nga (quận Bình Tân) dẫncon về thăm ông bà trong hai ngày đầu nghỉ lễ nên cuối tuần quyết định đi siêu thị để mua thực phẩm nấu lẩu và đồ nướng dùng tại nhà. "Thấy nhiều người đi ăn uống bên ngoài, dù cũng rất muốn nhưng nhà hàng dịp này đông đúc quá, lo an toàn cho các con nên gia đình chúng tôi quyết định mở tiệc tại nhà", chị Nga nói.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 6.

Quầy thịt gia súc, gia cầm vẫn là nơi hút khách nhất. Người đi mua sắm phải nhường nhau, lần lượt từng người đi để không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 7.

Thịt heo đang thời điểm giá cao nhưng vẫn là thực phẩm được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, siêu thị đang giảm giá thịt cốt lết heo 20.000 đồng/kg, còn 155.000 đồng/kg so với trước đây.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 8.

Các loại thịt được giảm giá khá hút khách mua.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 9.

Các khu vực thực phẩm khô cũng được nhiều người lựa chọn. Trong thời gian cách li xã hội và giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các mặt hàng thiết yếu tại siêu thị vẫn luôn dồi dào, thậm chí khuyến mãi cho người dân.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 10.

Dù đông khách nhưng siêu thị này vẫn áp dụng khoảng cách tối thiểu giữa người và người cách nhau 2 mét tại khu vực thu ngân. Đa số người mua sắm đều kiên nhẫn chấp hành quy định giãn cách để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 11.

Tại các siêu thị hiện nay đều lắp thêm các tấm nhựa trong suốt ngăn cách giữa khách hàng và nhân viên thu ngân, khu vực chăm sóc khách hàng, giải quyết bảo hành, thắc mắc, khiếu nại của khách...

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 12.

Tại siêu thị VinMart nằm trong trung tâm thương mại Vincom, khách hàng mua sắm cuối tuần cũng rất đông. Không chỉ giờ cao điểm sáng và chiều, ngay cả buổi trưa cũng rất nhiều khách. Siêu thị này áp dụng sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho toàn bộ khách hàng ngay tại cửa ra vào.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 13.

Tại VinMart, thực phẩm tươi sống rất hút khách mua. Các gia đình tăng mua thịt cá, rau củ quả để chế biến trong các bữa ăn.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 14.

VinMart cũng đang giảm giá mạnh các loại thịt heo. Nếu như các nơi khác chỉ giảm 1-2 loại thịt thì ghi nhận cho thấy hầu hết các loại thịt heo tại siêu thị này đều được giảm giá mạnh, từ mức 20.000- 22.000 đồng/kg so với giá niêm yết. Cụ thể, thịt đùi giảm còn 135.000 đồng/kg. Thịt cốt lết giảm còn 124.000 đồng/kg. Thịt nạc dăm còn 145.000 đồng/kg. Riêng thịt heo CP các loại sau khi giảm giá chỉ còn hơn 100.000 đồng/kg.

Siêu thị đông đúc cuối tuần, người Sài Gòn mua thịt heo, hải sản giảm giá đến 20.000-60.000 đồng/kg ăn lễ - Ảnh 15.

Dịp lễ này, hầu hết các trung tâm mua sắm tại TP HCM đều đông đúc khách mua sắm, tham quan, vực dậy sức mua sau thời gian dài đìu hiu vì người dân thực hiện cách li xã hội để chống dịch Covid-19.