Soi kèo tài xỉu, phạt góc Bỉ vs Nhật: 'Quỷ đỏ' không bạc nhược như 'Bò tót'

Ý kiến chuyên gia, nhận định, soi kèo, phân tích tỷ lệ và dự đoán kết quả trận Bỉ vs Nhật Bản (1h - 3/7) trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2018.

Tỷ lệ Bỉ vs Nhật

Tài Xỉu: 0.92*2 1/2*1.00

2,5 bàn là một mốc không hề dễ để phân định cho các nhà đầu tư ở trong một trận đấu như thế này. Với người Bỉ, họ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua cột mốc này trước các đối thủ dưới cơ.

Điều đó là nhờ họ đang có một hàng công cực kỳ đáng sợ với những nhân sự rất đa dạng về phong cách để giúp HLV Martinez tạo ra vô vàn mảng miếng tấn công hiệu quả.

Nếu người Bỉ cần bóng bổng, làm tường, họ có Lukaku, Fellaini, nếu họ cần sự lắt léo, nhanh nhẹn và bất ngờ, họ có Hazard và Mertens, nếu họ cần ý tưởng, sức sáng tạo, hay muốn bắn phá khung thành đối phương, De Bruyne sẽ luôn đưa ra được giải pháp. Những cái tên kể trên cũng có thể thay thế vai trò của nhau rất tốt, điều đó tạo nên một "Quỷ đỏ" muôn hình vạn trạng ở hiện tại.

soi keo tai xiu phat goc bi vs nhat quy do khong bac nhuoc nhu bo tot
Bỉ hơn hẳn Nhật Bản về đẳng cấp

Nhật Bản đã chơi cực hay và kiên cường ở vòng bảng. Nhưng kể cả trước các đối thủ vừa tầm và nhỉnh hơn một chút về đẳng cấp, họ vẫn để thủng lưới ít nhất 1 bàn mỗi trận. Vì thế trước Bỉ, họ tiếp tục khó giữ trắng lưới, và một khi người Bỉ đã gây ra sát thương và "ngửi thấy mùi máu", người Nhật sẽ lành ít dữ nhiều.

Trọng tâm của ĐT Nhật Bản cũng nằm ở hàng công chứ không phải hàng phòng ngự, người Nhật với tinh thần chiến đấu của mình có thể sẽ ghi được bàn, và đó thậm chí sẽ là một màn trình diễn hết mình trước người Bỉ bởi dù gì thì họ cũng đã đi tiếp nhờ đạo luật Fair-play mới toanh của World Cup 2018, trong khi cái chết thì đã được dự báo trước.

Chiến thắng của Nga có thể truyền cảm hứng nhiều cho các Samurai xanh, nhưng đó cũng sẽ là một lời cảnh tỉnh đáng giá cho chính người Bỉ, ngoài ra đây cũng không phải là sân nhà của người Nhật.

Lựa chọn: Tài 2,5 bàn

--------------------------------------

Tài Xỉu phạt góc: 0.94*10*0.88

Với cả Bỉ và Nhật Bản, những tình huống cố định luôn luôn đáng giá. Họ cũng là những đội bóng khá chịu khó sút xa cũng như tận dụng rất tốt khoảng không bên hành lang 2 cánh. Sẽ không có gì lạ nếu trận đấu ngày mai chứng kiến nhiều những quả phạt góc từ 2 đội.

soi keo tai xiu phat goc bi vs nhat quy do khong bac nhuoc nhu bo tot
Bỉ sẽ khó chết yểu như TBN

Ngay trong trận đấu đầu tiên, người Bỉ thậm chí đã tự mình tạo ra đến 9 quả phạt góc trước Panama, trong tình cảnh họ đã gặp khá nhiều khó khăn từ đầu trận mới có thể tìm được bàn mở tỷ số. Trước Tunisia, khi mở tỷ số khá dễ dàng, họ đã chơi thoải mái hơn và chỉ tạo ra 5 quả phạt góc.

Về phần mình, qua 3 trận vòng bảng, Nhật Bản cũng đã có tới 2 trận tạo ra được trên 5 quả phạt góc (5 trước Ba Lan và 6 trước Colombia). Phép cộng cho chúng ta một lựa chọn dễ nhìn nhận là tài góc, tuy nhiên rủi ro sẽ đến trong trường hợp Nhật Bản để thua nhiều hơn 1 bàn quá sớm và để cho người Bỉ kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Lựa chọn: Tài góc

------------------------------

soi keo tai xiu phat goc bi vs nhat quy do khong bac nhuoc nhu bo tot Messi 35 tuổi vẫn vô địch World Cup, tại sao không?

Điều mà giới mộ điệu quan tâm nhất sau thất bại của ĐT Argentina trước Pháp tại vòng 1/8 là liệu Lionel Messi có từ ...

soi keo tai xiu phat goc bi vs nhat quy do khong bac nhuoc nhu bo tot Dự đoán World Cup 2018 Bỉ vs Nhật Bản: Quỷ đỏ 'tắm huyết' Samurai xanh

Ý kiến chuyên gia, nhận định, soi kèo, phân tích tỷ lệ và dự đoán kết quả trận Bỉ vs Nhật Bản (1h - 3/7) ...

soi keo tai xiu phat goc bi vs nhat quy do khong bac nhuoc nhu bo tot World Cup 2018: Thời của Messi - Ronaldo đã khép lại

Việc Argentina và Bồ Đào Nha cùng bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018 cũng có thể là chỉ dấu cho thấy thời thống ...

soi keo tai xiu phat goc bi vs nhat quy do khong bac nhuoc nhu bo tot Argentina không trọng dụng hết nhân tài: Dybala xứng đáng hơn 22 phút ở World Cup 2018

Dybala gần như là người thừa ở World Cup năm nay và điều đó liệu có phải là một quyết định sai lầm? Đặc biệt ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.