Tường thuật kèo chung kết World Cup 2018, Pháp vs Croatia: 'Cửa trên' quá nặng

Càng gần sát giờ khai cuộc trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia (22h00 15/7), đội bóng áo lam càng nhận được nhiều kỳ vọng của giới mộ điệu. Tuy nhiên, điều này cũng vô cùng nguy hiểm bởi nhà cái sẵn sàng "lật kèo" nếu lượng giao dịch quá chênh lệch.
tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang Dự đoán chính xác hơn trận Pháp vs Croatia qua những con số
tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang Cúp vàng huyền thoại của mỗi kì World Cup được tạo ra như thế nào?
tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang Đội trưởng của Croatia đã thắng 10 trận chung kết liên tiếp

Tỷ lệ trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia được đưa lên sàn giao dịch châu Á vào lúc 10h17 ngày 12/7. Có một điểm chung là kể từ khi chỉ số handicap được niêm yết tại các trung tâm TLCA, kèo Pháp chấp hòa được giữ nguyên. Trận chung kết ở 3 kỳ World Cup trước đều ra kèo là cửa trên chấp 1/4, trận chung kết này là lần đầu cửa trên chấp hơn 1/4 trái ở chung kết World Cup 16 năm gần đây.

Thực tế, nhà cái có nhiều cơ sở để ra chỉ số như vậy. Đặc biệt, xét về nhân sự và lợi thế về thể lực, Pháp đều vượt trội Croatia. Đội bóng áo lam tiến vào chung kết World Cup 2018 với thành tích toàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức từ vòng 1/8. Trong khi đó, Croatia trải qua 3 trận liên tiếp rất vất vả và tốn sức, kéo dài hơn 120 phút. Nhiều ý kiến cho rằng, đã tới lúc chú "ngựa ô" vùng Balkan phải dừng bước, nhất là khi phải chạm trán Pháp, đối thủ chưa bao giờ thua họ trong lịch sử (thắng 3, hòa 2).

tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang
Pháp đang nhận được lượng giao dịch lớn vượt trội Croatia, điều này không nằm trong sự mong muốn của nhà cái

Sự phân tích chuyên môn của đa số chuyên gia cùng việc giới truyền thông ca tụng sức mạnh đội tuyển Pháp tác động lớn đến việc lựa chọn của người đam mê dự đoán. Chính vì lượng giao dịch vào Pháp tăng đều đặn so với cửa Croatia, nhà cái luôn khống chế điểm ăn tại cửa Les Bleus ở dưới mức 0.90 kể từ phiên giao dịch đầu tiên tới phiên giao dịch mới nhất diễn ra lúc 14h31 hôm nay.

Điều này cho thấy, "kèo trên" quá nặng do nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Theo giới phân tích TLCA, sở dĩ nhà cái không nâng tỷ lệ từ 0:1/2 lên 0:3/4 đúng theo quy luật cung cầu trước giờ bóng lăn là vẫn muốn "dụ" phần đông nhà đầu tư đặt mã lệnh vào cửa Pháp. Với những người có kinh nghiệm bắt kèo lâu năm, đây là dấu hiệu không an toàn cho cửa trên.

Trong khi biến động tỷ lệ châu Á diễn ra theo xu hướng đám đông nghiêng về Pháp thì ở tỷ lệ Tài Xỉu, tổng bàn thắng vẫn giữ ở mốc 2 hòa với không nhiều sự thay đổi về điểm ăn tại hai cửa. Điều này cho thấy, kèo tài xỉu 2 hòa cả trận là hợp lý và nhà cái vẫn cân đối được lượng giao dịch.

Thực tế, dù sở hữu không ít chân sút giỏi, cả Pháp và Croatia đều thi đấu chắc chắn, quan tâm tới phòng ngự kể từ tứ kết. Trận này đã là lần thứ 3 liên tiếp kèo Tài Xỉu được Nhà cái đưa ra ban đầu là 2 trái ở chung kết World Cup. Hai trận chung kết trước đó đều đã khép lại với tỷ số 0-0. Thêm một chi tiết đáng chú ý khác, kể từ World Cup 1990, chỉ có 1 trận chung kết có nhiều hơn 2 lần lưới rung ở 7 kỳ World Cup gần nhất.

CHỐT KÈO CHÍNH: CROATIA +1/2 trong thời gian thi đấu chính thức và XỈU cả trận

tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang
Biểu đồ cho thấy Pháp liên tục là điểm đến ưa thích của NHM đam mê dự đoán
tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang
Nhật ký biển động TLCA và điểm ăn
tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang Chung kết World Cup 2018: Sự tương phản giữa Pháp và Croatia
tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang Trực tiếp lễ bế mạc, trận chung kết World Cup 2018 Pháp vs Croatia: Triệu con tim hướng về Luzhniki
tuong thuat keo chung ket world cup 2018 phap vs croatia cua tren qua nang Dự đoán kết quả, nhận định Pháp vs Croatia, chung kết World Cup 2018: Lịch sử liệu có sang trang?
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.