Xuất hiện trẻ tử vong vì bạch hầu, phụ huynh cần đặc biệt chú ý | |
Những cách nhận biết và phòng ngừa bệnh do nhiễm virus Zika |
Báo Dân trí đưa tin, mới đây Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội đã vừa điều trị một ca bệnh sốt sodoku do bị chuột cắn. Bệnh nhân là anh N.H.L (40 tuổi, quê Hưng Yên). Anh L cho biết, trước đó anh bị chuột cắn tại nhà, do chỉ chảy máu ở đầu ngón chân cho nên anh đã không đi thăm khám vì nghĩ không có gì nghiêm trọng. Sau khoảng 7 ngày, tại chỗ vết thương do chuột cắn bắt đầu sưng đỏ và cơ thể anh lúc lạnh run và có lúc nóng sốt.
![]() |
(Ảnh: congtydietmuoi.com.vn) |
Cho rằng mình bị sốt vi rút thông thường, anh L đã tự mua thuốc về sử dụng. Sau hai ngày uống thuốc nhưng không thấy bệnh đỡ hơn, anh L đã đi khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội và được các bác sĩ chuẩn đoán anh đã mắc bệnh sốt sodoku do bị chuột cắn.
Sốt sodoku là bệnh gì?
Sốt do chuột cắn hay còn được gọi là sốt sodoku là tình trạng bệnh nhân bị nhiễm xoắn khuẩn có Spirillum minus từ chuột. Phần lớn bệnh nhân bị nhiễm loại xoắn khuẩn này đều có triệu chứng chung là sốt cao, mệt mỏi, có cảm giác nóng lạnh, do vậy rất dễ bị chuẩn đoán nhầm với những tình trạng sốt siêu vi khác.
![]() |
(Ảnh: wellcare.vn) |
Căn bệnh này xảy ra chủ yếu ở các khu vực châu Á, châu Phi, châu Úc. Xoắn khuẩn Spirillum minus không chỉ được tìm thấy ở lưỡi của loài chuột nhắt, chuột nhà mà chúng còn tồn tại cả ở chó và mèo khỏe mạnh. Bệnh sốt sodoku lây truyền qua người một cách ngẫu nhiên, thông qua vết cắn hay vết cào xước, hoặc cũng có thể là gián tiếp thông qua việc ăn uống những món ăn có nhiễm nước tiểu của chuột có vi khuẩn Spirillum minus. Theo thống kê cho thấy, có khoảng 25% số chuột được xét nghiệm mang trong mình mầm bệnh sodoku.
Nếu không được chuẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân sốt sodoku sẽ bị sưng hạch càng ngày càng to và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, tình trạng sốt cao kéo dài vài tháng. Tại Việt Nam, tỉ lệ người bệnh tử vong do bị sốt sodoku chiếm từ 5% - 10% trong tổng số ca nhiễm bệnh.
Triệu chứng thường gặp của bệnh sốt sodoku
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội cho biết: Thời gian ủ bệnh của bệnh sốt sodoku là từ 5 ngày đến 4 tuần. Bệnh khởi phát với triệu chứng bệnh nhân sốt cao trên 39 độ C, có cảm giác rét run người. Những cơn sốt này sẽ tái đi tái lại nhiều lần, xen giữa đó là những khoảng thời gian cơ thể bệnh nhân bình thường.
![]() |
(Ảnh: eva.vn) |
Sự tái phát của những cơn sốt này chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian từ 1 – 3 tháng. Đi kèm với đó là các dấu hiệu về da như nổi xuất huyết, tập trung ở da đầu, trên mặt, lưng và bụng. Ở ngay vị trí bị chuột cắn, các tổn thương trên da có thể tự khỏi, nhưng phần lớn các bệnh nhân đều có chung một biểu hiện là miệng vết thương bị sưng tấy, tím đỏ và hoại từ dần dần.
Trong suốt thời kì bị sốt sodoku, bệnh nhân còn có biểu hiện bị đau nhức khớp, sau đó phát triển thành viêm khớp. Ngoài ra, một số người bệnh khác còn có các triệu chứng về thần kinh như đau đầu, ảo giác, mê sảng và thậm chí là hôn mê. Một số biến chứng thường gặp của bệnh đó là viêm tim nội mạc, viêm màng não, viêm màng phổi, viêm mào tinh hoàn, thiếu máu, nặng nhất là tử vong.
Điều trị và phòng bệnh sốt sodoku
![]() |
(Ảnh: Báo Mới) |
Theo thống kê của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân mắc bệnh sốt sodoku do chuột cắn. Thông thường, bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi vết thương đã sưng to và trải qua nhiều lần bị sốt. Các bác sĩ cho biết, việc điều trị cho những người bị sốt do chuột cắn không quá khó khăn, chỉ cần sử dụng vài liều kháng sinh là bệnh nhân đã có thể hồi phục nhanh chóng. Được biết, tất cả các ca nhập viện do bị chuột cắn đều được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chữa trị dứt điểm và không có ca nào để lại biến chứng.
Các chuyên gia khuyến cáo, chuột là loài vật trung gian có thể truyền nhiễm rất nhiều bệnh, không riêng gì sốt sodoku. Để ngăn ngừa những căn bệnh nguy hiểm từ loài sinh vật này, người dân cần phải đeo găng tay dày, đi ủng khi bắt chuột. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, tránh để đồ đạc trong môi trường ẩm thấp, bừa bãi để chuột không làm tổ và sinh sôi. Khi ngủ nên chèn màn thật chặt bốn góc giường để ngăn chuột chui vào cắn. Nếu không may bị chuột cắn thì cần phải rửa sạch vết thương bằng nước muối, thuốc sát trùng, nước xà phòng và sau đó cần đến các bệnh viện để kiểm tra, thăm khám. |