Sự nghiệp thăng trầm của tài tử 'Giày thủy tinh' trước khi xác nhận hẹn hò 'đàn em' kém 17 tuổi

Tỏa sáng trong một nền giải trí khắc nghiệt vốn đã khó, ấy vậy mà vượt qua tất thảy mọi định kiến ban đầu, cái tên So Ji Sub vẫn tồn tại trong lòng công chúng như một bức tường thành cho đến tận hôm nay.

"Nam thần" trưởng thành từ vai phụ

So Ji Sub sinh ra và lớn lên tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi bước chân vào ngành giải trí, chàng trai sinh năm 1977 từng là một vận động viên bơi cấp quốc gia và dành nhiều huy chương danh giá. 

Giữa lúc ấy, nam tài tử bất ngờ giã từ thể thao để bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò người mẫu. Nhờ lợi thế thân hình cân đối cùng chiều cao vượt trội, So Ji Sub đã được chọn làm đại diện cho một hãng quần jean khá nổi tiếng. 

Thế nhưng, dường như đó vẫn không phải là lối đi định mệnh mà ông trời sắp đặt cho ngôi sao này. Sau một thời gian dài chật vật khởi nghiệp bằng những vai diễn nhỏ, năm 2002, So Ji Sub chính thức giành được vai diễn lớn đầu tiên trong bộ phim Giày thủy tinh nổi tiếng châu Á một thời.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 1.

So Ji Sub từng là vận động viên bơi và người mẫu trước khi làm diễn viên. Ảnh: internet

Trong Giày thủy tinh, So Ji Sub đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Kim Hyun Joo. Vốn được biết đến là nam diễn viên trưởng thành qua các vai phụ, So Ji Sub rõ ràng biết được áp lực của nghiệp diễn nặng nề đến mức nào. Vượt qua mọi gánh nặng trên vai, ngôi sao họ So đã hoàn toàn chinh phục khán giả bằng lỗi diễn xuất chân thực ngay từ những thước phim đầu tiên anh xuất hiện.

Không sở hữu ngoại hình lung linh chuẩn soái ca như những ngôi sao thời ấy, So Ji Sub với đôi mắt một mí và khuôn mặt bụi bặm, phong trần đã trở thành một điểm sáng đầy thu hút của điện ảnh Hàn lúc bấy giờ. 

Tất cả những khía cạnh của nhân vật Park Chul Woong do nam diễn viên thủ vai, từ ngổ ngáo, nổi loạn đến bất chấp, si tình đều được anh thể hiện một cách thuyết phục. Điều này đã đóng góp không nhỏ cho thành công vang dội của bộ phim, đưa cái tên So Ji Sub cùng dàn diễn viên trẻ gồm Kim Hyun Joo, Kim Ji Ho và Han Jae Suk vụt sáng thành những ngôi sao lớn của nền điện ảnh nước này.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 2.

Thành công của Giày thủy tinh đã đưa cái tên So Ji Sub lên một tầm cao mới. Ảnh: internet

Sau màn ra mắt đại thắng ấy, So Ji Sub trở thành ngôi sao hạng A được truyền thông săn đón. Không bị thành công ban đầu che mắt, nam diễn viên bắt đầu bước vào đầu giai đoạn bùng nổ khi tham gia đóng chính trong hàng loạt bộ phim lớn nhỏ, nổi bật nhất là Xin lỗi, anh yêu em

Xuất sắc vượt qua cái bóng của những vai diễn cũ, So Ji Sub đã "đập tan" mọi nghi vấn về năng lực của mình khi hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Cha Moo Hyuk. Thành công của bộ phim không chỉ mang về cho cá nhân So Ji Sub 5 giải thường danh giá tại các lễ trao giải cuối năm mà còn giúp Xin lỗi, anh yêu em trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 3.

So Ji Sub oanh tạc màn ảnh nhỏ với Chuyện tình ở Bali, Xin lỗi anh yêu em, Chuyện tình của chàng Yoo,… Ảnh: internet

Không chỉ chinh phục khán giả ở mảng truyền hình, So Ji Sub còn cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trên địa hạt phim điện ảnh. Mới đây nhất, bộ phim Be with you (Ngày em đến) mà anh đóng cặp cùng "chị đẹp" Son Ye Jin đã vượt qua rất nhiều cái tên, trở thành "bom tấn" phòng vé đáng chú ý bậc nhất Hàn Quốc trong năm vừa qua.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 4.

Bom tấn phòng vé Be with you với sự tham gia của hai ngôi sao So Ji Sub và Son Ye Jin. Ảnh: internet

Đúng như câu nói "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", có lẽ chính sự nghiệp lắm thăng trầm đã tôi luyện nên một So Ji Sub bản lĩnh và không chịu khuất phục như bây giờ. Dù đang là ông hoàng ở đỉnh vinh quang nhưng tài tử U40 vẫn chưa bao giờ thôi làm mới mình. Hơn cả một người góp công lớn trong việc quảng bá làn sóng Hanlyu từ những buổi đầu tiên, So Ji Sub xứng đáng được ví như một ngôi sao sáng mà nền điện ảnh Hàn Quốc may mắn "khai quật" được.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 5.

Tuy chạm ngõ điển ảnh muộn nhưng nhờ tài năng hiếm có, So Ji Sub vẫn duy trì được vị thế suốt hơn 20 năm qua. Ảnh: internet

Quý ông lịch lãm dính hàng loạt tin đồn hẹn hò với các mĩ nhân hạng A

Khi vừa chập chững vào nghề, So Ji Sub đã có khoảng thời gian hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp Kim Hyun Joo. Tuy nhiên, sau một thời tìm hiểu, chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc đã "đứt gánh giữa đường" khiến không ít khán giả kêu trời vì tiếc nuối. Mối nhân duyên đặc biệt giữa So Ji Sub và bạn gái cũ vẫn dường như chưa dừng lại khi cả hai nhận lời đóng chính trong bộ phim đình đám Giày thủy tinh

Sau thành công của phim, đông đảo công chúng đều mong mỏi cặp đôi quay lại với nhau nhưng rất tiếc điều này đã không trở thành sự thật. Đến nay, dù đã 41 tuổi nhưng Kim Hyun Joo vẫn đang "lẻ bóng" và chưa có ý định kết hôn.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 6.

Nam tài tử từng có khoảng thời gian hẹn hò với nữ diễn viên Kim Hyun Joo. Ảnh: internet

Đến năm 2009, dư luận lại được dịp xôn xao vì thông tin So Ji Sub đeo nhẫn đôi với Han Ji Min, bạn diễn của anh chàng trong Cain and Abel. Tuy nhiên, cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận và tin đồn này cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 7.

Han Ji Min cũng từng bị đồn đoán hẹn hò So Ji Sub. Ảnh: internet

Sau Han Ji Min, Lee Joo Yeon – thành viên nhóm nhạc nữ After School là cái tên tiếp theo dính tin đồn tình cảm với tài tử So Ji Sub. Nghi vấn hẹn hò giữa họ nổ ra lần đầu tiên vào năm 2013 và tiếp tục bùng lên trong năm 2016. Không bất ngờ, một lần nữa đại diện của cả hai tiếp tục phủ nhận thông tin này với lập luận họ chỉ là bạn thân.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 8.

Đại diện của So Ji Sub và Lee Joo Yeon từng lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò. Ảnh: internet

Thành công của bộ phim Be with you không chỉ góp phần củng cố vị thế của So Ji Sub và Son Ye Jin mà còn là nguồn cơn khiến mối quan hệ của cả hai bị đưa vào tầm ngắm. Đáng tiếc, tuy được đánh giá là "xứng đôi vừa lứa" nhưng sau tất cả, cặp anh - chị đại này vẫn không thành đôi như mong đợi.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 9.

Cặp đôi So Ji Sub và Son Ye Jin được đông đảo khán giá "đẩy thuyền". Ảnh: internet

Không để khán giả phải chờ đợi lâu, So Ji Sub cuối cùng cũng chịu "thả bom" làng giải trí Hàn Quốc khi xác nhận hẹn hò Cho Eun Jung - nữ phát thanh viên xinh đẹp kém anh tận 17 tuổi. Hai người gặp nhau lần đầu tiên qua buổi phỏng vấn nhân bộ phim Be with you và nhanh chóng phát triển mối quan hệ nghiêm túc. 

Bạn gái sinh năm 1994 của So Ji Sub hiện đang gây bão bởi ngoại hình trẻ trung, thân hình nóng bỏng cùng học thức đáng ngưỡng mộ. Theo một số nguồn tin, cặp đôi đã hẹn hò được hơn 1 năm.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 10.

Cho Eun Jung được mệnh danh là một trong "Tứ đại mĩ nhân" của làng Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Ảnh: internet

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 11.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 12.

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử Giày thủy tinh trước khi xác nhận hẹn hò đàn em kém 17 tuổi - Ảnh 13.

Một số hình ảnh về buồi hẹn hò của So Ji Sub và Cho Eun Jung được báo chí tung ra. Ảnh: Dispatch

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.