Sự thật 'ngã ngửa' về cuộc thi Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017

Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 thực tế chỉ là một thi ao làng, mang tính tự phát và không hề có giá trị. 

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.

Những ngày qua, thông tin về vụ việc các hoa khôi, người mẫu, diễn viên,... bị bắt trong đường dây bán dâm giá nghìn đô đang thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Thêm một lần nữa, những "chân dài" gắn mác người đẹp lại càng trở nên rẻ rúng trong mắt công chúng. Bởi lẽ, một trong số những cái tên dính líu đến vụ việc này được biết đến với danh xưng Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 - Phạm Thị Thanh Hiền.

su that nga ngua ve cuoc thi hoa khoi thoi trang viet nam 2017
Hình ảnh Phạm Thị Thanh Hiền "đăng quang" cuộc thi Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017.

Song, theo tìm hiểu, cuộc thi Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 vốn không hào nhoáng như tên gọi của nó. Đây thực chất chỉ là một cuộc thi được tổ chức dưới hình thức "thuận mua, vừa bán".

Theo đó, tất cả các thí sinh dự thi sẽ gửi đơn đăng kí về một địa chỉ email rồi không biết dựa vào điều gì, các cô gái được chọn sẽ bước thẳng vào vòng chung kết. Người đăng quang cuộc thi cũng không biết được dựa vào tiêu chí gì.

Điều đáng nói là Phạm Thị Thanh Hiền - cô gái đăng quang cuộc thi và trở thành "Hoa khôi" thực tế đã ngoài 30 (sinh năm 1985) - một độ tuổi đã "quá lứa" để tham gia đấu trường nhan sắc.

Chưa hết, dù đã tổ chức hai năm nhưng cuộc thi này hoàn toàn không được cấp phép. Nghĩa là những giải thưởng được trao trong đêm chung kết với lèo tèo vài ba khán giả hoàn toàn không có giá trị.

su that nga ngua ve cuoc thi hoa khoi thoi trang viet nam 2017
Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 là một cuộc thi "sặc mùi" ao làng.

Vào ngày 3/8/2017, trả lời trên Báo Thương hiệu và Pháp luật, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cho biết: Bộ VH-TT&DL không cấp phép cho doanh nghiệp có tên Đơn vị Quản lý & Đào tạo người mẫu BB Model Agency Vietnam tổ chức cuộc thi người đẹp.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cũng khẳng định không cấp phép cuộc thi người đẹp nào cho Công ty Đào tạo người mẫu BB Model Agency Việt Nam.

Sau khi thông tin về việc Phạm Thị Thanh Hiền và Nguyễn Thị Ngọc bị bắt được lan truyền trên báo chí, trang cá nhân của Đơn vị Quản lý & Đào tạo người mẫu BB Model Agency Vietnam cũng được gỡ bỏ.

Rõ ràng, Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 thực tế chỉ là một thi ao làng, mang tính tự phát và không hề có giá trị.

Điều này cho thấy rằng, việc "loạn danh xưng" vẫn còn đang diễn ra nhan nhản ở lãnh thổ Việt Nam. Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng tâm lí chuộng danh hiệu của một bộ phận người Việt để nhằm thực hiện những hành vi trái pháp luật.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Loạt cao ốc bỏ hoang sát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang thay diện mạo để chuyển thành nhà ở xã hội
Khu nhà ở sinh viên tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm bắt đầu cải tạo, nâng cấp thành nhà ở xã hội.