Điện thoại xách tay ngày càng được mua nhiều hơn và đây là lí do

Ngày càng có nhiều người lựa chọn mua điện thoại xách tay đã qua sử dụng như một biện pháp thắt chặt chi tiêu, trong khi giá điện thoại mới ngày một đắt đỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn mua được chiếc điện thoại xách tay ưng ý với giá rẻ hơn.

Điện thoại xách tay chất lượng hên xui, nguồn gốc Trung Quốc nhưng giá rẻ

IMG_20190716_153824

Người dùng ngày càng không mặn mà với điện thoại mới và chuyển sang điện thoại xách tay như một lựa chọn tối ưu hơn. (Ảnh: Thiên Trường).

Tại Việt Nam, trong khi các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop,… chiếm ưu thế trong việc phân phối các thiết bị điện thoại chính hãng, thì phân khúc thị trường điện thoại xách tay, đã qua sử dụng lại do các cửa hàng tư nhân kiểm soát, với các chính sách linh hoạt về giá.

Đặc điểm điện thoại xách tay, đã qua sử dụng là chất lượng không đồng đều và các sản phẩm này hầu hết đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng được các thương gia mang về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, cửa khẩu và được phân phối lại bởi các cửa hàng tư nhân.

Những cửa hàng tư nhân bán điện thoại xách tay giờ đây đã không là những cửa hàng nhỏ lẻ nữa, mà trở thành những chuỗi cửa hàng lớn, len lỏi ở khắp mọi nơi từ đường lớn đến hẻm nhỏ.

Nhu cầu về điện thoại thông minh đã qua sử dụng hiện nay tại Việt Nam là rất lớn. Vì tỉ suất lợi nhuận của mặt hàng này rất cao, nên mặc dù đã bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm nhưng điện thoại xách tay vẫn xuất hiện ngày một nhiều, bằng các kênh phân phối khác nhau, từ cửa hàng vật lí đến cửa hàng online, mạng xã hội,...

Screenshot (37)

Các website bán điện thoại xách tay mọc lên như nấm.

Hai năm trở lại đây, Thế Giới Di Động, hệ thống bán lẻ điện thoại chính hãng lớn nhất tại Việt Nam đã phải đóng cửa gần 50 cửa hàng. Trong khi ở chiều ngược lại, cũng trong thời gian đó các chuỗi cửa hàng điện thoại xách tay lớn ở Hà Nội đã mở thêm được hơn 10 cửa hàng mới. Nó cho thấy người tiêu dùng ngày càng chuyển sang điện thoại xách tay nhiều hơn. 

iPhone của Apple và Galaxy của Samsung luôn có trên kệ hàng xách tay

Điều này cũng xảy ra tương tự trên thế giới. Theo nghiên cứu cho thấy, thị trường điện thoại đã qua sử dụng tăng trưởng 13% mỗi năm. Nghiên cứu của IDC chỉ ra, thị trường điện thoại đã qua sử dụng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tớim và đạt đỉnh 52 tỉ USD vào năm 2022.

Dự kiến, số lượng điện thoại cũ lưu hành trên thị trường tính đến năm 2020 sẽ đạt khoảng hơn 200 triệu thiết bị, so với con số hơn 81 triệu điện thoại cũ trong năm 2015.

Tại Việt Nam, gần chục năm trước, những chiếc điện thoại mang thương hiệu Sony, LG, và Sky đã qua sử dụng được người tiêu dùng cực kì ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện nay iPhone của Apple và Galaxy của Samsung mới là những sản phẩm xách tay thường có sẵn trên các kệ hàng.

IMG_20190516_134018

iPhone là các mẫu điện thoại xách tay được bán nhiều nhất hiện nay ở Việt Nam. (Ảnh: Thiên Trường).

Các mẫu điện thoại xách tay thông dụng nhất trên thị trường hiện nay có thể kể đến như iPhone 6, 6s, 6s Plus, 7 và 7 Plus.

 "Các model thế hệ mới như iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X cũng có, bởi nhu cầu của người tiêu dùng", một chủ cửa hàng bán điện thoại xách tay trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội cho hay.

Các mẫu điện thoại như Samsung Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, Note 9 cũng được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, với những phiên bản được quảng cáo là hàng xách tay đến từ Nhật, Hàn hay Mỹ.

Tiếp theo là các mẫu điện thoại đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc cũng được nhập về nhiều, do nhu cầu lớn từ phía người tiêu dùng. Điển hình, khi mẫu điện thoại Xiaomi CC9 vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc thì ngay ngày hôm sau, nó đã được bày bán tại hệ thống bán hàng xách tay lớn ở Hà Nội.

Giá điện thoại mới ngày càng đắt đỏ

Một yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xu hướng mua hàng xách tay nhiều hơn là do giá của những chiếc điện thoại mới ngày càng đắt đỏ.

iPhone X của Apple khi lần đầu tiên ra mắt được định giá hơn 1.000 USD, tức hơn 23 triệu đồng, với phiên bản 256 GB bộ nhớ; hay Galaxy S9 của Samsung có giá 949 USD, khoảng 22 triệu đồng. Mức này quá lớn so với thu nhập trung bình của người Việt Nam chỉ là 3,76 triệu đồng/tháng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2018.

Trong khi đó, theo khảo sát, giá điện thoại xách tay, điện thoại đã qua sử dụng thường thấp hơn giá bán chính hãng khoảng từ 10% đến 40%. Ví dụ chiếc iPhone XS Max phiên bản cao cấp nhất của Apple đang được phân phối chính hãng có giá hơn 36 triệu đồng, nhưng tại một website bán điện thoại xách tay, mẫu iPhone này chỉ có giá khoảng 24 triệu đồng. 

IMG_20190516_133802

Giá những chiếc điện thoại xách tay rẻ hơn chính hãng từ 10-40%. (Ảnh: Thiên Trường).

Theo Anthony Scarsella, Giám đốc nghiên cứu thị trường điện thoại của IDC, trong những năm tiếp theo, giá điện thoại cũ còn có thể xuống dưới mức 136 USD, tức chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi chiếc.

Ngoài mức giá hấp dẫn, một nguyên nhân khác khiến người dùng chuyển qua sử dụng các mẫu điện thoại xách tay đó là chi phí sửa chữa điện thoại ngày một rẻ và dễ dàng. Với những đoạn video hướng dẫn sửa chữa từ iFixit, mọi người hoàn toàn có thể tự khắc phục các vấn đề của chiếc smartphone với những thao tác rất đơn giản.

Nguồn linh kiện thay thế như pin, màn hình,… cũng dễ tìm kiếm trên thị trường với giá thành rẻ. Do đó, việc bỏ thêm một số tiền lớn mua hàng chính hãng để được bảo hành hậu mãi, theo nhiều người giờ đây đã không còn quá cần thiết.

IMG_20190516_095730

Việc sửa chữa những chiếc điện thoại xách tay ngày một dễ dàng và tốn ít chi phí, một người sửa chữa điện thoại trên đường Cổ Nhuế, Hà Nội cho hay. (Ảnh: Thiên Trường)

"Việc thay thế màn hình của những chiếc điện thoại thông dụng như iPhone 6, 6s khá rẻ, chỉ khoảng vài trăm nghìn mà chất lượng vẫn đảm bảo. Trong khi đó, có những mẫu điện thoại nếu thay ở trung tâm bảo hành chính hãng, giá có thể lên tới vài triệu đồng", anh Trọng, một người làm nghề sửa chữa điện thoại trên đường Cổ Nhuế, Hà Nội cho biết.

Ngoài ra, khi các hãng điện thoại như Samsung, Sony hay LG… thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm, không còn thay đổi mỗi năm một thiết kế mới mà chỉ nâng cấp phần cứng bên trong như chip sử dụng, camera,…hay nâng cấp phần mềm thì "người dùng sẽ khó có lí do để chi tiền cho những thiết bị đời cao hơn", anh Nguyễn Trọng Huân, một người kinh doanh các thiết bị xách tay tại Hà Nội cho hay.

Cũng theo anh Huân, những mẫu điện thoại xách tay thường được người dùng tìm mua là những chiếc flagship cao cấp của Sony, Samsung hay iPhone của Apple, có tuổi đời trên dưới một năm. Những chiếc điện thoại này có ưu điểm là rẻ hơn so với máy chính hãng, thiết kế chưa quá lỗi mốt, cấu hình còn mạnh và thương hiệu nổi tiếng.

Trong khi các hãng điện thoại Trung Quốc có giá rẻ hơn, phù hợp với túi tiền của người lao động phổ thông như Xiaomi, Oneplus, Xiaomi,… cũng được xách tay về bán ở Việt Nam do không có kênh phân phối chính thức.