Tài xế ăn mừng vì BOT Cai Lậy tạm dừng hoạt động một tháng

Sau khi có thông tin Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng thu phí một tháng đối với BOT Cai Lậy để cỏ đánh giá tổng thể, hàng trăm tài xế cùng người dân địa phương đã đổ ra đường vui mừng sau nhiều ngày phản đối chủ đầu tư. 
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Tối 4/12, Chính phủ đã quyết định tạm dừng thu phí đối với trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) trong vòng 1 tháng để có đánh giá tổng thể. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Sau khi biết thông tin trên, rất đông tài xế cùng người dân địa phương đã rất vui mừng trước quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Họ đổ ra đường ăn mừng, sau nhiều ngày tập trung phản đối chủ đầu tư về việc trạm BOT Cai Lậy đặt sai vị trí. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Trước đó, trong lúc chờ đợi kết quả cuộc họp của Chính phủ với Bộ GTVT và tỉnh Tiền Giang, nhiều tài xế cùng người dân địa phương đã tập trung theo dõi cuộc họp này. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Các tài xế tập trung tại các quán nước gần trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Giới tài xế liên tục cập nhật thông tin từ các kênh thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Những em bé cũng theo mẹ đến khu vực trạm để ngóng thông tin. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Khi có kết quả từ cuộc họp, Chính phủ đã quyết định tạm dừng thu phí đối với trạm BOT Cai Lậy trong vòng 1 tháng để có đánh giá tổng thể, tài xế cùng người dân địa phương đã reo hò phấn khích. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Nụ cười mãn nguyện của nữ tài xế. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Các tài xế đi diễu hành bên lề đường qua khu vực trạm để vui mừng. Ảnh: Văn Dũng
tai xe vui mung vi bot cai lay tam dung hoat dong mot thang
Các tài xế bắt tay chúc mừng nhau. Sau cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết về kết quả của cuộ họp giữa Chình phủ và Bộ GTVT về vấn đề BOT Cai Lậy. "Tinh thần là Chính phủ cầu thị, Chính phủ hành động cho nên yêu cầu lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng cũng giao cho Bộ GTVT đánh giá lại và báo cáo. Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định cuối cùng", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. Ảnh: Văn Dũng
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.