Tất cả những đội vô địch World Cup đều sở hữu điều đặc biệt này

Một thống kê cho thấy, tất cả những đội vô địch World Cup cùng có một điểm chung rất đặc biệt, và trong quá khứ chưa từng có đội nào lên ngôi mà không có điều này.

Trong quá khứ, có tất cả 8 đội tuyển từng vô địch World Cup, bao gồm: Uruguay, Italia, Đức, Brazil, Anh, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha.

Trừ Tam Sư, Les Bleus hay La Roja, Albiceleste, những đội bóng còn lại đều đã từng lên ngôi 2 lần trở lên.

Dù là đội đã chạm tay vào chiếc cup vàng danh giá nhất thế giới nhiều hay chỉ một lần, tất cả những tuyển quốc gia đã từng là nhà vua của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đều có một điểm chung, đó là đều vô địch nhờ sự dẫn dắt của một HLV nội.

tat ca nhung doi vo dich world cup deu so huu dieu dac biet nay
Tất cả các đội bóng lên ngôi tại World Cup đều được dẫn dắt bởi HLV nội

Như vậy có thể thấy, nếu đặt niềm tin vào "thầy nội", các đội có nhiều cơ hội vô địch cao hơn, khi trong quá khứ chưa từng ghi nhận đội nào có ngôi vương của giải đấu cao nhất của CLB thế giới cùng với một chiến lược gia người nước ngoài.

Ở World Cup 2018 này, có tới gần một nửa số đội tham gia được chỉ huy bởi "thuyền trưởng" trong nước, bao gồm: Nga, Anh, Uruguay, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Argentina, Iceland, Brazil, Costarica, Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc, Tunisia và Ba Lan.

tat ca nhung doi vo dich world cup deu so huu dieu dac biet nay Sốc với mục tiêu của đội tuyển Anh tại World Cup 2018

Mặc dù luôn được đánh giá cao ở các kì cup bóng đá thế giới, tuy nhiên, người hâm mộ có thể thấy mục tiêu ...

tat ca nhung doi vo dich world cup deu so huu dieu dac biet nay Top 20 áo đấu World Cup của các đội tuyển đẹp nhất từ trước tới nay

Các nước dự World Cup luôn biết cách tạo điểm nhấn qua bộ đồ đại diện cho các tuyển quốc gia. Dưới đây là top ...

tat ca nhung doi vo dich world cup deu so huu dieu dac biet nay World Cup 2018 qua những con số

Từ 736 cầu thủ của 32 đội tuyển tham gia vòng chung kết World Cup năm nay cho đến 6 tuyển thủ tuổi teen… Daily ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.