Thái Bình: Gửi giám định 2 gói bột trắng lấy được từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng công an huyện Quỳnh Phụ cho biết, đơn vị đang gửi các cơ quan chức năng giám định 2 gói bột trắng được lấy từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là chất gì.

Chiều 2/5, trao đổi với chúng tôi, đại tá Trần Quang Thành, Trưởng công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, cơ quan công an huyện Quỳnh Phụ đã chuyển 2 gói chất bột màu trắng mà một thanh niên lấy được trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ cho các cơ quan chức năng giám định.

thai binh gui giam dinh 2 goi bot trang lay duoc tu hoi thanh duc chua troi me
Hai gói bột trắng lấy được từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đang được cơ quan chức năng giám định (Ảnh Truyền hình Thái Bình).

“Hai gói bột màu trắng không phải cơ quan công an thu giữ của nhóm truyền đạo trái phép trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ mà do một thanh niên quê Quỳnh Phụ lấy được trong một lần đến nhóm tuyên truyền Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sinh hoạt ở Hà Nội”, ông Thành nói.

Ông Thành cho biết thêm, nam thanh niên từ Hà Nội về quê đã mang đến cơ quan công an huyện Quỳnh Phụ giao nộp.

“Trong thời gian tới, khi có kết quả phân tích, giám định chất bột màu trắng đó, Công an huyện Quỳnh Phụ sẽ thông tin cụ thể”, ông Thành thông tin.

Trước đó, Đài Truyền hình Thái Bình đã phản ánh về thực trạng nhiều gia đình ly tán vì “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Phóng sự có nêu thông tin về 2 gói chất bột màu trắng mà các ‘thánh đồ’ dùng để pha với nước uồng hàng ngày.

thai binh gui giam dinh 2 goi bot trang lay duoc tu hoi thanh duc chua troi me Sinh viên trải lòng sau thời gian tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

"Giáo dục kỹ năng sống" từng là chiêu bài được các công ty đa cấp dùng để lôi kéo sinh viên, nay lại được "Hội ...

thai binh gui giam dinh 2 goi bot trang lay duoc tu hoi thanh duc chua troi me Tà đạo Hội thánh Đức Chúa trời: Cần biện pháp xử lý mạnh

Chiêu trò lôi kéo tinh vi, trái pháp luật của hội nhóm tự xưng Hội thánh Đức Chúa trời (còn gọi là Đức Chúa trời ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.