Thái Lan đóng cửa đảo du lịch nổi tiếng nhất nước vì số ca Covid-19 tăng đột biến

Trước tình trạng các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, Chính Phủ Thái Lan đã quyết đóng cửa Phuket - đảo du lịch nổi tiếng nhất ở nước này.

Kritchai Rojanapornsatit đã sống ở đảo Phuket trong phần lớn cuộc đời

Là chủ sở hữu của một công ty xây dựng, Kritchai Rojanapornsatit đã quen với tình trạng kẹt xe thường xuyên trên hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng nhất Thái Lan này. Những chiếc xe buýt chở khách du lịch chạy dọc theo những con đường đồi núi, hay những chiếc xe máy được khách thuê tự lái, tất cả hàng ngày vẫn chạy về những bãi biển, cảng và điểm tham quan của Phuket. 

Tuy nhiên, những cảnh khách du lịch nhộn nhịp ấy đã hoàn toàn "biến mất" vào thời gian gần đây, đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 30 năm sống anh Kritchai sống ở đây. "Không có tàu cao tốc trên mặt nước, đường phố và bãi biển vắng tanh và có lác đác khách du lịch", anh nói với CNN Travel. 

Thái Lan đóng cửa đảo du lịch nổi tiếng nhất nước vì số ca Covid-19 tăng đột biến - Ảnh 1.

Khách du lịch tấp nập tại bãi biển của Phuket vào ngày 20/3. Nhưng ngày 28/3, tất cả các bãi biển của hòn đảo đã bị đóng cửa. (Ảnh: Mladen Antonov/ AFP)

 "Tôi chưa bao giờ thấy tình trạng như thế này - ngay cả sau cơn sóng thần năm 2004". Đó là bởi vì các nhà chức trách đã thực hiện các biện pháp phong tỏa để làm hạn chế sự lây lan của Covid-19 ở Phuket - nơi du lịch nổi tiếng của Thái Lan giờ trở thành điểm nóng của dịch virus corona của nước này.

Với 170 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 tính đến ngày 10/4, hòn đảo du lịch nổi tiếng với 400.000 cư dân này có tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao nhất trong số 77 tỉnh của Thái Lan. Theo thống kê của chính phủ Thái Lan, có khoảng 38,95 trường hợp trên 100.000 người ở Phuket, so với 21,90 trên 100.000 ở Bangkok. (Thái Lan đã báo cáo 2.473 trường hợp nhiễm Covid-19, với 33 trường hợp tử vong vào ngày 10/4).

Theo các quan chức y tế Thái Lan, các thử nghiệm virus mở rộng hiện đang được tiến hành ở Phuket để có thể kiểm soát và hạn chế sự lây lan.

Người dân yêu cầu ở lại trong nhà và hạn chế đi ra ngoài

Các hạn chế được thiết lập chặt chẽ hơn để kiểm soát dịch bệnh. Vào ngày 9/4, chính phủ Thái Lan đã tuyên bố phong tỏa tất cả 17 huyện trên đảo trong 14 ngày, yêu cầu tất cả cư dân ở nhà từ ngày 13 - 26/ 4, "hoặc cho đến khi tình hình được cải thiện".

"Động thái này khiến Phuket trở thành tỉnh đầu tiên ở Thái Lan áp dụng phong tỏa tất cả các khu vực trong nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm Covid-19", một tuyên bố từ Tổng cục Du lịch Thái Lan. "Ngoại trừ nhân viên y tế và nhân viên hậu cần, tất cả 17 tiểu khu của đảo được phong tỏa để đảm bảo huy động tối thiểu người và phương tiện". 

Sân bay quốc tế Phuket hiện đã đóng cửa, dừng bay với tất cả các chuyến bay không cần thiết cho đến ngày 30/4. 

Hòn đảo được kết nối với đất liền bằng một cây cầu duy nhất hiện cũng đã đóng cửa, các điểm vào đất liền trên biển sẽ chỉ mở cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cần thiết. Tất cả các bãi biển đã bị đóng cửa vô thời hạn, ngay cả các nhà hàng, quán bar và các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu.

Lệnh của chính phủ Thái Lan có hiệu lực từ ngày 7/4, yêu cầu mọi người ở Phuket phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, trong khi lệnh giới nghiêm diễn ra từ 22h đến 4h sáng hôm sau.

Thái Lan đóng cửa đảo du lịch nổi tiếng nhất nước vì số ca Covid-19 tăng đột biến - Ảnh 3.

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh khi một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phuket vào năm 2019. Sân bay hiện đang đóng cửa tất cả các chuyến bay thương mại do sự bùng phát của Covid-19. (Ảnh: Karla Cripps/ CNN)

Các khách sạn không có khách đã được lệnh đóng cửa. Trong khi những khách sạn mở cửa phải hạn chế khách tham gia vào các khu vực chung bao gồm bể bơi và nhà hàng ăn. 

Theo Bill Barnett, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn C9 Hotelworks ở Phuket, hiện có năm khách sạn đã được chỉ định nhận đặt phòng mới để đáp ứng bất kì khách du lịch nào còn lại trên đảo. "Chúng tôi đã ước tính rằng 80% tất cả các khách sạn trên đảo hiện đang đóng cửa hoặc đang trong quá trình đóng cửa", ông nói với CNN Travel. "Phuket có hơn 88.000 phòng khách sạn đã đăng kí". 

Barnett nói rằng họ đã khảo sát các khách sạn trong Hiệp hội Khách sạn Phuket và cuối cùng được phân chia giữa việc mở cửa trở lại vào tháng 5 hoặc ngay khi được phép, trong khi những khách sạn khác nói rằng họ sẽ khởi động lại vào tháng 6 và một số vào đầu tháng 10. 

"Phuket có một lượng lớn khách ở vùng Bắc Mỹ và người châu Âu đến thăm hòn đảo từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Vì vậy, đây là chu kì tăng kinh doanh du lịch có thể xảy ra", ông nói thêm, những tin tức gần đây rằng nhân viên của các khách sạn bị buộc phải đóng cửa sẽ nhận được 62 % tiền lương của họ trong tối đa ba tháng.

Đối với tình hình trên mặt đất, ông nói rằng các siêu thị vẫn mở và các dịch vụ giao thực phẩm đang tiếp tục hoạt động. "Tôi đã ở đây trong "cơn sóng thần" và SARS nhưng điều này giống như chưa từng thấy". Barnett cho biết, khi nhìn vào ứng dụng định vị máy bay Flightradar tại Trung quốc và thấy các chuyến bay ở đây đã dừng. Điều đó cũng hiểu rằng, hi vọng phục hồi du lịch trong thời gian ngắn sắp tới từ lượng khách từ Trung Quốc sẽ khó xảy ra.

Trong khi đó, người dân địa phương sống phụ thuộc vào du lịch ở nơi đây đang làm điều duy nhất họ có thể làm vào lúc này đó là chờ đợi. "Tôi không thấy bất kì khách du lịch nào ngay bây giờ, mặc dù tôi vẫn thấy một số người nước ngoài chạy bộ nhưng điều đó thực sự hiếm", Chaankayhan Kongmuang, người làm DJ tại một khách sạn sang trọng ở Phuket nói. Chaankayhan hiện đang nghỉ việc do ngừng hoạt động du lịch nhưng anh cho biết đang cố gắng thích nghi với cuộc sống. "Các con đường trống rỗng và tôi cảm thấy rằng nó yên bình. Điều tồi tệ duy nhất là không có công việc, nhưng tất nhiên mọi thứ rồi sẽ trở lại".

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.