Thanh Hóa: Xã mang tiền hỗ trợ lưới điện của dân đi gửi tiết kiệm

Sau khi nhận hơn 100 triệu đồng tiền hỗ trợ điện lưới hạ áp nông thôn, UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lại đem gửi số tiền này vào quỹ tín dụng.

Theo nhiều người dân xã Cầu Lộc cho biết, vào năm 1997, người dân phải đóng góp 700.000 đồng/ hộ cho UBND xã để xây dựng hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn. Đến năm 2004, xã Cầu Lộc đã bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý và được hoàn trả tiền đầu tư ban đầu cho người dân theo quy định.

Trên thực tế, Công ty CP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa sau khi tiếp nhận lưới điện đã hoàn trả số tiền 100.470.000 cho UBND xã Cầu Lộc từ năm 2015. Tính đến thời điểm hiện tại là đã gần 3 năm, nhiều người dân không khỏi băn khoăn số tiền hỗ trợ này đã đi đâu?

thanh hoa xa mang tien ho tro luoi dien cua dan di gui tiet kiem

Người dân xã Cầu Lộc chưa nhận được tiền hỗ trợ đường điện 04

 

“Lưới điện mà người dân chúng tôi tự bỏ tiền ra xây dựng, đến bây giờ ngành điện quản lý và kinh doanh thì phải hoàn trả lại cho chúng tôi. Thế nhưng, chúng tôi lại không nhận được bất kỳ thông báo nào từ thôn, xã về khoản tiền hỗ trợ này”, một người dân thôn Đông Thịnh bức xúc nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đỗ Văn Tám – Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc xác nhận đã nhận được hơn 100 triệu đồng tiền hỗ trợ lưới điện từ Công ty CP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa và xã đã đem số tiền này gửi quỹ tín dụng.

Giải thích cho việc làm này, ông Tám cho hay: “Do xã không còn giữ danh sách đóng góp tiền xây dựng lưới điện của người dân nên các lãnh đạo xã, thôn đã tổ chức họp bàn và thống nhất đem tiền hỗ trợ lưới điện gửi tiết kiệm. Sau này, các làng và thôn nào hoàn thiện hồ sơ về xây dựng các công trình phúc lợi thì sẽ cho nhận tiền về”.

Theo giấy tờ liên quan mà ông Tám cung cấp, ngày 5/10/2016, Trưởng thôn Thiều Hưng là bà Lê Thị Hằng đã nhận số tiền 14 triệu đồng. Ngày 27/6/2017, ông Nguyễn Trọng Tể - Thủ quỹ Ban kiến thiết làng Cầu Lộc “tạm vay” số tiền điện 57 triệu đồng của làng để trả tiền xây dựng đường giao thông nội đồng cho nhà thầu. Hiện xã chỉ còn gửi tiết kiệm số tiền hơn 30 triệu đồng.

Câu hỏi đặt ra tại sao sau khi nhận tiền hỗ trợ điện lưới hạ áp nông thôn, UBND xã Cầu Lộc lại không thực hiện ngay việc chi trả cho người dân? Số tiền lãi khi gửi tiết kiệm hàng năm ai sẽ là người được hưởng lợi?!

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

thanh hoa xa mang tien ho tro luoi dien cua dan di gui tiet kiem Vụ thu phí trâu, bò gặm cỏ: Yêu cầu trả lại cho dân trước ngày 30/4

UBND TP Thanh Hóa đã có báo cáo vụ việc trâu, bò ra đồng gặm cỏ phải đóng phí và yêu cầu trả lại trước ...

thanh hoa xa mang tien ho tro luoi dien cua dan di gui tiet kiem Oái oăm chuyện thu phí đồng điền ở Thanh Hóa: Vịt ra đồng cũng phải nộp phạt

Không chỉ thu phí trâu, bò thả ra đồng, "Quy ước bảo vệ đồng điền" của một hợp tác xã ở Thanh Hóa còn áp ...

thanh hoa xa mang tien ho tro luoi dien cua dan di gui tiet kiem Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh bên bờ biển sau 3 ngày mất tích bí ẩn

Sau 3 ngày mất tích, thi thể cô gái trẻ được phát hiện tại một bờ biển, thuộc địa phận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh ...

thanh hoa xa mang tien ho tro luoi dien cua dan di gui tiet kiem Hoang mang phát hiện bể nước nghi bị đổ thuốc diệt cỏ vào

Một gia đình ở xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) rất hoang mang khi phát hiện bể nước sinh hoạt của gia đình ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.