Thanh tra Chính phủ đề nghị Đà Nẵng thực hiện 'các vấn đề đã rõ' theo kết luận thanh tra về sai phạm đất đai

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cần thực hiện các vấn đề đã rõ theo kết luận thanh tra, rà soát phân loại những trường hợp cụ thể, giải quyết những trường hợp theo đúng thẩm quyền.

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, sáng 17/7, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Lê Minh Khái dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc giải quyết tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra chi phu lam viec voi da nang

Ông Lê Minh Khái làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng).

Tổng Thanh tra Chính phủ đã lắng nghe, đóng góp nhiều ý kiến giải pháp cho lãnh đạo thành phố, đồng thời đề nghị Đà Nẵng cần khẩn trương thực hiện các vấn đề đã rõ theo kết luận thanh tra, rà soát phân loại những trường hợp cụ thể, giải quyết những trường hợp theo đúng thẩm quyền.

Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thì lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cần làm việc với các Bộ, ngành liên quan để thống nhất báo cáo kiến nghị, đề xuất chung.

Theo UBND TP Đà Nẵng cho biết, quá trình thực hiện kết luận số 2852, đến nay, nhiều trường hợp vẫn chưa thể thực hiện theo kết luận, vì hầu hết đều là các tồn tại lịch sử cách nay nhiều năm, vướng mắc về cơ chế, chồng chéo các quy định của pháp luật, việc xử lí không thuộc thẩm quyền của TP Đà Nẵng.

20180517_160017

Một khu đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn vướng việc giải quyết kết luận thanh tra. (Ảnh: Văn Luận).

Đề nghị giải mật Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ

Tại kì họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa 2016 - 2021, đại biểu Lê Xuân Hòa, Phó ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố kiến nghị Thanh tra Chính phủ cho giải mật Kết luận số 2852/KL-TTCP. Qua đó, làm cơ sở tranh thủ sự tham gia của nhiều cấp, ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Hòa, sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, một số nội dung kết luận đã không còn phù hợp với luật hiện hành. Việc thực hiện kết luận chưa tạo được sự đồng thuận và trên thực tế ảnh hưởng rất lớn tâm lí của các nhà đầu tư, tiến độ dự án, dòng vốn đầu tư cũng như tốc độ tăng trưởng của TP Đà Nẵng trong thời gian qua.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, tuy đã quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ nhưng việc khắc phục những vướng mắc, sai phạm còn kéo dài do liên quan đến các thủ tục pháp lí, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai.

Công tác điều tra các sai phạm đang diễn ra nên có phần ảnh hướng đến tâm lý của một bộ phận công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Do đó, các hồ sơ, thủ tục liên quan đến giao đất, quy hoạch, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính,… còn tồn đọng khá nhiều đã làm giảm mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế từ nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 của Đà Nẵng, thành phố đã thu hút được hơn 2.300 tỉ đồng vốn trong nước và hơn 540 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 68 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng kí 363,9 triệu USD.

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.