Thí sinh 'tố' đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tại TP HCM sai lỗi chính tả

Theo phản ánh của nhiều thí sinh, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM có sai sót ở câu 33 môn tiếng Anh, thí sinh có bày tỏ thắc mắc nhưng không được giám thị giải đáp.

Chiều ngày 2/6, hơn 80.000 thí sinh TP HCM làm bài thi môn Ngoại ngữ kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Kì thi sẽ diễn ra tại 135 điểm thi, trong đó có 126 điểm thi thường và 9 điểm thi chuyên, với tổng số 3.417 phòng thi. Có trên 10.250 giám thị được huy động để phục vụ kì thi vào lớp 10 này.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (Q.1), thí sinh Trần Hồng Vy cho biết: "Đề năm nay khó hơn năm ngoái, khi làm bài em thấy đề sai phần câu viết lại – câu 33 chiếm 0,5 điểm. Câu hỏi và câu trả lời khác nhau. Em có hỏi giám thị nhưng giám thị bảo đúng".

Thí sinh Hoàng Phương, Trường THCS Lương Thế Vinh (Q.1) cũng cho hay: "Trong đề thi môn tiếng Anh chiều nay. Cụ thể, câu yêu cầu viết lại từ câu "Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago" thành câu "Some years back young...." nhưng đề lại in sai chữ "young" ở câu viết lại thành chữ "your".

Khi phát hiện thấy có sai sót em có hỏi giám thị nhưng giám thị bảo không giải thích thêm, mình thấy đúng thì làm không thì thôi"

Một em học sinh khác cho biết: "Em thấy phần đáp án ghi thiếu so với đề. Tuy nhiên, em vẫn suy luận ra được do đó là lỗi sai chính tả. Lỗi sai nhỏ, không ảnh hưởng đến bài làm".

Thí sinh tham khảo đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tại TP HCM năm 2019 dưới đây:

Thí sinh tố đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tại TP HCM sai lỗi chính tả - Ảnh 1.

Thí sinh tố đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tại TP HCM sai lỗi chính tả - Ảnh 2.

Thí sinh tố đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tại TP HCM sai lỗi chính tả - Ảnh 3.

Thí sinh tố đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tại TP HCM sai lỗi chính tả - Ảnh 4.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tại TP HCM năm 2019

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.