Thị trường mùa Giáng sinh 2019: Cây thông nhập khẩu đắt khách

Cây thông Noel nhập khẩu từ Hà Lan và Trung Quốc sau khi được trang trí các vật phẩm có giá hàng chục triệu đồng.
Thị trường mùa Giáng sinh 2019: Cây thông nhập khẩu đắt khách - Ảnh 1.

Cây tùng tháp sẽ được trang trí làm cây thông Noel.

Lễ Giáng sinh 2019 đang đến gần, tại TP HCM, thị trường hàng hóa phục vụ cho dịp Lễ này đang rất sôi động. Trong đó, hàng hóa để trang trí trong nhà và ngoài trời đều ổn định về giá cả và phong phú về mẫu mã, chủng loại. Đặc biệt, cây thông Noel trước đây chủ yếu làm bằng nhựa năm nay đã được thay thế bằng cây xanh họ lá kim.

Tại các tuyến phố trung tâm của TP HCM như Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng ở Quận 1... không khí bán hàng phục vụ Lễ Giáng sinh đã sôi động từ những ngày qua. Nhiều mặt hàng bắt mắt, mẫu mã đẹp, người mua được thoải mái lựa chọn.

Theo đánh giá của nhiều chủ cửa hàng, giá các mặt hàng phụ vụ Noel năm nay khá ổn định. Trong đó, hàng Việt Nam sản xuất tiếp tục chiếm lĩnh thị trường. Các mặt hàng như nơ, bông tuyết, dây kim tuyến, tất len, mũ ông già tuyết, lá cây thông… mỗi sản phẩm có giá từ 10.000 - 40.000 đồng, những mặt hàng khác như con tuần lộc, chuông, vòng nguyệt quế thì đắt hơn, giá từ 200.000 - 500.000 đồng/sản phẩm.

Riêng cây thông Noel, bên cạnh cây thông nhựa, năm nay mặt hàng này được làm bằng các loại lá tự nhiên như sơn tùng, dương xỉ, kim thuỷ tùng... ghép lại sau đó phun tuyết, kim tuyến, nhìn rất bắt mắt nên được nhiều người lựa chọn. Các loại cây này có giá 800.000 – 1,5 triệu đồng.

Anh Trần Hoài Ngọc, một khách hàng cho biết, các mặt hàng mùa Noel mỗi năm đều có sự đổi mới, đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có những món đồ đã được phối hợp sẵn như trái châu, ngôi sao, sợi kim tuyến đi theo một bộ với nhau chỉ cần mua về là dùng được ngay.

Năm nay, các loại cây thông thật còn tươi cũng được nhiều gia đình chọn lựa dù giá khá cao. Đây là các cây thông nhỏ được trồng trong nước và nhập khẩu. Loại thông nhỏ giá từ 200.000 - 700.000 đồng; cây thông nhập khẩu từ Hà Lan và Trung Quốc giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Chị Như Loan, bán hàng ở đường Hai Bà Trưng, Quận 1 cho biết, cây thông Hà Lan nhập khẩu có kích thước cao hơn 2m, giá hơn 7 triệu đồng/cây. “Cây thông  này nếu có thêm các vật phẩm trang trí sẽ có giá từ 10 - 15 triệu đồng.

“Khách thường mua các cây thông lớn giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Cây thông Trung Quốc cao hơn 2,2m có giá rẻ hơn, khoảng 3 triệu đồng nếu chưa có trang trí. Cây thông Hà Lan cửa hàng vừa nhập về đã có mấy khách VIP mua hết”, chị Loan cho hay.

Thị trường mùa Giáng sinh 2019: Cây thông nhập khẩu đắt khách - Ảnh 2.

Khách mua đồ trang trí mùa Noel ở đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP HCM.

Theo một số chủ cửa hàng bán đồ trang trí Noel tại TP HCM, đến thời điểm này, lượng khách đến mua hàng không nhiều bằng những năm trước vì nhiều người chọn mua qua mạng và giao hàng tận nhà.

Anh Nguyễn Thanh Bình, một chủ cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu, Quận 1 cho biết, cùng thời điểm này năm ngoái bán được nhiều hàng hơn, năm nay khách mua trực tiếp ít hơn một phần do trên mạng xã hội muốn mua gì cũng có. “Năm nay khách hàng đến mua chủ yếu đồ trang trí Noel như thông, nơ, trái châu, dây kim tuyến, dây xù, vòng quế...”, anh Bình cho biết.

Không khí lễ Noel đang đến gần, sự sôi động của thị trường, sự háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa tại nhiều nơi trên địa bàn TP HCM đã phần nào phản ánh đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân thành phố đang ngày càng nâng cao, bà con giáo dân cũng đang chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh, năm mới vui tươi, hạnh phúc.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.