Sức cầu sản phẩm căn hộ tại TP HCM và vùng phụ cận ở mức thấp tại cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Tỷ lệ hấp thụ ở các dự án chỉ dao động phổ biến từ 25 - 60%.
Tâm lý lo ngại lạm phát đã khiến một bộ phận nhà đầu tư chọn bất động sản làm tài sản trú ẩn, đặc biệt là phân khúc căn hộ. Trong hai tháng đầu năm 2022, mặt bằng giá bán căn hộ sơ cấp ở hầu hết các dự án đã được nâng lên, cá biệt một số dự án có mức tăng lên đến 5 - 8% so với giai đoạn mở bán trước.
Thị trường TP HCM ngày càng thiếu vắng nguồn cung đất nền mới, chỉ có các dự án nhỏ lẻ tập trung ở các huyện vùng ven như Củ Chi, Bình Chánh. Ông Võ Hồng Thắng, Trưởng phòng R&D tại DKRA Việt Nam dự đoán trong tương lai phân khúc này sẽ biến mất trên thị trường TP HCM.
Tháng thứ hai kể từ khi các địa phương nới lỏng giãn cách, nhu cầu mua đất nền tại TP HCM và các tỉnh giáp ranh tăng cao. Trong khi đó, tỷ lệ tiêu thụ của phân khúc căn hộ lại ở mức khá thấp so với kỳ vọng.
Các chuyên gia đều có chung lời khuyên nhà đầu tư không nên "lướt sóng" mà cần có một chiến lực đầu tư dài hạn, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn vốn, hạn chế dùng "đòn bẩy tài chính".
Theo nhận định của các chuyên gia, hiện chưa nhìn nhận thấy làn sóng bán cắt lỗ trên thị trường bất sản. Các nhà đầu tư mong muốn "bắt đáy" sẽ còn phải chờ đợi.
Theo DKRA Việt Nam, trong tháng 7 vừa qua, phân khúc căn hộ tại TP HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận sự tích cực đáng ngạc nhiên so với tháng trước dù trong giai đoạn giãn cách xã hội.