Thiếu hụt khoảng 10 triệu tấn thịt lợn, Trung Quốc tăng nhập khẩu thịt gần 80% chỉ trong tháng 8

Chỉ tính riêng trong tháng trước, nhập khẩu thịt lợn tại Trung Quốc đã tăng 76% so với cùng kì, với lí do để bù đắp những sự thiếu hụt của nguồn cung trong nước.

Báo cáo từ South China Morning Post cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng nhập khẩu thịt lợn tới 76% trong tháng 8 so với cùng kì năm 2018. Nguyên nhân chính của tỉ lệ nhập siêu thịt lợn quá lớn chủ yếu nằm ở sự thiếu hụt cung trong nước, sau khi dịch tả heo châu Phi đã phá hủy ngành chăn nuôi lợn trên toàn thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc đã tăng vọt lên 162.935 tấn trong tháng 8, theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan công bố hôm thứ Hai. Về giá trị, nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc tăng 150% trong tháng trước. Với chính sách đồng nhân dân tệ yếu, các chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang trả một số tiền chênh lệch lớn để mua thịt lợn ở nước ngoài.

Tuy nhiên, mặc dù có sự gia tăng mạnh mẽ, nhập khẩu thịt lợn trong tháng 8 vẫn chỉ tương đương với mức tiêu thụ thịt lợn một ngày trong nước.

Hiện đất nước có 1,4 tỉ dân cũng đang là quốc gia tiêu thụ lợn nhiều nhất thế giới, với gần 50% sản lượng thịt heo toàn cầu. Việc không kiểm soát được dịch cúm lợn cũng như những chính sách về môi trường khiến cho nông nghiệp của Trung Quốc đối diện với thách thức lớn, đó là người nông dân không có nhiều động lực để trở lại chăn nuôi lợn.

Các chuyên gia cũng giải thích thêm, việc nhập khẩu tăng tới 80% trong tháng 8 nhằm "đảm bảo cung cấp đủ cho dịp quốc khánh (1/10) - ngày lễ quan trọng của đất nước", đồng thời cũng để "làm dịu" sự bất mãn đang ngày càng lớn của công chúng khi giá thịt lợn tăng gần 50%.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá, bình ổn giá lợn và tăng cung thịt sẽ là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này trong thời gian tới, nhất là khi lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang tới gần.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng nhập khẩu tích lũy đã tăng 40,4%, lên mức 1,16 triệu tấn so với cùng kì năm ngoái.

e6d45aac-d185-11e9-9cec-db56b3c139e7_image_hires_234713

Lượng thịt lợn nhập khẩu vào Trung Quốc đã tăng tới 80% so với cùng kì năm ngoái. (Ảnh: SCMP).

Tờ SCMP nhận định, sự "khát khao" với thịt lợn nhập khẩu cũng được giải thích bởi quyết định loại bỏ thịt lợn Mỹ ra khỏi nhóm hàng chịu thuế bổ sung mà Bắc Kinh đã đưa ra trước đó.

Chen Wenling, nhà kinh tế trưởng của Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc sẽ chắc chắn tăng lượng thịt lợn nhập khẩu từ Nhật Bản và các nước khác.

Mỹ đã vận chuyển 5.900 tấn thịt lợn sang Trung Quốc (từ ngày 6 đến 12 tháng 9), tăng từ 5.100 tấn trong tuần trước, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Tuy nhiên, đơn đặt hàng từ khách hàng Trung Quốc cho năm tới thì vẫn không thay đổi ở mức 8.400 tấn.

Tổng quan, theo dữ liệu của chính phủ, Trung Quốc đã nhập khẩu 85.700 tấn thịt lợn từ Mỹ vào năm ngoái, song con số này chỉ chiếm 0,16% trong toàn bộ lượng nhập khẩu thịt lợn của cả nước.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Trung Quốc đã mất khoảng gần 40% số lợn vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, theo thống kê của các trung tâm nghiên cứu độc lập, tỉ lệ này có thể lên tới 60%.

Số lợn nái giảm mạnh xuống chỉ còn 62,6%, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc nhân giống cũng như số heo con trong thời gian tới.

Theo dự báo, hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với việc thiếu hụt khoảng 10 triệu tấn thịt lợn. Giá thịt tuần trước ghi nhận tăng tới 80% so với cùng kì, điều này khiến sự lo ngại và giận dữ của người dân ngày càng tăng cao.

Theo tính toán của USDA, tổng lượng thịt lợn toàn cầu trong 10 tháng đầu năm 2019 là 8,8 triệu tấn. Con số này, dù được huy động hết và nhập khẩu vào Trung Quốc, cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu tại đây.

Wang Zuli, một nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết hồi đầu tháng này, rằng nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc sẽ không đạt quá 2 triệu tấn trong năm nay.

Ngoài thịt lợn, Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu thịt bò và thịt gà để kéo người dân sang lựa chọn các phương án thay thế. Nhập khẩu thịt bò trong tháng 8 đã tăng 32,4% so với năm trước, lên 130.619 tấn, trong khi đó, nhập khẩu thịt gà đông lạnh tăng 51% lên 67.074 tấn.

Vào tuần trước, đất nước tỉ dân cũng đã phải xả kho dự trữ thịt lợn chiến lược để giải bài toán thiếu nguồn cung. 10.000 tấn thịt lợn đông lạnh đã được cung cấp, nhưng nó cũng chỉ đáp ứng được 1/10 lượng tiêu thụ thịt lợn trong 1 ngày tính trên cả nước.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.