Thông tin mới nhất về dịch corona sáng 12/2: Việt Nam loại trừ 787 người khỏi danh sách nghi ngờ nhiễm dịch

Thông tin mới nhất về dịch corona tại Việt Nam và thế giới theo cập nhật lúc 7h30 ngày 12/2.

Đến 7h30 ngày 12/2, toàn thế giới đã có 44.931 người nhiễm covid-19, 1.114 người tử vong, trong đó số người tử vong tại lục địa Trung Quốc là 1.112 người, 1 người tử vong tại Phillippines và 1 người tử vong tại Hong Kong. 

Thông tin mới nhất về dịch Covid-19 sáng 12/2: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tên gọi chính thức của nCoV - Ảnh 1.

Tình hình dịch covid-19 tại Việt Nam

Tại Việt Nam, bệnh nhi là N.G.L., nữ, 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là cháu ngoại của một bệnh nhân khác lây nhiễm covid-19 từ một công nhân ở Vĩnh  Phúc trong đoàn đi Vũ Hán về.

Nếu cháu bé lây từ bà ngoại của mình thì đây là ca lây nhiễm thứ cấp kiểu F3 tại Việt Nam, tức lây nhiễm qua một người cũng bị lây nhiễm lại từ một người khác mang bệnh từ Vũ Hán về.

Hiện tại, bệnh nhân N.G.L. và mẹ được cách li cùng nhau tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đang trong tình trạng ổn định. Mẹ bệnh nhân vẫn khoẻ mạnh, đang được theo dõi chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả.

Như vậy, tính đến 11/2, Việt Nam ghi nhận 15 người dương tính với covid-19. Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp. Hiện nay, có 6 người được điều trị khỏi trên cả nước.

Cụ thể: 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với covid-19 (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc. 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Vovid-19.

Các tỉnh có người mắc Vovid-19: Vĩnh Phúc (10); TP HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1).

Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca nghi ngờ nhiễm covid-19 trên cả nước tính tới thời điểm này là 97 người. Bên cạnh đó, có 602 người sức khoẻ bình thường đang được cách li do tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm. Ngoài ra, các đơn vị liên quan cũng đã loại trừ 787 người ra khỏi danh sách nghi ngờ nhiễm dịch. 

Covid-19 là tên gọi chính thức của dịch

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (covid-19) là covid-19. Tên gọi mới này rút gọn theo các từ khóa "corona", "virus", "disease" (dịch bệnh) và 2019 (là năm mà virus xuất hiện).

 

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.