Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) sáng 8/3: 55% người nhiễm trên toàn thế giới được chữa khỏi

Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới sáng 8/3.

Thông tin mới nhất về dịch virus corona trên thế giới              

Tính tới 7h20 sáng hôm nay (8/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là 106.018 người, trong đó có 3.571 người tử vong. Cụ thể các ca tử vong như sau: Lục địa Trung Quốc: 3.070 người; Hồng Kông: 2 người; Đài Loan: 1 người; Phillippines: 1 người; Nhật Bản: 6 người; Pháp: 16 người; Iran: 145 người; tàu du lịch Diamond Princess: 6 người; Hàn Quốc: 48 người; Italy: 233 người; Mỹ: 19 người; Thái Lan: 1 người; Australia: 3 người; San Marino: 1 người; Tây Ban Nha: 10 người; Iraq: 4 người; Thuỵ Sỹ: 1 người; Anh: 2 người; Hà Lan: 1 người; Argentina: 1 người.

Như vậy, so với 19h20 tối hôm qua, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 2.269 ca, và có thêm 49 ca tử vong.

Đáng chú ý, chỉ sau 1 đêm đã có thêm 4 đất nước ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, bao gốm: Paraguay, Moldova, Maldives và Bulgaria. Nâng tổng số đất nước và vùng lãnh thổ lên 102 đất nước.

Đặc biệt, đêm qua Italy cũng ghi nhận thêm tới 1.247 ca nhiễm mới và 36 ca tử vong, có thể thấy tổng số ca nhiễm tại Italy và Iran đang rất sát nhau, đều khoảng 5.800 ca nhiễm và chỉ còn kém Hàn Quốc khoảng hơn 1.000 ca.

Bên cạnh đó, Pháp có thêm 296 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong, như vậy tổng số ca nhiễm tại Pháp đã chính thức vượt con số của Đức và con tàu Diamond Princess để trở thành tâm dịch lớn 5 thế giới, với tổng số ca nhiễm hiện tại là 949 ca.

Một số nước khác đáng chú ý là: Đức có thêm 83 ca nhiễm mới; Tây Ban Nha thêm 62 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong; Mỹ có thêm 99 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong.

Riêng Hàn Quốc vừa qua không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào, tổng số ca nhiễm ở đất nước này vẫn là 7.041 ca, trong đó đã có 48 ca tử vong.

Tổng số ca hồi phục tiếp tục tăng lên 58.659 ca (tăng thêm 202 ca so với 7h20 tối hôm qua). Như vậy đã có 55% số ca nhiễm trên toàn thế giới được chữa khỏi và xuất viện. Những ca đang phải điều trị còn lại thì chỉ có 15% trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) sáng 8/3: Số đất nước có người nhiễm Covid-19 đã cán mốc 100 quốc gia - Ảnh 1.

Biểu đồ Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới trong vòng 7 ngày (từ ngày 1/3-7/3)

Thông tin mới nhất về dịch corona tại Việt Nam    

Nước ta hiện có 20 ca nhiễm Covid-19, trong đó đã có 16 người được điều trị khỏi và xuất viện.

16 người dương tính với Covid-19 đã điều trị khỏi trước đó, bao gồm: 2 cha con người Trung Quốc; 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19; 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (03); Ninh Bình (01).

Chống dịch Covid-19: Đừng về quê, không tích trữ thực phẩm

Các chuyên gia cảnh báo: Chúng ta đang đặt hệ miễn dịch của mình vào tình trạng nguy hiểm vì hành động “chen chúc, đổ xô” và căng thẳng quá mức hơn là vì virus.  

Vụ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19: TP Hội An đã cách li tại chỗ 33 khách du lịch, sức khỏe bình thường

Chiều 7/3, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đã cách li 33 khách du lịch đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 khi đến Hội An.

Người nhập cảnh không khai báo, tuân thủ cách li do dịch Covid-19 sẽ bị xử lí ra sao?

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: Trường hợp tổ chức, cá nhân đi nước ngoài, trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo hoặc khai báo gian dối về hành trình di chuyển cần phải xử lí nghiêm.

Tìm 27 khách thương gia cùng bay với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nội

Hà Nội đang phối hợp Cục quản lí xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xác minh 27 khách hạng thương gia ngồi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân vừa được phát hiện nhiễm Covid-19.

Đà Nẵng cách li 4 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19

Chiều 7/3, thông tin từ cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế thành phố chuyển 4 người đi cùng chuyến bay bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đến bệnh viện 199- Bộ Công an để cách li, lấy mẫu xét nghiệm.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.