Đà Nẵng cách li 4 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19

Chiều 7/3, thông tin từ cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế thành phố chuyển 4 người đi cùng chuyến bay bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đến bệnh viện 199- Bộ Công an để cách li, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng, ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, Sở Y tế thành phố đã cùng các ngành chức năng liên quan lập tức triển khai công tác giám sát.

Cụ thể, ghi nhận thông tin về người nhập cảnh, quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển từ khi nhập cảnh vào thành phố cụ thể như sau:

4 trường hợp trên cùng chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đến ga Đà Nẵng lúc 11h ngày 7/3/2020: JORGENSEN EDITH (28/5/1955) quốc tịch Na Uy; REITAN GRETHE (31/5/1960) quốc tịch Na Uy; PARVIAINEN RISTO ANTERO (22/3/1960) quốc tịch Phần Lan: NOUSIAINEN PEKKA ILMARI (14/7/1948) quốc tịch Phần Lan.

Đà Nẵng cách li 4 người đi cùng chuyến bay bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng cách li 4 người đi cùng chuyến bay bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Ảnh tư liệu, khu cách li tại bệnh viện Đà Nẵng).

Ngay sau khi tàu SE3 vào ga Đà Nẵng lúc 11h, đã được thực hiện cắt Toa số 10 giữ lại xử lí, chuyển các khách sang các toa khác, xe của Trung tâm cấp cứu 115 đưa 4 trường hợp trên về bệnh viện 199 để cách li, kiểm tra sức khỏe theo qui trình.

Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát danh sách các đối tượng để xử lí chuyên môn y khoa.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.