Thông tin tuyển sinh 2019 (18/5): Lộ đường dây học 3 ngày lấy chứng chỉ quốc tế tại Đà Nẵng, gần 33.000 thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Đà Nẵng có 40% trong số 2.300 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không phản ánh đúng thực lực, 4 lời khuyên từ chuyên gia tư vấn tuyển sinh trong giai đoạn ôn thi nước rút, gần 33.000 thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội... là những thông tin tuyển sinh đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Đà Nẵng có 40% trong số 2.300 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không phản ánh đúng thực lực học sinh

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng có đến 40% trong số 2.300 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của học sinh Đà Nẵng được coi là có vấn đề, không phản ánh đầy đủ năng lực học thực sự của học sinh.

Thông tin tuyển sinh 2019 (18/5): Lộ đường dây học 3 ngày lấy chứng chỉ quốc tế tại Đà Nẵng, gần 33.000 thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội   - Ảnh 1.

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng việc thay đổi không thi môn Ngoại ngữ để nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan cho học sinh.

Vụ Đà Nẵng bỏ thi môn ngoại ngữ vào lớp 10: Lộ đường dây học 3 ngày lấy chứng chỉ quốc tế

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, nguyên tắc thi lấy chứng chỉ quốc tế thì từ khâu ra đề đến kiểm tra, cơ sở vật chất đều phải có tầm quốc tế. Tức là phải có hệ thống nghe nhìn, camera ở tất cả phòng thi.

 "Đằng này kì thi do trung tâm I. tổ chức với số lượng thi khá đông nên họ phải mượn một trường học. Mỗi phòng thi 20-25 người nhưng chỉ thi 1 đề. Không biết thi thế nào mà các em có học lực tiếng Anh yếu, trung bình vẫn đậu" - ông Linh đặt vấn đề.

4 lời khuyên từ chuyên gia tư vấn tuyển sinh trong giai đoạn ôn thi nước rút

Để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi kì thi quan trọng này diễn ra, việc giữ sức khỏe ôn thi, tinh thần tỉnh táo, tâm lí vững vàng là những điều thí sinh cần chuẩn bị trước ngày thi.

Thông tin tuyển sinh 2019 (18/5): Lộ đường dây học 3 ngày lấy chứng chỉ quốc tế tại Đà Nẵng, gần 33.000 thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội   - Ảnh 2.

ThS. Nguyễn Hải Trường An, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH quốc gia TP HCM) tư vấn tuyển sinh. (Ảnh: NVCC)

Chỉ tiêu khối ngành sư phạm tăng, chất lượng liệu có giảm?

Năm 2018, ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) cho khối ngành đào tạo sư phạm được xác định lần lượt là 17/15/13 đối với các trình độ ĐH, CĐ, TC hoặc yêu cầu học bạ loại giỏi đối với ĐH, loại khá đối với CĐ và TC nếu áp dụng phương án xét tuyển học bạ.

Trong thực tế, năm học 2018 các ngành đào tạo GV chỉ tuyển được 44% so với nhu cầu đào tạo nhưng Bộ quyết tâm không hạ điểm sàn để đánh đổi lấy số lượng. Năm nay, chính sách này tiếp tục sẽ được Bộ thực hiện để nâng cao chất lượng giáo viên.

Gần 33.000 thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: "Theo thống kê sơ bộ từ dữ liệu thô của trường, đã có 32.753 thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội trong năm 2019. Trong khi năm 2018, con số này là hơn 24.000 thí sinh. 


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.