Thử nghiệm Viagra với thai phụ, 11 trẻ sơ sinh chết ở Hà Lan

93 phụ nữ mang thai chậm phát triển được cho thử nghiệm thuốc kích dục Viagra nhằm kích thích máu lưu thông đến bào thai. Kết quả là 17 trẻ sinh ra mắc bệnh phổi, 11 trẻ tử vong.
Một bé gái tại Cà Mau tử vong do bệnh ho gà
Bộ Y tế đề nghị xác minh sự việc bé trai 4 tháng tuổi tử vong bất thường ở Sơn La

Theo Guardian, cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi Trung tâm Y khoa Đại học Amsterdam trên 10 bệnh viện tại Hà Lan. Theo một nghiên cứu trước đó, thuốc kích dục Viagra được cho là có thể giúp máu lưu thông đến bào thai, kích thích sự tăng trưởng của thai nhi.

Thí nghiệm trên bắt đầu được thực hiện từ năm 2015, dự kiến kết thúc vào năm 2020 với 350 người tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, sau khi cơ quan nghiên cứu độc lập phát hiện trẻ em của các bà mẹ dùng Viagra có tỷ lệ mắc bệnh phổi nhiều hơn thông thường, cuộc thử nghiệm đã được cho ngừng lại.

thu nghiem viagra voi thai phu 11 tre so sinh chet o ha lan
Thuốc kích dục Viagra được thử nghiệm với phụ nữ mang thai chậm phát triển tại Hà Lan đã mang lại kết quả không như kỳ vọng. Ảnh: Alamy.

Kết quả điều tra cho thấy 17 trẻ sinh ra mắc bệnh phổi, trong đó 11 trẻ đã tử vong. Nguyên nhân được đưa ra là Viagra gây huyết áp cao trong phổi, dẫn đến việc trẻ em hấp thụ ít khí oxy. Khoảng 10-15 thai phụ đã thực hiện thử nghiệm đang chờ kết quả xem con họ có bị ảnh hưởng hay không.

Ngoài 93 thai phụ được cho sử dụng Viagra, 90 phụ nữ khác được thử nghiệm với giả dược (placebo, thuốc không có dược chất trị bệnh), trong đó 3 trẻ mắc bệnh phổi, chưa có trẻ tử vong.

Người phát ngôn của Trung tâm Y khoa Đại học Amsterdam cho biết không có dấu hiệu cho thấy có sai phạm trong việc thực hiện thử nghiệm. Tuy nhiên, một cuộc điều tra sẽ được thực hiện.

"Thử nghiệm cho thấy thuốc kích dục Viagra có thể gây hại cho trẻ sơ sinh. Tỷ lệ mắc các bệnh về mạch máu phổi cao hơn trẻ bình thường, khả năng thiệt mạng sau khi sinh cũng tăng", người phát ngôn nói.

"Các nhà nghiên cứu không phát hiện bất cứ tác dụng tích cực nào của việc cho thai phụ sử dụng thuốc kích dục. Các kết quả bất lợi xảy ra cho trẻ em sau khi sinh. Dựa vào những kết luận này, cuộc thử nghiệm đã bị dừng ngay lập tức. Tất cả bệnh nhân đều được thông báo kết luận trên và đã được biết họ sử dụng thuốc thật hay giả dược", đơn vị trên cho biết.

thu nghiem viagra voi thai phu 11 tre so sinh chet o ha lan
17 trẻ có mẹ sử dụng thuốc Viagra trong thai kỳ mắc bệnh về phổi, 11 trong số đó đã tử vong. Ảnh: Alamy.

"Chúng tôi đã hy vọng đây là phương pháp hiệu quả giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Tôi vô cùng sốc. Các nhà nghiên cứu không bao giờ muốn làm hại bệnh nhân", bác sĩ phụ khoa Wessel Ganzevoort, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Hà Lan trả lời phỏng vấn của báo De Volkskrant.

"Chúng tôi đã thông báo cho nhóm nghiên cứu tại Canada vì họ cũng đang thực hiện thử nghiệm tương tự. Họ đã dừng nghiên cứu", ông Ganzevoort cho biết thêm.

Thuốc kích dục sildenafil, thường được biết với tên thương mại Viagra, thường được dùng để chữa bệnh liệt dương và điều trị bệnh tăng huyết áp động mạch phổi ở người lớn.

thu nghiem viagra voi thai phu 11 tre so sinh chet o ha lan 420.000 người tử vong mỗi năm do ngộ độc thực phẩm trên thế giới

Ước tính trên thế giới mỗi năm có 420.000 người tử vong do ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn, theo CNN trích dẫn thống kê ...

thu nghiem viagra voi thai phu 11 tre so sinh chet o ha lan Chó dễ tấn công khi người chuyển động và có mùi lạ

Quen thân với con chó becgie, nhưng bất ngờ một lần bác sĩ Báu đến thăm, con chó lao thẳng tấn công ông, để lại ...

thu nghiem viagra voi thai phu 11 tre so sinh chet o ha lan Người đàn ông tử vong vì xơi hàu nhiễm khuẩn ăn thịt người

Một người đàn ông sống tại bang Florida (Mỹ) đã thiệt mạng do bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người từ hàu.

thu nghiem viagra voi thai phu 11 tre so sinh chet o ha lan Dùng băng vệ sinh sai cách, thiếu nữ 16 tuổi bị sốc độc rồi tử vong

Hơn một năm sau cô gái qua đời, thanh tra xác nhận cô bị hội chứng sốc độc chỉ vì dùng băng vệ sinh sai ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.