Thương nhớ mùa hoa cà phê ở Tây Nguyên

Từ khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió những bông hoa cà phê trắng muốt đua nhau khoe sắc. Những vườn cà phê được nhuộm trắng, tỏa hương thơm ngào ngạt quyến rũ ong bướm ghé thăm.
bong tuyet tren tay nguyen
Khoảng thời gian này trong năm, khắp đất trời Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng được nhuộm bởi những bông cà phê trắng muốt, tinh khôi.
bong tuyet tren tay nguyen
Sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên tán lá, đi dọc con đường đất đỏ mọi người có thể chiêm ngưỡng được sắc hoa cà phê trắng muốt.
bong tuyet tren tay nguyen
bong tuyet tren tay nguyen
bong tuyet tren tay nguyen
bong tuyet tren tay nguyen
Do thời tiết và khí hậu ở các tỉnh khác nhau nên hoa cà phê nở rải rác thành nhiều đợt. Nhưng hoa cà phê vẫn mang trong mình một nét đẹp riêng, quyến rũ khiến ai từng được chiêm ngưỡng cũng khó có thể quên.
bong tuyet tren tay nguyen
Nhìn từ xa, những bông cà phê nở bung tựa như những bông tuyết trắng xóa kéo dài vô tận.
bong tuyet tren tay nguyen
bong tuyet tren tay nguyen
Những bông cà phê khi nở tỏa ra một hương thơm thanh khiết, ngọt ngào, tinh khôi tự như những thiếu nữ e ấp.
bong tuyet tren tay nguyen
bong tuyet tren tay nguyen
Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, hương thơm của hoa cà phê lan tỏa thu hút được rất nhiều ong bướm rủ nhau ghé thăm.
bong tuyet tren tay nguyen
Mặc dù mang trong mình nét đẹp trong trẻo, nhưng hoa cà phê cũng rất nhanh tàn. Hoa chỉ nở trong vòng 7-10 ngày sau đó sẽ khô và rụng tạo thành những quả nhỏ bám chi chít lên cành.
bong tuyet tren tay nguyen
bong tuyet tren tay nguyen
Mùa hoa cà phê là mùa đẹp và quyến rũ nhất trong năm nên du khách có dịp ghé đến đây cũng lưu luyến không muốn về.
bong tuyet tren tay nguyen Người dân nô nức tham dự Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc trên Tây Nguyên

Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc Xuân Mậu Tuất 2018 thu hút được đông đảo các dân tộc anh em như Tày, Nùng, ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.