Tiếp tục thực hiện cách li xã hội, hàng quán Đà Nẵng muốn được cho mở bán online

Thuộc nhóm các tỉnh có nguy cơ cao phải tiếp tục thực hiện cách li xã hội đến 22/4, nhiều hàng quán tại Đà Nẵng mong chờ chính quyền thành phố cho phép bán online để giảm bớt thiệt hại sau 15 ngày đóng cửa hoàn toàn.
Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 1.

Ghi nhận của trong ngày 15/4, nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, 2/9, Bạch Đằng...lượng xe cộ lưu thông trên đường ít. Một số cửa hàng cho biết đang mong chờ được mở bán trở lại, có thể là chỉ kinh doanh online.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 2.

Đường Bạch Đằng, quận Hải Châu vốn sầm suất, thu hút đông khách du lịch nhất nhì Đà Nẵng vắng bóng người đi lại.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài một số ngân hàng có chi nhánh, trụ sở tại đường Bạch Đằng được mở cửa hoạt động, 100% hàng quán kinh doanh đóng cửa im lìm.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho biết chờ đợi việc kết thúc cách li xã hội để sinh hoạt bình thường trở lại. Các ý kiến đều mong cho phép hàng quán bán đồ ăn uống được hoạt động lại hoặc có thể bán mang đi, giao hàng; riêng các lĩnh vực khác không cho phép vẫn không ảnh hưởng nhiều.

Đà Nẵng có 6/6 ca mắc Covid-19 được chữa trị khỏi, xuất viện nên tôi có mong muốn hàng quán bán ăn uống trở lại. Còn nếu có cách li tiếp thì mong cho phép bán mang đi hoặc giao hàng. Từ ngày 2/4 đến nay không có cho phép bán mang đi, giao hàng nên cũng bí bách việc ăn uống lắm!, người đàn ông tên Tuấn, sinh sống trên đường Bạch Đằng chia sẻ.

"Đà Nẵng có 6/6 ca mắc Covid-19 được chữa trị khỏi, xuất viện nên tôi có mong muốn hàng quán bán trở lại theo kiểu bán mang đi hoặc giao hàng. Từ ngày 2/4 đến nay không buôn bán nên cũng bí bách việc ăn uống lắm!", người đàn ông tên Tuấn, sinh sống trên đường Bạch Đằng chia sẻ.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 6.

Nhân viên quán cà phê Cộng vệ sinh đồ dùng, bàn ghế trong quán cũng như lối vào chuẩn bị mở bán trở lại. Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên cho biết vẫn chưa có thông báo của chính quyền nên trước mắt vệ sinh quán, chờ đợi thông báo có cho phép bán trở lại hay chưa.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 7.

Tại đường Nguyễn Văn Linh, giao thông im ắng. Thương hiệu trà sữa Gong Cha đã đóng cửa từ ngày 2/4 đến nay.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 8.

Trao đổi với chúng tôi, người có trách nhiệm thương hiệu trà sữa này, cho biết cửa háng đóng đến hết ngày 30/4. Không bán mang đi hoặc giao hàng.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 9.

Thương hiệu cà phê Highlands đóng cửa đến hết 15/4. Chưa có thông báo chính thức bán hàng trở lại.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 10.

Cửa hàng thương hiệu Phúc Long trên đường Nguyễn Văn Linh không có thông báo khi nào sẽ hoạt động trở lại.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 11.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 12.

Đồ dùng trong quán bám bụi, không có người quét dọn, trông coi.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 13.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 14.

Thương hiệu bánh ngọt Bonpas đường Nguyễn Văn Linh cũng im ắng trong ngày cuối cùng cách li xã hội.

Người Đà Nẵng 'nín thở' chờ hàng quán được phép bán mang đi hoặc giao hàng, các thương hiệu cà phê, trà sữa lớn khóa cửa không thông báo mở lại - Ảnh 15.

Thương hiệu The Coffee House, Sharetea khóa cửa trong ngày 15/4, không thông báo hoạt động lại.

Theo công văn số 2089 do UBND TP Đà Nẵng ban hành tối ngày 31/3, các cửa hàng ăn uống bán qua mạng hoặc bán mang đi, chỉ được phép hoạt động đến 0h00 ngày 2/4.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện, xã, phường thông báo chủ trương của Chính phủ, UBND TP đến tận từng hộ gia đình, yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện. Đồng thời xử li nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định.