Tín Nghĩa (TID) bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Từ ngày 11/2, ông Nguyễn Hiếu Lộc giữ chức Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty Tín Nghĩa. Ông Lộc đã có 24 năm công tác tại công ty.

Mới đây, CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hiếu Lộc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 11/2. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

 Ông Nguyễn Hiếu Lộc, Phó Tổng Giám đốc Tín Nghĩa. Nguồn: Tín Nghĩa.

Theo giới thiệu từ công ty, ông Lộc sinh năm 1970, là Thạc sỹ Kinh tế và tham gia Tín Nghĩa từ năm 1999. Tại Tín Nghĩa, ông Lộc đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau từ Trưởng phòng Đầu tư phát triển, Giám đốc CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa...

Như vậy, sau khi bổ nhiệm, Ban Điều hành của Tín Nghĩa có 5 thành viên bao gồm Tổng Giám đốc là ông Trần Trung Tuấn (bổ nhiệm ngày 24/11/2022) và 4 Phó Tổng Giám đốc là ông Lê Văn Danh, ông Nguyễn Cao Nhơn, ông Hoàng Sỹ Quyết và ông Nguyễn Hiếu Lộc.

Bên cạnh đó, Tín Nghĩa cũng bổ nhiệm bà Dương Thị Loan Anh (sinh năm 1980) vào vị trí Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Tổng công ty kể từ ngày 11/2. Trước đó, bà Loan Anh giữ chức vụ quyền Chánh Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm. Hiện bà Loan Anh không sở hữu cổ phiếu nào của công ty.

Liên quan đến tình hình thay đổi nhân sự của Tín Nghĩa, trước đó, công ty đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Hữu Tịnh kể từ ngày 12/12/2022, theo nguyện vọng cá nhân của ông. Ông Tịnh đã có 31 năm làm việc tại Tín Nghĩa với các chức vụ như Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Kế Toán.

Cuối tháng 11/2022, Tín Nghĩa cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Văn Hồng, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hồng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.