Tin nóng trong ngày 28/11: Cảnh sát dập lửa xuyên đêm ở Khánh Hòa; nam sinh ĐH Sài Gòn bị nước lũ cuốn trôi

Tin nóng trong ngày 28/11: Lực lượng PCCC "chiến đấu" xuyên đêm để dập lửa vụ cháy bãi xe bồn xăng dầu ở Khánh Hòa, nam sinh bị nước cuốn trôi tại TP HCM là nam sinh ĐH Sài Gòn.

1. Tin nóng trong ngày: Nam thanh niên bị nước cuốn trôi sau bão số 9 là sinh viên năm nhất ĐH Sài Gòn

Ngày 28/11, Hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn xác nhậnnam sinh bị nước cuốn mất tích trên đường Bến Lội, quận Bình Tân, TP HCM vào ngày 25/11 là sinh viên của trường.

tin nong trong ngay 2811 canh sat dap lua xuyen dem o khanh hoa nam sinh dh sai gon bi nuoc lu cuon troi
Nhiều đoạn đường nước chảy xiết sau mưa. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, nam sinh có tên Phùng Phước L. (SN 2000, ngụ quận Bình Tân), là sinh viên năm nhất, khoa Công nghệ thông tin của trường.

Hoàn cảnh gia đình của em L. tương đối khó khăn, cha làm công nhân, mẹ nội trợ nên L. vừa đi học, vừa làm thêm để phụ giúp gia đình. Trên đường làm thêm về nhà thì L. gặp nạn, bị nước cuốn mất tích.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm được xe máy của L. Còn em L. vẫn chưa được tìm thấy”, hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn cho biết.

Tin trên là tin nóng trong ngày 28/11.

2. Cảnh sát PCCC Khánh Hòa ‘chiến đấu’ xuyên đêm, khống chế vụ cháy bãi xe bồn xăng dầu

Tin nóng trong ngày: Sau hơn 12 giờ bãi xe bồn xăng dầu cháy tại khu vực ngã ba Phước Đồng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang - Khánh Hòa, đến 8h sáng ngày 28/11, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn dùng vòi rồng phun nước vào khu vực cháy để làm mát, tránh bùng cháy trở lại.

tin nong trong ngay 2811 canh sat dap lua xuyen dem o khanh hoa nam sinh dh sai gon bi nuoc lu cuon troi
Lực lượng cảnh sát PCCC tại vụ hỏa hoạn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh – Trường phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa - người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường từ đêm qua cho biết, đến 5 giờ sáng nay đám cháy bãi xe bồn xăng dầu được dập tắt hoàn toàn.

“Hiện các chiến sĩ vẫn tiếp tục phun nước để làm mát đám cháy cho đến khi Cục Phòng cháy chữa cháy vào làm việc và đem theo thiết bị đo nồng độ để đảm bảo an toàn. Dự kiến đầu giờ chiều Cục PCCC sẽ đến hiện trường”, Thượng tá Cảnh thông tin.

3. Nhà khoa học biến đổi gene bị gọi là 'thiên tài điên'

Hạ Kiến Khuê, người đàn ông gây sốc cho thế giới với tuyên bố đã tạo ra những em bé biến đổi gene đầu tiên trên thế giới, hai bé gái sinh đôi mang gene kháng nhiễm HIV, có biệt danh "Frankenstein của Trung Quốc". Khi còn đi học, ông từng mơ ước trở thành Einstein thứ hai, South China Morning Post hôm qua đưa tin.

Ông Hạ, người được đồng nghiệp gọi là "thiên tài điên", sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với vật lý. Khi còn là học sinh trung học, ông từng điều hành một phòng thí nghiệm nhỏ ở nhà.

Ông Hạ sinh ở huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam, một trong những vùng nghèo nhất ở miền nam Trung Quốc, trong gia đình thuần nông.

Dù có xuất thân khiêm tốn, ông vẫn đỗ vào trường trung học tốt nhất huyện. Tiến sĩ Hạ tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc chuyên ngành vật lí và lên đường tới Mỹ để theo đuổi ước mơ với học bổng từ chính phủ.

4. Yêu cầu Thanh Hóa khắc phục triệt để hiện tượng 'quan lộ thần tốc'

Ngày 28/11, Báo Chính phủ đưa tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Thủ tướng làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ việc Thanh Hóa có diện tích rộng, dân số đông. Sự ổn định và tăng trưởng của tỉnh này góp phần tích cực vào kết quả chung của cả nước.

Ngoài việc khen ngợi, thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Thanh Hóa quan tâm 7 vấn đề.

Thứ nhất là củng cố nâng cao chất lượng cán bộ công chức, siết kỷ cương hành chính.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa khắc phục triệt để hiện tượng "quan lộ thần tốc" gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

5. Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất chi 4.200 tỉ đồng xây Khu liên hợp xử lí chất thải rắn

Ngày 28/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵngcho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã có cuộc họp với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan nghe báo cáo kết quả làm việc với ADB về dự án Khu liên hợp xử lí chất thải rắn TP.

Theo đề xuất của ADB, tổng mức đầu tư Khu liên hợp xử lí chất thải rắn TP tính toán dự kiến khoảng 189 triệu USD, tương đương khoảng 4.200 tỉ đồng, bao gồm cả Nhà máy đốt rác phát điện và bãi chôn lấp kĩ thuật. Mức đầu tư này có thể giảm khi đấu thầu cạnh tranh.

Thời gian hoạt động dự án là 23 năm, trong đó 3 năm xây dựng và 20 năm hoạt động, cùng với hợp đồng mua điện 20 năm.

tin nong trong ngay 2811 canh sat dap lua xuyen dem o khanh hoa nam sinh dh sai gon bi nuoc lu cuon troi Nam thanh niên bị nước cuốn trôi sau bão số 9 là sinh viên năm nhất ĐH Sài Gòn

Một nam sinh viên năm nhất trường ĐH Sài Gòn bị nước cuốn mất tích khi đi làm thêm. Hiện tại, lực lượng chức năng ...

tin nong trong ngay 2811 canh sat dap lua xuyen dem o khanh hoa nam sinh dh sai gon bi nuoc lu cuon troi Top những bệnh viện khám tai mũi họng tốt nhất TP HCM

Thời tiết thay đổi khiến nhiều người mắc các vấn đề về tai mũi họng. Dưới đây là những bệnh viện khám tai mũi họng ...

tin nong trong ngay 2811 canh sat dap lua xuyen dem o khanh hoa nam sinh dh sai gon bi nuoc lu cuon troi Top những địa chỉ bệnh viện da liễu uy tín nhất TP HCM

Thời tiết khắc nghiệt, ngập lụt xảy ra thường xuyên khiến không ít người gặp vấn đề về da liễu. Dưới đây là top 3 ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.