Tin tức y tế ngày 30/8: Diễn viên Mai Phương đáp ứng tốt với xạ trị

Diễn viên Mai Phương đáp ứng tốt với xạ trị; 2 cậu cháu tử vong nghi do uống rượu ngâm rễ cây lạ; Ban quản lý ATTP TP HCM đưa kết luận vụ cơm tấm Kiều Giang... là những tin tức y tế mới nhất ngày 30/8.
Tin tức y tế ngày 29/8: Bị đâm đứt khí quản khi tranh giật đồ cúng cô hồn
Tin tức y tế ngày 28/8: Tình hình sức khỏe Đỗ Duy Mạnh và các cầu thủ Việt Nam tại Asiad

Mai Phương xạ trị tiến triển, tế bào ung thư không phát triển

Zing đưa tin, mới đây ca sĩ Akira Phan đã đến thăm diễn viên Mai Phương và chia sẻ về tình hình sức khỏe của cô. Theo đó, sức khỏe Mai Phương có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tế bào ung thư phổi ngừng phát triển.

“Phương nói mấy hôm nay sức khỏe khá hơn trước. Các bác sĩ cũng thông báo cơ thể Phương đáp ứng tốt với xạ trị nên tình hình bệnh tiến triển tích cực. Tế bào ung thư đang có hướng teo lại, không còn phát triển. Đây là điều đáng mừng”, Akira Phan nói.

Trước đó, MC Ốc Thanh Vân cũng cho hay, Mai Phương đáp ứng thuốc tốt trong quá trình điều trị ung thư. Bên cạnh truyền thuốc chống hủy xương, nữ diễn viên 33 tuổi cũng được uống thuốc thải độc.

2 cậu cháu tử vong nghi do uống rượu ngâm rễ cây lạ

Dân trí đưa tin, lãnh đạo địa phương chia sẻ, ngày 28/8, anh Vũ Quang Vinh (23 tuổi), cùng cậu ruột mình là ông Nguyễn Văn Meng (41 tuổi), cả hai cùng trú thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My đi vào rừng tìm rễ cây.

Buổi chiều, hai cậu cháu đã mang một số rễ cây lạ về nhà. Anh Vũ Quang Vinh và cậu mang rửa sạch một số rễ cây rồi cắt khúc và ngâm với rượu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cả 2 mang số rượu ngâm trên uống tại một lán trại cách nhà anh Vinh khoảng 20m.

Uống được hơn nửa bình rượu, 2 người về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi vừa về tới nhà, ông Meng đột nhiên té ngửa, co giật dẫn đến tử vong. Còn anh Vinh về ngủ trên võng rồi cũng tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu rượu cùng số rễ cây lạ để xác minh, điều tra làm rõ.

Ban quản lý ATTP TP HCM đưa kết luận vụ cơm tấm Kiều Giang

Lao Động đưa tin, một lãnh đạo của Ban quản lý ATTP TPHCM cho biết, quán cơm tấm Kiều Giang đã cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ phụ gia thực phẩm. Những vi phạm của cơm tấm Kiều Giang không liên quan đến chất lượng phụ gia, thực phẩm.

Ban Quản lý ATTP TPHCM đang ra quyết định xử phạt cơm này với 2 hành vi khu vực chế biến có ruồi, sàn nhà gạch vỡ, bong tróc và 5 nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không mang khẩu trang.

Trước đó, lực lực chức năng kiểm tra quán cơm tấm Kiều Giang tại địa chỉ 652 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM phát hiện 1.029kg phụ gia thực phẩm không có nhãn mác.

Tại thời điểm đó, quán cơm tấm Kiều Giang chưa xuất trình được chứng từ nguồn gốc của số phụ gia này.

tin tuc y te ngay 308 dien vien mai phuong dap ung tot voi xa tri Tin tức y tế ngày 27/8: Bé gái mắc chứng mồ hôi máu cực hiếm

Bé trai 7 tuổi mắc dị tật cực hiếm trên thế giới; Cứu sống bé sơ sinh bị ngạt nhờ phương pháp 'làm lạnh'; Bé gái mắc ...

tin tuc y te ngay 308 dien vien mai phuong dap ung tot voi xa tri Tin tức y tế ngày 26/8: Mẹ diễn viên Mai Phương cập nhật tình hình điều trị bệnh của con gái

Mẹ diễn viên Mai Phương cập nhật tình hình điều trị ung thư phổi của con gái; Bị cá mập cắn, người đàn ông nhiễm khuẩn ...

tin tuc y te ngay 308 dien vien mai phuong dap ung tot voi xa tri Tin tức y tế ngày 25/8: Thu hồi một loạt mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn

Bệnh nhân vỡ lá lách được cứu sống tại trung tâm y tế huyện; Bé trai 5 tuổi bị đạn bắn xuyên hông; Thu hồi một loạt ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.