TP HCM: Chém nhau kinh hoàng, quản lý chung cư Homyland 2 tử vong

Nam quản lý chung cư Homyland 2 cùng một người đàn ông khác cầm hung khí truy sát, chém nhau kinh hoàng khiến 1 người tử vong, một người phụ nữ khác bị thương nặng.
 

Chiều 26/6, Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chung cư Homyland 2 (toạ lạc tại số 307 đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM) khiến 2 người thương vong.

tp hcm chem nhau kinh hoang quan ly chung cu homyland tu vong
Hiện trường nơi xảy ra cuộc truy sát khiến nam quản lý chung cư Homyland 2 tử vong (Ảnh: Văn Dũng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, nhiều cư dân sống tại chung cư Homyland 2 (do Công ty CP Xây Dựng- Giao Thông – Thương Mại Bảo Sơn làm chủ đầu tư) nghe thấy tiếng hô hoán nên vội kiểm tra.

Khi xuống tới nơi, mọi người bàng hoàng thấy cảnh 2 người đàn ông cầm hung khí đuổi chém nhau. Lúc này có một người phụ nữ chạy theo tìm cách can ngăn.

Sau cuộc truy sát, người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn L. (khoảng 45 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM, quản lý chung cư Homyland 2) nằm gục trên vũng máu, riêng người phụ nữ cũng bị thương nặng.

Cả 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông L. đã tử vong. Người đàn ông gây án cũng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra truy bắt nghi can gây án.

tp hcm chem nhau kinh hoang quan ly chung cu homyland tu vong Hà Nội: Xô xát trong thang máy, cư dân cùng toà chung cư chém nhau

Xô xát trong thang máy, những người dân trong cùng một toà nhà chung cư đã sử dụng hung khí chém nhau.

tp hcm chem nhau kinh hoang quan ly chung cu homyland tu vong Hẹn nhau hỗn chiến vì... 2 cô gái, 1 người chết

Từ mâu thuẫn của 2 cô gái, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.