TP HCM: Đảm bảo không tăng giá khẩu trang, tùy vào tình hình sẽ thông báo giãn cách xã hội

Đây là thông tin được đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM và ngành y tế TP HCM đưa ra trong buổi Họp báo công bố tình hình dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị ứng phó của thành phố chiều tối ngày 29/7.

Chiều tối 29/7, Sở Y tế TP HCM và Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức Họp báo thông tin tình hình dịch Covid-19 và công tác ứng phó.

Về tình hình dịch trên địa bàn, TP HCM hiện điều trị cho hai ca bệnh mới là bệnh nhân 449 và 450.

Bệnh nhân 449 là nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngày 26/6, bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ngày 6-20/7, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Ngày 21-27/7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City TP HCM.

Bệnh nhân 450 là nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc cho bệnh nhân 449. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Ngày 27/7, BN449 và BN450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, kết quả ngày 28/7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM trao đổi tại buổi họp báo. (Ảnh: Sỹ Đông/ Thanh Niên)

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM trao đổi tại buổi họp báo. (Ảnh: Sỹ Đông/Thanh Niên)

Tùy vào thực tế, sẽ thông báo về giãn cách xã hội 

Trước tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, Đà Nẵng ghi nhận nhiều ca nhiễm cộng đồng, theo VTV, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, giãn cách xã hội là một trong những giải pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc cách li xã hội tại TP HCM còn tuỳ thuộc vào mức độ dịch bệnh trong cộng đồng, không thể nói trước là có bao nhiêu ca thì sẽ cách li.

Theo ông Dũng, hiện tại chưa biết chính xác số lượng người từ Đà Nẵng về TP HCM, nguyên nhân vì có quá nhiều hình thức người dân di chuyển. TP HCM hiện khuyến khích người dân tự giác khai báo y tế và cách li tại nhà; khuyến cáo mọi người ở nhà, đeo khẩu trang và tuân thủ mọi biện pháp phòng, chống dịch.

Đảm bảo không tăng giá khẩu trang y tế

Theo VTV, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tại buổi họp báo cũng thông tin về tình hình giá bán khẩu trang. Theo đó, TP HCM đã yêu cầu Sở Công Thương, Sở Y tế đảm bảo nguồn khẩu trang, đồng thời, phải đảm bảo giá khẩu trang không được phép tăng. Saigon Co.op cung cấp đủ khẩu trang cho người dân. Các sản phẩm sát khuẩn, rửa tay vẫn còn dự trữ nguồn lớn.

Vì thế, TP HCM khuyến cáo người dân không mua hàng tích trữ. Đồng thời, thành phố sẽ xử lí triệt để tình trạng giả mạo về nguồn gốc.

Theo Bộ Y tế, đến 7 giờ ngày 30/7/2020, tổng số ca nhiễm tại TP HCM là 63, trong đó 62 ca đã khỏi bệnh, 2 ca Covid-19 mới là bệnh nhân 449 và 450.

Tổng số trường hợp nghi nhiễm tại TP HCM tới thời điểm hiện tại là 451. Trong đó, 434 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 ca dương tính là bệnh nhân 449 và 450, 15 trường hợp khác đang đợi kết quả xét nghiệm.

Hiện TP HCM có tổng cộng 13 phòng xét nghiệm được phép xét nghiệm Covid-19, trong đó có 2 cơ sở quân y, 2 cơ sở thú y. Năng lực xét nghiệm của TP HCM lên tới 2.000 ca/ngày. TP HCM đã, đang và sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp về từ Đà Nẵng, cả các trường hợp không về từ vùng dịch nhưng có các triệu chứng nghi ngờ. 

Trước đó, ngày 27/7, TP HCM ra công văn yêu cầu thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với tất cả người dân đang sinh sống tại TP HCM rời Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đã và đang triển khai qui trình khai báo y tế, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tại 24 quận huyện để đảm bảo an toàn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm và cách li đúng qui định.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.