TP HCM: Phá ổ cờ bạc, tạm giữ 45 đối tượng

Ngày 19/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Công an Q.4 bất ngờ đột kích một ổ cờ bạc và tạm giữ 45 người liên quan.

Theo cảnh sát, ổ cờ bạc này hoạt động trong quán cà phê nằm trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 3, Q.4) dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet ăn tiền.

Đêm 15/10, hàng chục cảnh sát của các đơn vị đã được huy động và bắt trọn ổ cờ bạc. 45 người đã bị cảnh sát tạm giữ.

tp hcm pha o co bac tam giu 45 nguoi
Các đối tượng trong đường dây cờ bạc bị bắt giữ. Ảnh : công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây cá cược này là Nguyễn Thương Hân (SN 1985, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lưu Thành Tâm (SN 1987, ngụ Q.4).

Ngoài ra, nhiều tang vật cũng bị cảnh sát thu giữ gồm: 1 tivi, 1 laptop, 3 điện thoại, 1 đầu thu và hơn 33 triệu đồng. Kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu giữ hơn 77 triệu đồng, 37 chiếc điện thoại và tạm giữ 28 xe máy các loại.

Theo điều tra, đối tượng Hân quen biết với một đối tượng tên Giang rồi mỗi lần lấy 1000 điểm trên các trang mạng cá cược (tương đương với 30 triệu đồng) để tổ chức cho các con bạc “ăn thua” tại quán cà phê.

Khi khách muốn chơi, Hân nhận cược và nhớ mặt nhưng không ghi sổ, ghi phơi. Hân nhập số tiền con bạc muốn chơi lên mạng rồi hưởng tiền chênh lệch 2-5%.

Lưu Thành Tâm cũng hoạt động với cách thức tương tự Hân, Tâm lấy một tài khoản trên các trang mạng cá cược từ một đối tượng tên Tý rồi tổ chức cho các con bạc cá cược. Ngoài ra, mỗi tuần Tý cũng cho Tâm thêm từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Chủ quán cà phê nơi các đối tượng tổ chức cá độ là Nguyễn Thành Sơn (tự Tý điên, SN 1979, ngụ Q.4). Sơn đồng ý cho Hân và Tâm tổ chức cá độ nhằm kéo khách đến uống cà phê để hưởng lợi. Đường dây cá độ này đã hoạt động được gần 1 năm.

Công an tiếp tục truy bắt đối tượng Sơn, Giang và Tý để điều tra làm rõ.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.