TP HCM thông báo khẩn tìm hành khách đi trên 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524

Một bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 đã đi trên 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524.
TP HCM khẩn tìm hành khách trên 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524 - Ảnh 1.

TP HCM khẩn tìm hành khách trên 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524. (Ảnh: TTO).

Hôm nay (15/3), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phát đi thông báo, kêu gọi toàn bộ hành khách trên 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524 liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương, để kiểm tra sức khỏe, do có một bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm Covid-19.

Theo đó, trường hợp nguy cơ cao mắc Covid-19 nói trên tại TP HCM đã đi trên chuyến bay TK 162 của hãng Turkish Airways ngày 8/3, từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TP HCM.

Sau đó, lúc 14h ngày 9/3, hành khách này đi trên chuyến bay QH 1521 từ TP HCM đến Phú Quốc (Kiên Giang).

Đến 21h22 ngày 13/3, người này từ Phú Quốc về lại TP HCM trên chuyến bay QH 1524.

Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM kêu gọi những hành khách đã đi các chuyến bay TK 162, QH 1521 và QH 1524 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất, để được kiểm tra sức khỏe, cũng như được hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ngoài ra, tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi 3 chuyến bay này cũng cần liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất, để được tiến hành các công tác cần thiết bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh.

Mọi thông tin cần thông báo liên quan những trường hợp cần ở 3 chuyến bay TK 162, QH 1521 và QH 1524, người dân liên hệ đường dây nóng ngành y tế TP HCM ở số 0869577133.

Tính đến chiều 15/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 53 ca nhiễm Covid-19, trong đó, có 16 ca đã được chữa khỏi, 37 bệnh nhân đang điều trị. 

5.182 ca nghi nhiễm đã được loại trừ. Tổng số người tiếp xúc gần bệnh nhân và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li là hơn 35.000 người.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.