Triều Tiên khẳng định chưa có ca nhiễm Covid-19 nào nhờ các giải pháp này

Một quan chức y tế cấp cao của Bình Nhưỡng khẳng định, Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận một trường hợp nhiễm virus corona nào mặc dù có nhiều quốc gia hoài nghi về thông tin này.

Triều Tiên đã nhanh chóng đóng cửa biên giới và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt sau khi virus corona được phát hiện lần đầu tiên ở nước láng giềng Trung Quốc.

Pak Myong Su, Giám đốc Bộ phận chống dịch của Trụ sở Phòng chống dịch bệnh khẩn cấp Triều Tiên, nhấn mạnh những nỗ lực này đã hoàn toàn thành công.

"Cho đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên chưa ghi nhận ca nhiễm virus corona nào", ông Pak nói.

"Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp khoa học và tiên quyết như kiểm tra và cách li đối với tất cả các cá nhân nhập cư, khử trùng triệt để tất cả hàng hóa, đóng cửa biên giới, chặn đường biển và đường hàng không", vị này nói thêm.

Triều Tiên khẳng định chưa có ca nhiễm virus corona nhờ đóng cửa biên giới và áp dụng các biện pháp thắt chặt - Ảnh 1.

Người đi bộ đeo khẩu trang ở Bình Nhưỡng (Ảnh: AP).

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) chính thức cho biết, hôm thứ Sáu chỉ còn khoảng 500 người bị cách li vì virus corona và Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch chống lại Covid-19. 

Ban đầu Triều Tiên áp đặt lệnh cách li y tế với 380 người nước ngoài. Tuy nhiên, tuần trước, KCNA cho biết chỉ có hai người trong số họ vẫn bị cách li. Tháng trước, nước này cũng đã sắp xếp một chuyến bay ngoại giao đặc biệt của chính phủ để đưa hàng chục nhà ngoại giao đến Vladivostok, Nga.

Hầu hết mọi quốc gia khác đã ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Hôm thứ Sáu, Hàn Quốc ghi nhận số trường hợp nhiễm virus corona vượt qua mốc 10.000 ca, với 174 trường hợp tử vong.

Trên thế giới đã có 188 quốc gia có người nhiễm virus với số lượng vượt quá 1 triệu người trong đó có hơn 52.000 ca tử vong.

Các chuyên gia cho biết, Triều Tiên đặc biệt dễ bị nhiễm virus vì hệ thống chăm sóc y tế yếu. Những người đã rời khỏi Triều Tiên đã cáo buộc Bình Nhưỡng che đậy một ổ dịch.

Chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Robert Abrams cho biết hôm thứ Năm, Bình Nhưỡng khẳng định không có trường hợp nhiễm virus corona nào là không đúng sự thật.

Quân đội Triều Tiên đã bị "phong tỏa" trong 30 ngày vào tháng Hai và đầu tháng Ba vì dịch bệnh, ông nói. Họ đã tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt tại các cửa khẩu biên giới và nội bộ để làm chính xác những gì mọi người đang làm, đó là ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Triều Tiên khẳng định chưa có ca nhiễm virus corona nhờ đóng cửa biên giới và áp dụng các biện pháp thắt chặt - Ảnh 2.

Các văn phòng tại Bệnh viện Nhân dân huyện Phyongchon ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, đã được khử trùng (Ảnh: AP).

Vào tháng trước, Daily NK, một tổ chức tin tức của Hàn Quốc đã đưa tin, dịch Covid-19 được cho là nguyên nhân khiến 180 quân lính Triều Tiên tử vong vào tháng 1 và tháng 2 và đưa 3.700 người khác vào diện cách li. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, gần 10.000 người Triều Tiên đã bị cách li để tránh nhiễm virus corona.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trước đây, Triều Tiên đã 'trải qua một điều gì đó" và đề nghị "hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống dịch bệnh", trong một lá thư cá nhân gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Và Choi Jung-hun, một cựu bác sĩ Triều Tiên đã chuyển đến Hàn Quốc năm 2012 cho biết: "Tôi nghe nói có nhiều cái chết ở Bắc Triều Tiên nhưng chính quyền không xác nhận đó là do virus corona".

Một phần trong các nỗ lực chống dịch Covid-19, Bình Nhưỡng đã đưa hàng ngàn người dân của họ và hàng trăm người nước ngoài - trong đó có các nhà ngoại giao vào các khu vực cách li và tẩy trùng các khu vực này. Các phương tiện truyền thông quốc gia liên tục khuyến cáo người dân tuân theo các chỉ thị về sức khỏe.

Các hình ảnh được công bố cho thấy, việc sử dụng khẩu trang khá phổ biến ngoại trừ nhà lãnh đạo Kim, người chưa bao giờ được nhìn thấy đeo khẩu trang. Gần đây, các trợ lí của ông Kim cũng không đeo khẩu trang.

Bình Nhưỡng cũng đang tìm kiếm các viện trợ liên quan đến dịch Covid-19.

Vào tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã cung cấp cho Bình Nhưỡng 1.500 bộ xét nghiệm chẩn đoán virus corona theo yêu cầu của Bình Nhưỡng vì "những nguy cơ lâu dài của dịch Covid-19".

Liên Hợp Quốc đã miễn giảm lệnh trừng phạt cho các nhóm cứu trợ trong đó có Tổ chức bác sĩ không biên giới và Unicef cung cấp các mặt hàng như bộ dụng cụ chẩn đoán, khẩu trang, thiết bị bảo vệ và thuốc khử trùng cho Triều Tiên. Những chuyến hàng này được 2 tổ chức cho biết đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới có kế hoạch chi 900.000 USD Mỹ để hỗ trợ các hoạt động đối phó với virus corona của Bình Nhưỡng.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.