Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán, tàu điện nối lại, người dân đã được trở về nhà

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hai tháng vào hôm nay- thứ Bảy, bằng cách khởi động lại một số dịch vụ như tàu điện ngầm, mở cửa biên giới, đoàn tụ gia đình...
Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán - Ảnh 1.

Người dân Vũ Hán được trở về với gia đình. (Ảnh: Video Reuters)

Sau khi bị cô lập với thế giới bên ngoài trong hai tháng, việc mở cửa trở lại thành phố Vũ Hán đánh dấu một bước ngoặt lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, mặc dù hiện tại virus vẫn đang lan sang hơn 200 quốc gia .

Trong số những người trên các chuyến tàu cao tốc đầu tiên được phép di chuyển vào thành phố vào sáng thứ Bảy, Guo Liangkai, một sinh viên 19 tuổi, có thời gian làm việc một tháng ở Thượng Hải, nhưng cậu sinh viên này đã phải ở lại đây đến ba tháng do lệnh hạn chế đi lại.

Trả lời phỏng vấn Reuters, Guo cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui vì giờ tôi có thể gặp lại gia đình mình", cậu sinh viên được mẹ chào đón tại nhà ga chính. "Chúng tôi rất muốn ôm nhau vào lúc này, nhưng giờ là giai đoạn đặc biệt hạn chế tiếp xúc nên không thể có bất kì hành động nào như vậy".

Các nhà chức trách đã thực hiện nhiều biện pháp hà khắc để ngăn chặn người dân ra vào thành phố với 11 triệu dân ở miền trung Trung Quốc này. Gia đình bị hạn chế trong nhà của họ. Dịch vụ xe buýt và taxi đóng băng, và chỉ có các cửa hàng thiết yếu mới được phép mở cửa.

Anh Zhang Yulun, 35 tuổi, người trở về Vũ Hán để làm việc, cho biết: "Tôi nghĩ rằng việc nối lại hoạt động cho chúng ta hi vọng. Ít nhất nó cho thấy rằng Trung Quốc đang chiến thắng bệnh dịch".

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 54 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được công bố hôm thứ Sáu. Trung Quốc hiện có 81.394 trường hợp bị nhiễm bệnh, với số người chết là 3.295 người.

Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán - Ảnh 2.

Người dân đang đeo khẩu trang và chờ tàu điện ngầm vào ngày đầu tiên các dịch vụ tàu điện ngầm của thành phố hoạt động trở lại tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 28/3. (Ảnh: Aly Song/ Reuters).

Số lượng người nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán chiếm khoảng 60% các trường hợp lây nhiễm tại Trung Quốc, nhưng số ca nhiễm tăng thêm đã giảm mạnh trong những tuần gần đây. Đây là một dấu hiệu cho thấy các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ đang hoạt động hiệu quả. Trường hợp cuối cùng được xác nhận bị nhiễm virus tại Vũ Hán là vào hôm thứ Hai.

Hiện Mỹ, Italy và Tây Ban Nha và các quốc gia khác đang phải vật lộn với số ca nhiễm tăng vọt. Trung Quốc cũng đang tập trung vào những rủi ro đối với các trường hợp nhập cảnh, vì hầu hết các ca nhiễm mới là người Trung Quốc từ nước ngoài trở về.

Trung Quốc đã đình chỉ việc nhập cảnh của công dân nước ngoài có thị thực và giấy phép cư trú hợp lệ vào Trung Quốc, lệnh này có hiệu lực kể từ ngày thứ Bảy.

Tuy vậy, ngay cả khi số ca nhiễm suy giảm và nới lỏng các hạn chế, chính quyền Vũ Hán vẫn có rất ít cơ hội ngăn chặn hoàn toàn dịch bệnh. Các nhân viên và tình nguyện viên đã được huy động quanh nhà ga vào buổi sáng thứ 7, đặt nước khử trùng tay và dán các thông tin nhắc nhở mọi người rằng họ cần mã y tế trên điện thoại di động, để có thể di chuyển trên phương tiện công cộng.

Một người thi hành nhiệm vụ trong một chuyến tàu điện ngầm, tay giơ tấm biển chỉ dẫn: "Hãy đeo khẩu trang trong suốt chuyến hành trình, mọi người không nên tụ tập đông người. Khi bạn rời khỏi, vui lòng quét mã sức khỏe".

Yuan Hai, 30 tuổi, một hành khách trên tuyến tàu điện ngầm vừa mở cửa trở lại, cho biết khi được hỏi về những rủi ro đi trên phương tiện công cộng: "Mọi người đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa. Vì thế nên chẳng có vấn đề gì xảy ra cả vào lúc này, nhưng cẩn thận vẫn hơn".

Nhưng một số người nhiễm virus nhưng không biểu hiện triệu chứng, đã chia sẻ lo ngại, rằng việc dỡ bỏ các hạn chế có thể làm tăng nguy cơ khiến cho hàng ngàn người bị nhiễm mà không biết mình bị bệnh.

Cuộc sống ở Vũ Hán hiện giờ vẫn chưa thể trở lại như thường. Phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, vì rào chắn vẫn còn. Vũ Hán sẽ không cho phép mọi người rời khỏi thành phố cho đến ngày 8/4.

Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán - Ảnh 3.

Các nhân viên đang dỡ rào chắn trước ga đường sắt ở Vũ Hán vào ngày 28/3. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán - Ảnh 4.

Nhân viên bảo vệ đứng trước một cửa hàng để đảm bảo an ninh tại ga đường sắt trong ngày đầu mở dịch vụ vận hành đường sắt trong nước. (Ảnh: Aly Song/ Reuters).

Một số người tại nhà ga đường sắt như bà Zhang, nói rằng chỉ đứng đó để xem có ai rời đi sớm hơn hay không. Cháu trai của bà đã đến thăm bà vào kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần vào tháng 1. Kể từ đó cậu bé đã bị tách khỏi cha mẹ ở thành phố phía nam Thâm Quyến. 

Trước việc các trường học có thể mở cửa trở lại, bà hi vọng cậu bé có thể quay trở về nhà sớm.

chọn
Con trai chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Không ngờ hậu quả lớn đến vậy'
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, khai thực hiện các "biện pháp huy động vốn" để gỡ khó cho công ty nhưng "không lường được hậu quả lớn vậy".