TS. Lê Xuân Nghĩa: Đẩy kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp lên vài chục năm thì quá tốt

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn - Chính sách Tiền tệ Quốc gia gợi ý nên kéo dài kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp như trái phiếu Chính phủ để nguồn vốn này sẽ trở nên vững chắc hơn.

Sáng 24/8, Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Trang TTĐTTH VietnamBiz (vietnambiz.vn) và Việt Nam Mới (vietnammoi.vn) tổ chức tọa đàm: “Phát triển nguồn vốn cho bất động sản: Dư địa và gợi ý các giải pháp bền vững”. Tại tọa đàm, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã cùng thảo luận chủ đề xoay quanh phát triển các nguồn vốn vào bất động sản, đặc biệt là nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp.

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn - Chính sách Tiền tệ Quốc gia, trái phiếu là dòng vốn trung - dài hạn phục vụ đắc lực cho các doanh nghiệp bất động sản, tuy nhiên dòng vốn này đang có tình trạng đình trệ. Trong những tháng gần đây, trái phiếu phát hành của các doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

  TS. Lê Xuân Nghĩa. (Ảnh tư liệu: BTV).

Trong khi đó, thời gian tới sẽ có hàng trăm ngàn tỷ trái phiếu tới thời hạn đáo hạn. Nếu các doanh nghiệp không phát hành được trái phiếu để đảo nợ thì tình trạng vỡ nợ trái phiếu có thể xảy ra ở một bộ phận khá lớn các doanh nghiệp, gây tác động xấu cho cả thị trường tài chính nói chung, đặc biệt là ngân hàng và thị trường chứng khoán. 

"Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những nguồn vốn trung - dài hạn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 5 năm vừa qua. Tốc độ tăng bình quân khoảng 35%/năm. Tổng dư nợ trái phiếu hiện khoảng 1.400.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng như vậy, trong khoảng 6 năm nữa, trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn trung - dài hạn lớn nhất, thậm chí lớn hơn cả ngân hàng", ông Nghĩa cho hay.

Trong bối cảnh nguồn vốn trung - dài hạn từ ngân hàng đang ngày càng thu hẹp để hạn chế rủi ro, chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ phát triển trái phiếu doanh nghiệp lên. 

Để đảm bảo nguồn vốn này phát triển bền vững, cần có cơ sở pháp lý vững chắc, dài hạn. Vấn đề này, trên thế giới, các nước khác đã làm từ 300 năm trước. Ngoài ra, cần có xếp hạng tín nhiệm trái phiếu giữa các doanh nghiệp. "Làm tài chính mà không có xếp hạng, giống như đi trong sương mù", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Theo ông Nghĩa, từ nay đến cuối năm có 112.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu đáo hạn. Trong số tổng dư nợ trái phiếu, có 700.000 - 800.000 tỷ đồng của doanh nghiệp bất động sản - vô cùng lớn. Chuyên gia gợi ý, nếu có thể kéo dài kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp như trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn này sẽ trở nên vững chắc hơn. 

"Trái phiếu Chính phủ trước đây không thể phát hành kỳ hạn dài được, chỉ một năm hoặc ba năm, mà giải ngân đầu tư công chưa xong đã đáo hạn trái phiếu rồi. Chính phủ đã phải hạ quyết tâm đẩy kỳ hạn trái phiếu Chính phủ lên 5 - 10 năm, thậm chí 30 năm. Trong vòng 3 năm chúng ta đã làm được điều đó. Nếu chúng ta làm được như vậy với trái phiếu doanh nghiệp thì quá tốt. Doanh nghiệp có thể vay với thời hạn 5 - 20 năm thì chúng ta sẽ có thị trường vốn trung - dài hạn vững chắc",  TS. Lê Xuân Nghĩa chia sẻ quan điểm. Theo ông, muốn làm được như vậy, cần minh bạch, xếp hạng tín nhiệm trái phiếu để tạo lòng tin với người mua.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.