Giữa tháng Chạp, vẫn còn hàng chục nghìn vé tàu về quê ăn Tết đang ế

10 ngày nữa là vào cao điểm người lao động ở các thành phố lớn đổ về quê đón Tết Canh Tí 2020. Trái với cảnh tất tật tìm vé tàu về quê ăn Tết thường thấy, năm nay, giữa tháng Chạp lượng vé vẫn còn "ế" nhiều.

Theo cập nhật của Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến ngày 7/1/2020 (13 tháng Chạp) vẫn còn khoảng 73.800 chỗ trên các đoàn tàu đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Vé tàu về quê ăn Tết còn ê hề, ngành đường sắt tung tiếp hàng nghìn vé mới - Ảnh 1.

Ngành đường sắt tung tiếp hàng nghìn vé tàu Tết từ ngày 7/1. (Ảnh: Phúc Minh).

Cụ thể, chặng xuất phát tại ga Sài Gòn, Biên Hòa đến ga Nha Trang, ga Hà Nội trước Tết từ ngày 14-23/1/2020, tức ngày 20-29 tháng Chạp, còn khoảng 14.900 chỗ.

Chiều về, xuất phát tại ga Hà Nội đến Nha Trang, Biên Hòa và Sài Gòn vào thời gian sau Tết còn khoảng 58.800 chỗ. 

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết dịp Tết, số chỗ trống thường xuyên biến động, do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán hoặc trả lại vé. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu đi tàu mà chưa có vé có thể mua trực tuyến, hoặc đến các nhà ga, các điểm bán vé, tổng đài… để mua vé thời điểm này.

Đường sắt tiếp tục bán hơn 3.000 vé Tết

Trong khi vé các chặng vẫn còn nhiều thì Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa mở bán thêm hơn 3.000 vé tàu Tết từ ngày 7/1/2020.

Một số chuyến tàu của công ty trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM chạy trước và sau Tết Canh Tí 2020 sẽ được nối thêm toa, bổ sung thêm chỗ, để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Cụ thể, các tàu chạy hướng Hà Nội - TP HCM trong ngày từ 13/1-3/2/2020 được cung cấp thêm 418 chỗ giường nằm, 1.200 chỗ ghế ngồi. 

Các tàu chạy hướng TP HCM - Hà Nội trong các ngày từ 15/1-5/2/2020 được cung cấp thêm 418 chỗ giường nằm, 1.200 chỗ ghế ngồi.

Trong đợt mở bán vé mới này, công ty sẽ đưa thêm 45 toa tàu được nâng cấp, cải tạo có chất lượng cao ra phục vụ hành khách. Ngoài ra, sẽ có thêm dịch vụ chuyển hàng nhanh trực tuyến trên toàn mạng lưới đường sắt.

Lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đến nay, vé tàu Bắc - Nam chiều từ Nam ra Bắc từ ngày 11/1-15/1, tức 17-21 tháng Chạp vẫn còn vé. 

Trong khi đó, như mọi năm, hiện vé chiều rỗng từ Bắc vào Nam trước Tết còn nhiều. Vé chiều vào từ Bắc vào Nam sau Tết cũng chưa bán được bao nhiêu.  Giá vé Tết năm nay hầu như không có sự thay đổi so với Tết 2019.

Trước đó, Công ty cổ phận Vận tải đường sắt Hà Nội cũng thông tin trên tuyến Hà Nội - TP HCM, tàu Thống nhất chạy 15 đôi/ngày, cả giai đoạn Tết tổng cộng chạy 793 chuyến, tương đương có 350.000 chỗ phục vụ hành khách dịp cao điểm.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.