Vì sao nghi phạm dễ dàng tiếp cận, hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái trong công viên ở Sài Gòn?

Thấy các bé đang vui đùa ở công viên, Bửu lợi dụng sự quen biết nên đến bắt chuyện để thực hiện hành vi đồi bại với hai bé gái 8 và 9 tuổi.

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP HCM đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Lương Tuấn Bửu (28 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) để điều tra hành vi hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái trong công viên.

Vì sao nghi phạm dễ dàng tiếp cận, hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái trong công viên ở Sài Gòn? - Ảnh 1.

Bửu bị công an quận 5 bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 19h30 tối 11/4, nhóm 6 bé trai, bé gái từ 6 đến 10 tuổi ra công viên gần đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5) chơi. Tại đây, Bửu nhìn thấy nên đến bắt chuyện với các bé.

Nhận ra người nam thanh niên ở gần nhà, các bé vô tư chơi đùa với Bửu. Sau đó, anh ta cùng 3 bé gái chơi cầu tuột. Bé D. (8 tuổi) trượt xuống trước thì bị Bửu dùng tay dâm ô. Sợ hãi, bé gái 8 tuổi liền bỏ chạy về nhà.

Vì sao nghi phạm dễ dàng tiếp cận, hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái trong công viên ở Sài Gòn? - Ảnh 2.

Công viên nơi xảy ra vụ việc.

Sau đó, Bửu tiếp tục khống chế N. (9 tuổi) để hiếp dâm khiến bé gái khóc thét. Thấy vậy, bé gái còn lại vội chạy đến kéo bạn ra khỏi tay người đàn ông.

Thoát khỏi "yêu râu xanh", hai bé sợ hãi chạy về nhà báo cho ba mẹ biết. Gia đình nạn nhân sau đó nhanh chóng báo cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, Bửu khai nhận toàn bộ sự việc. Anh ta hiện đang làm thuê, chưa có tiền án tiền sự.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.