VinFast bất ngờ xuất hiện trong danh sách tham dự Los Angeles Auto Show 2020, dự kiến trình làng ô tô điện đầu tiên?

Trong danh sách của triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show 2020 có sự xuất hiện của thương hiệu ô tô Việt Nam - VinFast. Dự kiến tại đây, hãng xe của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ giới thiệu mẫu ô tô điện đầu tiên do chính mình sản xuất.

Trong tuần trước, những hình ảnh rò rỉ về một mẫu ô tô mới toanh đang trên đường chạy thử của VinFast đã ngập tràn trên các diễn đàn mạng. Nhiều đồn đoán cho rằng đây chính là mẫu ô tô điện đầu tiên do VinFast chế tạo và sản xuất.

Đến nay, hãng xe của tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào. 

Tuy nhiên, trong danh sách các hãng xe tham dự Triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show 2020 diễn ra vào tháng 11 tại Mỹ, bất ngờ xuất hiện cái tên VinFast.

Rất có thể VinFast sẽ giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của mình trong triển làm này, như những gì họ đã làm với bộ đôi Lux SA2.0 và Lux A2.0 hồi năm 2018 tại Paris Motor Show.

VinFast trình làng ô tô điện ngay năm nay?

Theo thông tin cập nhật từ trang web chính thức của Los Angeles Auto Show, năm nay VinFast sẽ mang xe tham dự triển lãm cùng những thương hiệu tên tuổi khác trong làng ô tô thế giới như Audi, BMW, Mercedes, Honda, Toyota, Hyundai,…

Chưa rõ chiếc xe mà VinFast muốn mang đến tham dự triển lãm lần nay là gì. Tuy nhiên, theo công bố, Los Angeles Auto Show 2020 có sự góp mặt của 67 hãng xe, trong đó có rất nhiều hãng xe điện nổi tiếng như Tesla, Electrify America, Infiniti,…

Do đó không loại trừ khả năng VinFast sẽ trình diễn mẫu ô tô điện đầu tiên của mình tại đây.

VinFast bất ngờ xuất hiện trong danh sách tham dự Los Angeles Auto Show 2020, dự kiến sẽ trình làng ô tô điện đầu tiên? - Ảnh 1.

VinFast xuất hiện trong danh sách tham dự triển lãm Los Angeles Auto Show 2020. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy không thể so sánh về quy mô so với California Auto Show hay New York International Show diễn ra từ nhiều tháng trước đó, nhưng Los Angeles Auto Show vẫn là một trong những triển lãm xe hơi được mong đợi nhất trong năm và là sự kiện nổi tiếng thế giới.

Thường diễn ra trong khoảng thời gian 10 ngày, triển lãm quy tụ gần 1.000 xe đủ các thương hiệu tham gia, tại trung tâm hội nghị LA Convention Center.

Đây là chương trình mà những người mua xe có thể mua xe, tham khảo và so sánh các dòng xe du lịch, xe bán tải, xe SUV, xe điện với mức ưu đãi tốt nhất. Tại đây, chủ xe có thể mua trực tiếp, lái thử, trải nghiệm công nghệ mới, thậm chí được chiêm ngưỡng những mẫu Concept mới nhất đến từ những hãng xe hàng đầu.

Tuần trước, theo tiết lộ từ hãng tin Reuters, dự kiến tháng 11/2020, xe điện VinFast sẽ ra mắt tại Los Angeles Auto Show. 

Tháng 1/2021, hãng xe của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ mang xe đi test và tiến hành sản xuất hàng loạt trong tháng 7/2021.

Thông tin rò rỉ cho thấy mẫu xe này vẫn tiếp tục được thiết kế bởi nhà thiết kế công nghiệp lừng danh Pininfarina của Italia, tương tự như thế hệ đầu tiên Lux A2.0 và Lux SA2.0.

Xe sẽ có công suất dự kiến đạt 300 kW, tương đương 470 mã lực, quãng đường đi được cho một lần sạc đầy là 500 km. VinFast sử dụng cell pin của LG, nhưng tự nghiên cứu và phát triển cho sản phẩm của hãng.

Ngoài ra, chiếc SUV động cơ điện này cũng có thể sẽ có một phiên bản động cơ chạy xăng, tiếp tục sử dụng khung gầm của BMW.

Đây không phải là lần đầu tiên VinFast chọn các triển lãm quốc tế để giới thiệu mẫu xe mới của mình.

Trước đó, trong tháng 10/2018, hãng xe Việt cũng khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi bất ngờ trình làng hai mẫu ô tô đầu tiên do chính mình sản xuất: VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 tại triển lãm danh tiếng Paris Motor Show 2018.

Đầu năm 2019, chiếc Lux SA phiên bản động cơ V8 cũng được trình làng tại Triển lãm ô tô Geneva.

Ông Phạm Nhật Vượng nói gì về kế hoạch bán xe điện sang Mỹ năm 2021?

Hôm nay 9/6, trong một bài phỏng vấn độc quyền của Bloomberg với ông chủ VinFast Phạm Nhật Vượng, một lần nữa thông tin VinFast đang sản xuất xe điện lại được xác nhận.

Theo Bloomberg, vào tháng 11, VinFast có kế hoạch ra mắt chiếc xe điện đầu tiên của mình, một chiếc SUV crossover, tại Triển lãm ô tô Los Angeles. 

Pin được chế tạo với các phần tử từ LG Chem, có thể cung cấp cho chiếc xe chặn đường 500 km trong một lần sạc, ít hơn khoảng 15% so với Model S. của Tesla.

Nói với Bloomberg, hãng xe Việt cho biết họ có kế hoạch thử nghiệm chúng rộng rãi vào mùa đông này và bắt đầu bán chúng vào mùa hè năm sau.

VinFast bất ngờ xuất hiện trong danh sách tham dự Los Angeles Auto Show 2020, dự kiến sẽ trình làng ô tô điện đầu tiên? - Ảnh 3.

VinFast hoàn toàn có đủ khả năng để tạo ra một kì tích thứ hai trong lĩnh vực xe điện. (Đồ hoạ: Alex Chu).

Trước tham vọng này của VinFast, nhiều chuyên gia nhận định đây là một kế hoạch không thực tế.

"Kế hoạch của Vingroup để xuất khẩu xe điện sang Mỹ vào năm 2021 hoặc 2022 là không thực tế", Michael Dunne, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô ZoZo Go nhận xét.

"Các phê duyệt về an toàn, môi trường và quy định của Mỹ thường mất ít nhất 2-3 năm và không rõ liệu Vingroup đã bắt đầu quá trình này hay chưa", Michael Dunne, nói thêm.

Hiện Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ từ chối bình luận về việc VinFast đã nộp bất kì giấy tờ cần thiết nào để ra mắt xe điện hay chưa.

Trong khi đó, Tesla, công ty dẫn đầu nhóm các nhà sản xuất ô tô điện của Mỹ, vẫn chưa tạo ra lợi nhuận ròng hàng năm. Một loạt các công ty khởi nghiệp EV của Trung Quốc đã bị mắc kẹt trong hoàn cảnh tương tự.

"Bạn chỉ cần không bước chân vào thị trường Mỹ là có thể có lãi một cách nhanh chóng", ông Dunne cảnh báo.

Tuy nhiên, trước những nghi ngờ tham vọng sản xuất xe điện của mình, tỉ phú Phạm Nhật Vượng chỉ ra rằng VinFast đã biến một đầm lầy thành một nhà máy ô tô hiện đại, hoàn thành với dây chuyền sản xuất robot hoàn toàn tự động, và giao một chiếc xe hơi trong vòng 21 tháng.

Điều đó có nghĩa là họ hoàn toàn có đủ khả năng để tạo ra một kì tích thứ hai trong lĩnh vực xe điện.

chọn
Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai 'chưa từng nghĩ lừa tiền' nhà đầu tư
Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai phạm tội do chưa hiểu biết rõ về lĩnh vực trái phiếu, chứ "chưa từng có ý định lừa đảo" các nhà đầu tư và đã khắc phục thừa một tỷ đồng.