Virus corona khiến chuỗi mua bán điện thoại, phụ kiện lo hụt nguồn hàng iPhone, Samsung

Nhiều chuỗi mua bán điện thoại, cửa hàng bán lẻ phụ kiện công nghệ được cho là đang khá lo lắng trong thời gian tới khi nguồn hàng từ Trung Quốc bị hụt trước diễn biến của virus corona.

Chuỗi mua bán điện thoại lo ngại hụt hàng iPhone 2 SIM

Theo anh Hoàng (quận 8, TP HCM), mấy hôm nay anh tìm mua dòng điện thoại iPhone like new nhưng đều không có loại ưng ý khi nhiều cửa hàng cho biết đang bị hụt do virus corona không đặt hàng được. "Họ gợi ý tôi mua iPhone mới thay cho dòng 2 SIM đang tìm", anh Hoàng cho biết.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng mua bán điện thoại trong thời điểm này, tình trạng chung là hàng like new, cũ khá ít do dịch virus corona khiến nguồn cung cấp bị giảm.

Virus corona khiến chuỗi mua bán điện thoại, phụ kiện lo ngại vì sợ hụt nguồn hàng - Ảnh 1.

Cửa hàng mua bán điện thoại lo ngại hụt hàng khi khách đến tìm mua iPhone 2 SIM. (Ảnh: Minh Nguyễn).

"Thị trường hiện đang hụt khi iPhone phiên bản 2 SIM khá được lòng người dùng Việt Nam bị nghẽn từ nguồn cung Trung Quốc", nhân viên cửa hàng mua bán điện thoại trên đường 3/2 quận 10 cho biết khi được hỏi thông tin.

Đại diện chuỗi Di Động Việt, anh Đạt Nguyễn cho biết do hầu hết sản phẩm công nghệ tại thị trường Việt Nam đều nhập từ Trung Quốc nên phụ kiện có thể sẽ bị hụt nhiều.

"Riêng iPhone quốc tế thì hiện nguồn hàng đang dồi dào nên có thể sẽ bị hụt trong thời gian tới nếu tiếp tục nghẽn từ Trung Quốc", anh Đạt nhận định.

Virus corona khiến chuỗi mua bán điện thoại, phụ kiện lo ngại vì sợ hụt nguồn hàng - Ảnh 3.

iPhone được xem là có khả năng hụt hàng trong vài ngày tới khi giá đang lên. (Ảnh: Minh Nguyễn).

Một nhân viên thuộc cửa hàng bán lẻ trên đường 3/2 Quận 11 cũng thừa nhận nguồn hàng iPhone cũ chủ yếu từ Trung Quốc mấy nay có thể bị trục trặc do không có phương tiện vận chuyển. Người dùng khi mua các dòng iPhone quốc tế sẽ được tư vấn bản Mỹ, bản Hàn hoặc Singapore thay thế.

Nhiều chuỗi mua bán điện thoại và hàng công nghệ chỉ cầm cự được thời gian ngắn

Với 80% nguồn hàng công nghệ được mang đến từ công xưởng thế giới Trung Quốc, không khó để hình dung lượng hàng công nghệ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu tình hình diễn biến dịch virus corona kéo dài.

Virus corona khiến chuỗi mua bán điện thoại, phụ kiện lo ngại vì sợ hụt nguồn hàng - Ảnh 5.

Phụ kiện công nghệ như đồng hồ thông minh được cho là ảnh hưởng nhiều khi 80% nguồn hàng đến từ Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Minh Nguyễn).

Theo chia sẻ của một chuỗi bán lẻ công nghệ, hiện đối tác nhà cung cấp chính tại Việt Nam đã thông báo do tình hình virus corona, các nguồn cung tại Trung Quốc đang bị ảnh hưởng tiến độ và kho hàng chỉ cầm cự được tầm 4 tuần cho sức mua hiện tại. "Mùa này cũng là mùa du lịch cao điểm nên có thể thời gian này sẽ ngắn hơn", vị đại diện giấu tên nhận định.

Trong khi ngành linh phụ kiện công nghệ đang lo lắng thì các mặt hàng điện thoại xách tay, chính hãng... cũng bị hụt dần khi nguồn cung ngày càng hạn chế.

"Các hãng đã thông báo với chúng tôi thông tin này từ đầu tháng 2 khi các chuyến bay lẫn tàu hàng bị tạm ngừng hoạt động, hiện cửa hàng cũng đang tìm phương án tối ưu cho người dùng", một chuỗi bán lẻ mua bán điện thoại cho hay.

Virus corona khiến chuỗi mua bán điện thoại, phụ kiện lo ngại vì sợ hụt nguồn hàng - Ảnh 7.

Phụ kiện công nghệ trong hệ sinh thái đang bị hụt hàng do nghẽn từ Trung Quốc vì dịch virus corona. (Ảnh: Minh Nguyễn).

Trước đó, giới bán lẻ râm ran cho việc nguồn hàng điện thoại cùng hàng loạt đồ công nghệ sẽ bị giảm mạnh vì virus corona.

Theo một dân buôn trong ngành cho biết, do sau Tết nhu cầu mua sắm còn ít nên bị ảnh hưởng nhiều. Trong vài ngày tới, có thể giá của nhiều dòng điện thoại như iPhone, Samsung xách tay sẽ tăng nhẹ khi nguồn hàng giảm mạnh, thậm chí cho cả dòng mới.

"Điển hình dễ thấy nhất là Galaxy S mới chưa ra mắt nhưng giá dự kiến đã 25 triệu đồng cho thời gian dự kiến có hàng tại Việt Nam từ tháng 2, nhưng nay đã dời qua tháng 3 mới lên kệ.", anh cho biết.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.