Nhiều ông lớn công nghệ kinh doanh ngừng trệ vì virus corona

Dịch bệnh virus corona gây ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng và việc kinh doanh của các tập đoàn công nghệ cũng chịu sự thiệt hại đáng kể.

Google và Apple là hai ông lớn công nghệ tuyên bố đóng cửa hàng trước tình hình diễn biến phức tạp của virus corona. Trong khi đó, Amazon, Facebook, Microsoft đã ra lệnh hạn chế đi lại của nhân viên để đối phó với dịch bệnh. 

Google đóng cửa văn phòng để phòng đại dịch virus corona

Theo thông tin đăng trên trang 9to5Google, hãng Google đã thông báo về việc tạm đóng cửa các văn phòng đại diện tại Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan.

The Verge mô tả, văn phòng ở Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu và Thượng Hải tạm thời đóng cửa trong thời điểm nhạy cảm này. Các chi nhánh ở Hong Kong và Đài Bắc cũng tạm ngưng hoạt động.

Google và Apple tạm đóng văng phòng, cửa hàng do virus corona - Ảnh 1.

Virus corona khiến cho Google phải tạm ngưng hoạt động ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa: CNBC).

Các nhân viên hiện tại ở Trung Quốc được khuyến cáo nên ở nhà trong 14 ngày để giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm bệnh.

Trang thông tin Nikkei của Nhật Bản mới đây đã đưa tin Google chuẩn bị chuyển việc sản xuất các dòng điện thoại Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam. Google sẽ sử dụng nhà máy sản xuất smartphone Nokia cũ ở tỉnh Bắc Ninh để chế tạo các dòng Pixel mới.

Apple cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh virus corona

Theo trang Cnet, Apple lại tiếp tục tạm đóng cửa thêm 2 cửa hàng nữa tại Trung Quốc vào thứ 4 tuần này, tính đến thời điểm này đã có 3 cửa hàng tạm ngưng hoạt động.

CEO Tim Cook cho biết Apple đã đóng cửa hàng ở Thanh Đảo vào đầu tuần để đề phòng dịch bệnh. Hai cửa hàng khác ở Phúc Châu và Nam Kinh hiện cũng chịu chung số phận vì chúng được đặt trong các trung tâm thương mại đang tạm ngừng hoạt động.

Google và Apple tạm đóng văng phòng, cửa hàng do virus corona - Ảnh 2.

Virus corona cũng khiến cho Apple Store phải tạm ngưng hoạt động. (Ảnh minh họa: CNBC).

Trung Quốc đã trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm qua. 

Đầu năm 2015, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành thị trường iPhone lớn nhất của Apple. Doanh thu của Apple từ Trung Quốc tăng 3,1% (lên đến 13,6 tỷ USD) trong quý.

Có thể thấy đại dịch virus corona ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội lẫn việc kinh doanh của các tập đoàn công nghệ khi đến thời điểm hiện tại, gần 8.000 trường hợp phát hiện bị nhiễm tại Trung Quốc. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.