Vợ cả của Duy Phương: Chồng cũ tính gia trưởng nhưng Lê Giang cũng... chẳng vừa

Hồi tên tuổi của Hải Lý và Duy Phương còn đình đám, 2 vợ chồng từng kết hợp làm bầu xô ca nhạc – hài kịch ở các sân khấu lớn nhỏ.

Trước khi đến với Lê Giang, Lê Phương và Hải Lý có 18 năm chung sống. Một phần vì không thể mang thai, một phần vì xuất hiện người thứ 3 nên diễn viên phim "Gió nghịch mùa" chấp nhận buông tay, để chồng mình đến bên người phụ nữ khác.

Khi được hỏi về những câu chuyện diễn ra cách đây 25 năm với chồng cũ và mối quan hệ với Lê Giang, diễn viên Hải Lý thừa nhận chồng cũ có tính gia trưởng, lúc nóng nảy hai vợ chồng dễ xảy ra xô xát. Bản thân chị khi chung sống với Duy Phương cũng không tránh khỏi.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, Hải Lý nói: "Chuyện Duy Phương vũ phu với Lê Giang tôi tin là có. Nhưng phải hiểu lý do tại sao người ta đánh mình? Việc gì cũng vậy, có lửa mới có khói. Lê Giang đi chơi, vũ trường tới khuya mới về nhà tôi xác nhận đúng. Bởi, lúc tôi chưa ra khỏi nhà, Duy Phương thường về khóc, tâm sự với tôi điều này."

vo ca cua duy phuong chong cu tinh gia truong nhung le giang cung chang vua

Ngoài ra, diễn viên Hải Lý còn tiết lộ chuyện từng xô xát với Lê Giang tại nhà riêng của mẹ ruột Duy Phương. Chị nói rằng: "Lê Giang cũng chẳng vừa, bản tính hung dữ". Khi Hải Lý mới vừa bước vào nhà mẹ ruột Duy Phương để hỏi chuyện, Lê Giang đã nhào ra đánh trước.

Không lên tiếng bênh vực chồng cũ, cũng không oán trách ông về những chuyện đã qua vì Hải Lý thấy tội cho Duy Phương nhiều hơn vì 64 tuổi rồi mà vẫn không được yên ổn.

Về phần diễn viên Duy Phương, trong bài phỏng vấn mới nhất trên báo Người lao động, anh cho hay không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật và mong chờ động thái tích cực từ người làm chương trình "Sau ánh hào quang".

"Chẳng ai muốn những điều không hay trong quá khứ lại bị lôi ra, nó như là muối xát vào chính vết thương đã lành rồi, khiến cho nó rỉ máu trở lại. Nghệ sĩ chúng tôi cũng là con người, có những nghịch cảnh, những khó khăn đời riêng. Chúng tôi cố gắng sống tốt với nghề, vừa lòng khán giả, vì khán giả nuôi sống bản thân mình. Còn với đời riêng, ai cũng có những nỗi niềm, khán giả thông cảm thì đó là điều phước. Điều gì cũng có cái giá của nó.", Duy Phương nói.

vo ca cua duy phuong chong cu tinh gia truong nhung le giang cung chang vua Nghệ sĩ Duy Phương: 'Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật'
vo ca cua duy phuong chong cu tinh gia truong nhung le giang cung chang vua Duy Phương phủ nhận đánh đập, hành hạ Lê Giang trong quá khứ
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.