Diễn viên Lê Giang mong Duy Phương và HTV chấp thuận hòa giải vụ kiện

Sáng 28/9, nữ diễn viên Lê Giang xuất hiện tại trụ sở TAND quận 1, TP.HCM và tham dự phiên hòa giải vụ kiện giữa nghệ sĩ Duy Phương với đài truyền hình HTV và nhà sản xuất chương trình Sau ánh hào quang. 
dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien Nghệ sĩ Duy Phương từ chối đề nghị hòa giải của HTV, yêu cầu tòa án đưa vụ kiện ra xét xử
dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien Nghệ sĩ Duy Phương: 'Bà xã là ân nhân, dù có trả ơn suốt phần đời còn lại tôi vẫn thấy chưa đủ'

Đây là lần đầu tiên diễn viên Lê Giang tham dự phiên hòa giải với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện giữa ghệ sĩ Duy Phương với đài truyền hình HTV và nhà sản xuất chương trình Sau ánh hào quang. Trong khi đó, MC Trấn Thành dù cũng được tòa triệu tập nhưng anh đã làm đơn xin vắng mặt trong suốt quá trình kiện tụng và được tòa chấp thuận.

Tại phiên hòa giải hôm nay, hai bên nguyên đơn và bị đơn tiếp tục công khai chứng cứ và thu thập lời khai. Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc, vụ kiện vẫn chưa được hòa giải thành.

dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien
Lê Giang bày tỏ mong muốn Duy Phương và đài truyền hình HTV cùng nhà sản xuất Sau ánh hào quang đồng ý hòa giải vụ kiện

Theo thông tin từ nghệ sĩ Duy Phương, khi được tòa hỏi về những thông tin chia sẻ trong tập 10 chương trình Sau ánh hào quang, Lê Giang cho biết những chia sẻ của chị là sự trải lòng đúng sự thật.

Đồng thời, nữ diễn viên bày tỏ nguyện vọng các bên sẽ có thể hòa giải với nhau, đừng thưa kiện gì nữa. Suy nghĩ của Lê Giang cũng là mong muốn của thẩm phán phụ trách vụ kiện. Tòa án hi vọng nghệ sĩ Duy Phương và đài truyền hình HTV cùng công ty Đông Tây có thể hòa giải mà không cần đưa ra xét xử.

Về phía mình, nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ rằng ông vô cùng bức xúc trước những thiệt hại mà gameshow Sau ánh hào quang đã gây ra, tuy nhiên đến nay, ông chưa nhận được sự hỗ trợ tích cực nào từ HTV và đơn vị thực hiện chương trình. Tại phiên hòa giải sáng 28/9, nam nghệ sĩ đã liên tục không giữ được bình tĩnh và bật khóc trước tòa.

"Tôi đang làm ăn đàng hoàng bỗng dưng phải hứng chịu chỉ trích và thiệt hại về kinh tế sau khi tập 10 chương trình Sau ánh hào quang phát sóng. Họ đã gây ảnh hưởng đến tôi thì nay phải có trách nhiệm và động thái hỗ trợ tôi chứ", nghệ sĩ Duy Phương nhấn mạnh.

Mặt khác, theo luật sư Nguyễn Quốc Cường - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Duy Phương cho biết đến nay, phía HTV và Đông Tây Promotion vẫn chưa cung cấp trước tòa hợp đồng bản quyền ký kết giữa hai bên để thực hiện chương trình Sau ánh hào quang theo yêu cầu từ phía Duy Phương.

dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien
Văn bản đề nghị TAND quận 1 thu thập tài liệu, chứng cứ do Duy Phương yêu cầu.

"Đến giờ họ vẫn không cung cấp bản hợp đồng để chúng tôi xác định rõ tính hợp pháp của chương trình Sau ánh hào quang. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa biết gameshow này có hợp pháp và đúng luật hay không? Ngoài ra, chúng tôi không rõ quyền và nghĩa vụ giữa HTV và Đông Tây Promotion trong chương trình trên là như thế nào? Những chi tiết này sẽ được thể hiện trong hợp đồng nhưng hiện tại HTV lẫn Đông Tây Promotion vẫn chưa cung cấp", luật sư nói.

Ngoài ra, luật sư Quốc Cường cũng cho biết thêm: "Đại diện HTV có cho tôi biết giữa HTV và Đông Tây Promotion có ký hợp đồng quảng cáo. Tôi nghe và lấy làm lạ, tại sao lại là hợp đồng quảng cáo? Chẳng lẽ một cơ quan Nhà nước lớn như HTV lại không ký hợp đồng khi sản xuất chương trình?".

dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien
Nghệ sĩ Duy Phương và luật sư Quốc Cường tại tòa án vào sáng 28/9

Theo luật sư Quốc Cường, phía HTV và công ty Đông Tây Promotion sẽ phải giải trình sự thiếu vắng bản hợp đồng bản quyền thực hiện chương trình Sau ánh hào quang trước tòa khi vụ kiện được đưa ra xét xử.

Nghệ sĩ Duy Phương và đài truyền hình HTV, công ty Đông Tây Promotion sẽ có buổi làm việc tiếp theo tại TAND quận 1, TP.HCM vào lúc 14 giờ ngày 1/10. Luật sư Nguyễn Quốc Cường cho hay nếu tại buổi làm việc sắp tới, nghệ sĩ Duy Phương và HTV cùng nhà sản xuất chương trình Sau ánh hào quang không thể hòa giải thì vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử.

dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien Nghệ sĩ Duy Phương từ chối đề nghị hòa giải của HTV, yêu cầu tòa án đưa vụ kiện ra xét xử

Theo thông tin từ nghệ sĩ Duy Phương, sau hai lần hòa giải không thành, không đạt được thỏa thuận, anh đã chính thức gửi ...

dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien Nghệ sĩ Duy Phương: 'Bà xã là ân nhân, dù có trả ơn suốt phần đời còn lại tôi vẫn thấy chưa đủ'

Trải qua rất nhiều 'sóng gió' trong cuộc sống, Duy Phương mới tìm thấy bình yên và hạnh phúc bên người vợ thứ ba. Ngoài ...

dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien Nghệ sĩ Duy Phương: 'Cá độ đá banh là sự tính toán, lọc lừa mang tầm quốc tế'

Là một trong những nghệ sĩ từng mất đi nhiều tài sản và lao đao kinh tế vì cá độ đá banh, Duy Phương cho ...

dien vien le giang mong duy phuong va htv chap thuan hoa giai vu kien Vụ nghệ sĩ Duy Phương kiện HTV và NSX 'Sau ánh hào quang': 'HTV vẫn không nhận sai!'

Sáng 21/6, nghệ sĩ Duy Phương cùng đại diện đài truyền hình HTV và NSX chương trình 'Sau ánh hào quang' đã có mặt tại ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.