Vụ ông Vũ Trọng Lương sửa điểm ở Hà Giang: 'Không có lãnh đạo nào nói phải làm việc để đưa con họ vào trường nào cả'

Liên quan đến vụ ông Vũ Trọng Lương sửa điểm, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết Ban chỉ đạo và Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang không chịu sức ép, yêu cầu nào của lãnh đạo phải đưa con họ vào trường đại học.
vu sua diem o ha giang khong co lanh dao nao noi phai lam viec de dua con ho vao truong nao ca
Toàn cảnh buổi họp báo.

Không có lãnh đạo nào nói phải đưa con họ vào trường nào cả

Trả lời câu hỏi trong buổi họp báo chiều 17/7 về nhiều thông tin cho rằng một số thí sinh đạt điểm cao bất thường là con quan chức, trong đó có con của lãnh đạo tỉnh, ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang - cho hay việc con của lãnh đạo tỉnh dự thi THPT quốc gia là điều đương nhiên. Kỳ thi có rất nhiều đối tượng dự thi, trong đó có cả con lãnh đạo.

Tuy nhiên, không có lãnh đạo nào nói phải làm việc để đưa con họ vào trường nào cả. Vì vậy, sai ở đâu, sai ở điểm nào, ai sai, ông Quý sẽ trả lời sau. Cơ quan điều tra đang làm việc.

vu sua diem o ha giang khong co lanh dao nao noi phai lam viec de dua con ho vao truong nao ca
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý (người đứng phát biểu) nghĩ rằng không có người nhà nào lại làm những việc như chỉ đạo phải đưa con tôi vào trường ĐH nào cả. (ảnh: Kiên Trung)

Về công tác chỉ đạo, quy trình để xảy ra sai phạm, ông Quý khẳng định: “Với tư cách là Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Hà Giang, rõ ràng tôi phải chịu trách nhiệm.

Mặc dù các bước rất chặt chẽ nhưng có những cái chúng tôi không thể lường trước. Mặc dù công tác chỉ đạo rất quyết liệt nhưng do có những cái chúng ta không có nghiệp vụ cũng như chưa có chuyên môn sâu nên đã tạo khe hở cho tiêu cực".

Trước đó, ông Quý cho biết, khi chưa có văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về sự việc này, tuy nhiên qua phân tích của các chuyên gia, nhận thấy đây là điều cần quan tâm ngay nên tỉnh đã chỉ đạo trước.

“Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã rà soát. Khi rà soát và nhận thấy có những vấn đề bất thường, tức những vấn đề không bình thường, nên đã báo cáo Bộ GD&ĐT nhờ hỗ trợ luôn”, ông Quý cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cảm xúc của một Trưởng ban chỉ đạo thi nhưng để xảy ra tiêu cực về điểm chác cho hàng trăm thí sinh?

Ông Quý cho hay: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã trả lời báo chí nhiều lần rằng tôi rất vui vì điểm cao nhưng tôi rất lo là điểm không thực chất. Nên khi kết quả như vậy tôi rất buồn.

Mặc dù vậy, tôi vẫn vui vì mục tiêu đặt ra trước khi rà soát sự việc này đã đạt được, đó là phải trả lại điểm thực chất cho các em, tạo sự công bằng cho thí sinh cả nước và tạo niềm tin cho nhân dân”.

Ban chỉ đạo không "thoái" trách nhiệm

Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi và hội đồng thi của Hà Giang đến đâu thì xử lý đến đó, chúng tôi không “thoái” trách nhiệm”.

Ngay sau khi kết quả 330 bài thi đã được chỉnh sửa để nâng điểm từ 1,0 đến 8,75 điểm, nhiều người phải thốt lên “quá khủng khiếp”!

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cảm xúc của một Trưởng ban chỉ đạo thi nhưng để xảy ra tiêu cực về điểm chác cho hàng trăm thí sinh?

Ông Quý cho hay: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã trả lời báo chí nhiều lần rằng tôi rất vui vì điểm cao nhưng tôi rất lo là điểm không thực chất. Nên khi kết quả như vậy tôi rất buồn.

vu sua diem o ha giang khong co lanh dao nao noi phai lam viec de dua con ho vao truong nao ca
Ông Trần Đức Quý nhận trách nhiệm khi làm trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang (Ảnh: Q.Q).

Riêng Phó trưởng phòng Khảo thí Vũ Trọng Lương, người được cho là trực tiếp can thiệp điểm thi, ông Quý khẳng định sau khi có kết luận của công an, nếu phải khởi tố sẽ khởi tố và đuổi việc... Tất cả đều tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Ông Quý bày tỏ khi có kết quả điểm thi, ông vui vì thí sinh Hà Giang điểm cao nhưng lại lo lắng bởi có đúng thực chất hay không.

Sau khi tìm ra sai phạm nghiêm trọng ở Hà Giang, ông Quý vừa buồn, vừa vui. Điều ông nói “hãy trả lại điểm thực chất cho các em để tạo sự công bằng, tạo niềm tin cho nhân dân Hà Giang và cả nước” đã thực hiện được.

Trưởng ban chỉ đạo chia sẻ đây là bài học sâu sắc cho giáo dục Hà Giang và cần sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT để khắc phục.

Đây mới là kỳ thi được tổ chức năm thứ 3 tại Hà Giang, vì vậy không thể tránh khỏi khuyết điểm.

“Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng do không có nghiệp vụ, yếu chuyên môn nên đã tạo khe hở. Đây là bài học xương máu cho giáo dục Hà Giang", ông Quý cho biết thêm.

Sai phạm này là bài học xương máu, người đứng đầu kỳ thi mong muốn được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau buổi họp báo chiều 17/7, Hội đồng thi tỉnh Hà Giang đã thay thế toàn bộ kết quả đã công bố bằng điểm chấm thẩm định.

Thời gian chấm đã hoàn thiện đúng hạn, điểm mới của thí sinh không ảnh hưởng việc xét tuyển cao đẳng, đại học của các em.

Phó Chủ tịch tỉnh cho hay, không phải dư luận, báo chí mà cả người dân Hà Giang đều đang rất quan tâm đến sự việc này.

Do đó, địa phương phải làm nghiêm túc, đến nơi đến chốn và quyết tâm triển khai để tạo lòng tin cho người dân Hà Giang; phải đưa về điểm thực và sai đến đâu cũng phải làm kể cả có vấn đề hình sự, ở đây không có vùng cấm.

vu sua diem o ha giang khong co lanh dao nao noi phai lam viec de dua con ho vao truong nao ca Vụ sửa điểm ở Hà Giang: Cần công khai danh tính phụ huynh và bảo vệ các em học sinh

Luật sư Nguyễn Danh Huế cho rằng cần phải công khai danh tính và xử lý hình sự các phụ huynh nếu như họ sử ...

vu sua diem o ha giang khong co lanh dao nao noi phai lam viec de dua con ho vao truong nao ca 'Để cấp dưới vô tư sửa bài thi quốc gia, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang không thể né trách nhiệm'

Theo PGS.TS Bùi Thị An, cần phải làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang khi để cấp dưới của mình vô ...

vu sua diem o ha giang khong co lanh dao nao noi phai lam viec de dua con ho vao truong nao ca Người nhờ ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi có thể bị xử lý ra sao?

"Nếu chứng minh được có người 'mua điểm' để chạy vào "trường tốp" thì người đưa tiền sẽ bị coi là đưa hối lộ, còn ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.