Sai phạm tại KhaiSilk 'chưa thể chìm xuồng', vẫn đang tiếp tục điều tra

Phát biểu trong Họp báo thường kì chiều 31/5, đại diện Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải cho biết, việc sai phạm về xuất xứ của công ty KhaiSilk vẫn đang thực hiện các bước điều tra theo qui định pháp luật nên chưa thể công bố.

Cụ thể, đại diện Bộ Công Thương thông tin: "Cuối năm 2017, lực lượng quản lí thị trường đã phát hiện hệ thống cửa hàng KhaiSilk xuất hiện hàng giả mạo xuất xứ, sau đó chúng tôi đã lập biên bản, thành lập các tổ kiểm soát liên ngành và mở rộng trên toàn quốc, kiểm tra toàn hệ thống KhaiSilk cũng đã phát hiện ra nhiều sai phạm tương tự. Đến 30/10/2017 đã hoàn thành hồ sơ, Cục quản lí thị trường đã chuyển vụ việc sang công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án và đang thực hiện các bước điều tra theo qui định pháp luật".

Sai phạm tại KhaiSilk chưa thể chìm xuồng, vẫn đang tiếp tục điều tra - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thụ lí vụ án KhaiSilk. (Ảnh tư liệu: Hương Nguyễn).

Sau hai năm đóng cửa, hiện tại hệ thống cửa hàng của KhaiSilk một phần đã đóng cửa, tu sửa phía bên trong, dỡ biển hiệu bên ngoài, một phần tập trung vào mảng kinh doanh ẩm thực. Toàn bộ việc buôn bán lụa đã ngưng hoạt động.

Trước đó ngày 17/10/2017 đã có người phát hiện lô khăn lụa mà mình mua từ cửa hàng KhaiSilk ở 113 Hàng Gai vừa có mác "Made in Viet Nam" vừa có mác 'Made in China".

Cho đến ngày 25/10/2017 ông Khải đã thừa nhận việc mình bán khăn lụa có xuất xứ từ Trung Quốc với báo giới.

Sau khi bị lực lượng quản lí thị trường Hà Nội kiểm tra, ngày 26/10 công ty này đã đóng cửa, mọi hoạt động giao dịch đều không diễn ra, toàn bộ nhân viên được cho nghỉ làm sớm.

Ông Hoàng Khải không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khải Đức, thành phần chính trong hệ sinh thái Khaisilk, phụ trách mảng kinh doanh lụa và sau này là hệ thống nhà hàng cao cấp... đế chế bất động sản của Khaisilk cũng đứng trước nhiều biến động.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.