Vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Một nghi can từng là thạc sĩ, giảng viên của trường đại học lớn ở Sài Gòn

Sau khi tham gia giáo phái lạ, Huyên bỏ bê gia đình, nộp đơn xin nghỉ việc tại trường đại học đang dạy để tập trung "tu luyện".

Ngày 22/5, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Hai nạn nhân là ông Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (27 tuổi, quê Nam Định, ngụ TP HCM). Họ cùng tham gia tu luyện trong một môn phái do Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) làm "thủ lĩnh".

Vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Một nghi can từng là thạc sĩ, giảng viên của trường đại học lớn ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Trừ trái sang: Trịnh Thị Hồng Hoa, Phạm Thị Thiên Hà, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài Hà, công an còn tạm giữ 3 phụ nữ: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ Hà), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP HCM).

Được biết, Huyên là thạc sĩ môi trường, từng giảng dạy môn Khoa học môi trường của Khoa Môi trường và Tài nguyên tại một trường đại học có tiếng ở quận Thủ Đức (TP HCM).

Trước đó, nhóm Hà từng về nhà bà Hoa (quận Tân Phú, TP HCM) "tu luyện". Tuy nhiên, bà này tỏ ra không hài lòng nên cả nhóm đã chuyển đến nhà Huyên (quận 12, TP HCM).

Kể từ lúc tham gia môn phái lạ, Huyên bỏ mặc gia đình, ngó lơ con cái và nộp đơn xin nghỉ việc với lí do cá nhân. Thực chất, người phụ nữ muốn tập trung vào việc "tu luyện", mặc kệ người thân, đặc biệt là chồng nỗ lực khuyên ngăn.

Ngoài Huyên, Phạm Thị Thiên Hà cũng là người có trình độ, biết 3 thứ tiếng và có thời gian du học tại Nhật Bản, cũng như làm việc cho các công ty đa quốc gia.

Bên cạnh đó, Hà từng là chủ một quán cà phê khá đắt khách ở quận 10 (TP HCM) giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu năm 2017.

Vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Một nghi can từng là thạc sĩ, giảng viên của trường đại học lớn ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Căn nhà phát hiện 2 thi thể. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét căn biệt thự trong một khu du lịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu mà nhóm này từng thuê để "tu luyện" vào cuối năm 2018. Đây cũng được cho là nơi ông Linh nhảy lầu bỏ trốn nhưng tử vong.

Theo đó, công an đã tiếp xúc với các nhân viên cũng như tra tìm qua hệ thống camera an ninh nhằm làm rõ lời khai của nhóm nghi can.

Đại diện khu du lịch cho biết, trong khoảng thời gian trên có một người tên Hiệp gọi điện thoại đến đặt phòng. Nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh người này, phải chăng anh ta là một nghi can khác?

Vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Một nghi can từng là thạc sĩ, giảng viên của trường đại học lớn ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Hành trình gây án, phi tang 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương của 4 nữ nghi can. (Kỳ Hoa - Đồ họa: Cô Trịnh).

Theo kết quả điều tra, căn nhà xảy ra vụ án do ông Nguyễn Minh Vương sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân.

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Rạng sáng 18/5, khi 4 phụ nữ lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ định tẩu thoát khỏi khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), đã bị bảo vệ phát hiện và báo công an bắt giữ.

Chiều 21/5, thi thể ông Trần Đức Linh đã được bàn giao cho người thân mang về quê an táng. Gia đình anh Trần Trí Thành cũng đang làm thủ tục xin nhận xác nạn nhân.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.