Vụ thiếu nữ 15 tuổi ở Điện Biên bị sát hại: Hung thủ đã bị bắt khi đang ăn lá ngón tự tử

Một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra tại bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong, cơ quan công an huyện Tuần Giáo đã truy bắt được hung thủ của vụ án khi đối tượng đang lẩn trốn ở bản Đứa (xã Quài Tở).

Liên quan đến vụ việc nữ sinh 15 tuổi tử vong trên giường với một vết chém ở vùng đầu và trên cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím, ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn anh trai ruột của đối tượng là L.V.B (sn 1999) là hung thủ của vụ án khi đối tượng này đã rời khỏi hiện trường ngay trước khi người thân phát hiện thiếu nữ tử vong.

Chiều 26/4, trao đổi với chúng tôi, ông Cà Văn Lả, Chủ tịch xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên cho biết, cơ quan Công an huyện Tuần Giáo đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng, theo đó nghi phạm được xác định là L.V.B (sn 1999) là anh trai ruột của nạn nhân.

"Trưa nay B. đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực nghĩa địa thuộc bản Đứa, xã Quài Tở (Tuần Giáo, Điện Biên). Hiện nghi phạm đã được đưa đi cấp cứu vì nghi ăn lá ngón tự tử", ông Lả cho biết.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 25/4, tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là em L.T.C (sn 2004) trú tại bản Món.

Em C. tử vong khi trên vùng đầu có một vết chém đồng thời vùng cổ của nạn nhân có nhiều vết bầm tím nghi do bị siết cổ.

Theo lời của chủ tịch xã Quài Tở, tại thời điểm sau khi vụ việc xảy ra anh trai của nạn nhân đã rời khỏi địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.