Vua và hoàng hậu Malaysia tự cách li sau khi 7 nhân viên trong cung điện xét nghiệm dương tính với Covid-19

Vua và hoàng hậu Malaysia tự cách li sau khi 7 nhân viên trong cung điện xét nghiệm dương tính với Covid-19
Vua và hoàng hậu Malaysia tự cách li sau  khi 7 nhân viên trong cung điện xét nghiệm dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Quốc vương Abdullah cùng hoàng hậu tại lễ đón tiếp Quốc vương thứ 16 của Malaysia vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. (Ảnh: Mohd Rasfan / AFP)

Trong một tuyên bố vào thứ Năm (26 tháng 3), truyền thông của Istana Negara nói rằng tất cả 7 nhân viên trong cung điện hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Kuala Lumpur. Họ đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bộ Y tế hiện đang xác định nguồn lây nhiễm gây ra cho các nhân viên này. Trưởng ban kiểm tra Hoàng cung Ahmad Fadil Shamsuddin cho biết nhà vua và hoàng hậu đã được lấy mẫu xét nghiệm tại Istana Negara và cho kết quả âm tính với Covid-19. "Vì vậy, Đức vua và Hoàng hậu đang tự cách li 14 ngày, bắt đầu từ hôm qua thứ Tư (25/3)" ông nói thêm.

Tuyên bố của hoàng cung cũng nói rằng tất cả các những người có tiếp xúc gần với những nhân viên có liên quan đã được hướng dẫn để tiến hành xét nghiệm Covid-19.

Để đảm bảo rằng việc lây lan virus có thể được kiểm soát và hạn chế tại Istana Negara, tất cả những người tiếp xúc gần với các nhân viên có liên quan đã được hướng dẫn cách li trong 14 ngày.

Tuyên bố cũng chỉ ra rằng nhà vua đã được khuyến cáo không nên gặp Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho cuộc họp nội các hàng tuần đã được lên kế hoạch vào thứ Tư và tất cả các phiên họp tiếp theo cho đến khi tình hình đại dịch kết thúc.

Hiện tại đã có khoảng 1.800 trường hợp dương tính với Covid-19 ở Malaysia, trong đó có 21 trường hợp tử vong.

Hôm thứ Tư, ông Muhyiddin thông báo rằng lệnh kiểm soát đi lại được thực thi từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 giờ đã được gia hạn thêm hai tuần nữa, tức là cho đến ngày 14 tháng Tư.

Ông lưu ý rằng đây là một bước cần thiết vì Bộ y tế nước này đã dự đoán được sự gia tăng số ca nhiễm trong những ngày tới.

"Chính phủ cảm thấy đây là cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus", ông nói thêm.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.