Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 21/3: Malaysia vợt mốc 1.000 ca, Indonesia ước tính hơn 500.000 người đã tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19

Cập nhật tình hình dịch corona ở ASEAN và châu Á ngày 21/3 với những diễn biến phức tạp, châu Á có thêm nhiều ca lây nhiễm mới. Malaysia vợt mốc 1.000 người nhiễm Covid-19.

Thái Lan có thêm 50 ca nhiễm Covid-19

Theo Bangkok Post,  Bộ Y tế Công cộng Thái Lan thông báo vào ngày 20/3, nước này có thêm 50 trường hợp nhiễm virus corona mới. Hiện tổng số ca nhiễm tại Thái Lan là 322 ca. 

Bác sĩ Suwannachai Watanayingcharoenchai, Tổng Giám đốc của Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết các trường hợp Covid-19 đã được báo cáo ở 24 tỉnh, với mật độ cao nhất ở Bangkok, tiếp theo là Samut Prakan, Chiang Mai và Pattani.

Trong số 322 trường hợp nhiễm Covid-19, có 278 người đang được điều trị tại bệnh viện, 43 người đã hồi phục và được xuất viện, một người đã chết. Các trường hợp được phục hồi bao gồm một người Pháp 36 tuổi, đã được xuất viện từ tại một bệnh viện Trung ương Thái Lan tại tỉnh Nonthaburi vào thứ Sáu (20/3).

Campuchia thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona 

Theo The Phnom Penh Post, Bộ Y tế Campuchia đã thông báo vào tối ngày 20/3, Campuchia ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona ở nước này lên 51.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 20/3: Malaysia vợt mốc 1.000 ca, Indonesia ước tính hơn 500.000 người đã tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Cơ quan Bộ Y tế làm sạch Trường Quốc tế Canada trên Koh Pech. (Ảnh: The Phnom Penh Post)

Một trong bốn người nhiễm bệnh là một nhà truyền giáo người Malaysia 39 tuổi đến từ huyện Kang Đo của tỉnh Kampong Cham, đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Tại Phnom Penh, một người đàn ông Campuchia 33 tuổi ở Chhrang Chamres II của quận Russei Keo đang được chuyển đến Trung tâm Y tế Chak Angre ở quận Meanchey để điều trị.

Bộ này cho biết, người đàn ông này không nằm trong số 79 người tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia nhưng có liên hệ trực tiếp với họ.

Hai người đàn ông khác, ở độ tuổi 38 và 48 đến từ tỉnh Battambang, là những người Campuchia vừa trở về từ cùng một nhóm người Hồi giáo ở Malaysia. Cả hai đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Malaysia vợt mốc 1.000 người nhiễm Covid-19

Theo Reuters, Malaysia đã báo cáo 130 trường hợp nhiễm virus corona mới vào thứ Sáu (20/3), nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.030. Với tốc độ tăng ca nhiễm, Malaysia đang dần trở thành nước có số trường hợp mắc Covid-19 cao nhất ở Đông Nam Á.

Trong số các ca nhiễm mới, 48 trường hợp có liên quan đến một sự kiện vào tháng trước gần thủ đô Kuala Lumpur, đã thu hút 16.000 người tham gia. Hiện có hơn 670 bệnh nhân nhiễm virus corona ở Đông Nam Á có liên quan đến việc sự kiện Hồi giáo ở Malaysia.

Kể từ ngày 19/3, Malaysia đã đóng cửa biên giới, trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu, và kêu gọi mọi người dân ở nhà để giảm khả năng lây virus.

Singapore đã xác nhận thêm 40 trường hợp nhiễm Covid-19

Theo The Straits Times, Bộ Y tế Singapore đã thông báo vào ngày 20/3, nước này xác nhận thêm 40 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm virus corona ở nước này lên 385, trong đó có 2 người tử vong.

Singapore đã ban hành qui định về khoảng cách an toàn để giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh. "Giữ một khoảng cách an toàn giữa các cá nhân là điều đặc biệt quan trọng đối với người dân", Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong nói trong một cuộc họp báo.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 20/3: Malaysia vợt mốc 1.000 ca, Indonesia ước tính hơn 500.000 người đã tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Mọi người đeo khẩu trang bảo vệ khi họ đi xe máy bên ngoài một khu chợ ở Jakarta, Indonesia, vào ngày 20/3. (Ảnh: Epe-Efe/The Straits Times)

Tất cả các sự kiện và các cuộc tụ họp với 250 người tham gia trở lên sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 30 tháng 6, trong khi việc đình chỉ tất cả các hoạt động xã hội cho người cao niên của các cơ quan chính phủ sẽ được kéo dài thêm hai tuần nữa cho đến ngày 7 tháng Tư.

Indonesia xác nhận 60 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, số người chết là 32 

Theo Reuters, ông Achmad Yurianto - người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 ở Indonesia đã công bố ngày 20/3, nước này có thêm 60 trường hợp nhiễm virus corona mới và 32 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca nhiễm lên 369. 

Theo The Straits Times, Indonesia đã ước tính rằng số người có khả năng tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 là hơn nửa triệu, chính phủ Indonesia cho biết hôm thứ Sáu (20/3) khi bắt đầu thử nghiệm nhanh về virus này ở người dân.

Nhóm người này có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 với khoảng 600.000 đến 700.000 người, nằm rải rác trên khắp đất nước, trong đó Nam Jakarta là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Trước đó, Tổng thống Joko Widodo trong một tuyên bố được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia đã nói rằng Indonesia bắt đầu thử nghiệm nhanh chóng về virus vào chiều thứ Sáu (20/3).

Đã có một số trường hợp bệnh nhân được phát hiện bị nhiễm virus corona sau khi họ qua đời, hoặc chỉ một ngày trước khi họ qua đời.

Hàn Quốc báo cáo thêm 147 trường hợp nhiễm Covid-19

Theo Reuters, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 147 ca nhiễm Covid-19 mới vào thứ Bảy (21/3). Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc lên tới 8.799.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 20/3: Malaysia vợt mốc 1.000 ca, Indonesia ước tính hơn 500.000 người đã tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 5.

Một phụ nữ mặc đồ bảo hộ ngời chờ chuyến bay của cô tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 19/3. (Ảnh: Kim Hong-Ji/ Reuters)

Các trường hợp mới được báo cáo đã tăng trở lại lên đến hơn 100, từ 87 được ghi nhận vào thứ Sáu (20/3). Tuần qua, số liệu thống kê hàng ngày đối với các bệnh nhiễm virus mới ở Hàn Quốc đang có xu hướng giảm, từ mức cao nhất là 909 trường hợp được báo cáo vào ngày 29/2.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.