Xe buýt trợ giá Đà Nẵng mở trễ và đóng tuyến sớm dịp Tết Canh Tý 2020

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản về phương án chạy xe phục vụ Tết Canh Tý 2020 của các tuyến xe buýt trợ giá.

Cụ thể, từ ngày 25/1 đến hết ngày 27/1 (tức từ ngày mồng 1 Tết đến hết ngày mồng 3 Tết), thời gian mở tuyến từ 9h, thời gian đóng tuyến từ 16h.

Từ ngày 28/1 (tức mồng 4 Tết), các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động trở lại bình thường.

Xe buýt trợ giá Đà Nẵng mở trễ và đóng tuyến sớm dịp Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 1.

Xe buýt trợ giá Đà Nẵng mở trễ và đóng tuyến sớm dịp Tết Canh Tý 2020. (Ảnh: Danabus).

Từ 21/1, TP Đà Nẵng cũng điều chỉnh một phần lộ trình các tuyến buýt số 05, TMF, R15, R16 để đi theo hướng cầu Trần Thị Lý vào các giờ cuối ngày thứ 7 và Chủ Nhật do ngăn đường phục vụ cầu Rồng phun nước, lửa và điều chỉnh một phần lộ trình tuyến xe buýt R17A, tuyến xe buýt số 01 do tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương.

Được biết, hầu hết các tuyến xe buýt trợ giá tại Đà Nẵng đang hoạt động từ 5h30 đến 21h hàng ngày với tần suất 10 phút/chuyến vào các khung giờ cao điểm và 20 phút/chuyến vào các giờ thấp điểm. Chỉ có tuyến R14: Công viên 29/3 - Khu Công nghệ cao hoạt động từ 04h30 đến 22h10, giãn cách 45 phút/chuyến, nhằm phù hợp với thời gian hoạt động của người lao động tại các KCN.

Giá vé lượt: 5.000 đồng/lượt/hành khách; vé tháng ưu tiên: 45.000 đồng/tháng; vé tháng không ưu tiên: 90.000 đồng/tháng

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.